Đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 để sản xuất, kinh doanh

(LĐTĐ) Đến thăm, động viên sản xuất đầu năm và kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nippon Paint Việt Nam sáng 17/2, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị các đơn vị ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục giám sát chặt chẽ tình trạng sức khoẻ của người lao động khi quay trở lại làm việc.
Hà Nội kích hoạt dạy học trực tuyến sau kỳ nghỉ Tết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trồng cây đầu xuân tại Hoàng thành Thăng Long

Sáng 17/2, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên sản xuất đầu năm và kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nippon Paint Việt Nam (Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh). Cùng đi có đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Phi Thường, đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội…

Tại buổi làm việc, đoàn đã kiểm tra việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Công ty, đặc biệt là việc khai báo y tế của công nhân từ các địa phương trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19 để sản xuất kinh doanh
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nippon Paint Việt Nam cho biết, năm 2020, đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, gây tác động xấu đến chuỗi cung ứng trên thế giới. Trong đó, Công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh nửa đầu năm 2020.

Song dưới sự chỉ đạo, điều hành của Ban giám đốc Công ty, đời sống của người lao động vẫn được bảo đảm. Công ty đã thực hiện tốt phương án bảo đảm an toàn sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong năm vừa qua, tuy không đạt được chỉ tiêu đề ra nhưng Công ty cũng đã đạt gần 80% mục tiêu kinh doanh năm 2020 với ước tính doanh số đạt khoảng 47 triệu USD.

Ngoài việc duy trì các khoản hỗ trợ dành cho người lao động, Công ty vẫn luôn tiếp tục bổ sung, sửa đổi và xây dựng chính sách mới để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2020 là khoảng 14 triệu/người. Bên cạnh các khoản hỗ trợ người lao động, Công ty còn thưởng thành tích kinh doanh cho toàn bộ cán bộ, nhân viên vào tháng 4 và tháng 8, thưởng tháng lương thứ 13 vào dịp Tết Nguyên đán.

Năm 2021, Công ty đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực sơn công nghiệp và sơn tôn mạ với tổng doanh thu dự kiến đạt 60 triệu USD…

Đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19 để sản xuất kinh doanh
Lãnh đạo Thành phố tặng quà cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nippon Paint Việt Nam.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, khoảng 140/280 cán bộ, người lao động Công ty đã quay trở lại làm việc. Dự kiến đến ngày 22/2, 100% cán bộ, người lao động Công ty sẽ quay trở lại làm việc. Trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Công ty đang lên kế hoạch chia ca làm việc phù hợp (phương án chia 2 ca tách biệt) để vừa đảm bảo an toàn chống dịch vừa đảm bảo kế hoạch kinh doanh sản xuất.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nippon Paint Việt Nam trong năm 2020. Trong bối cảnh khó khăn nhưng Ban giám đốc Công ty đã chuẩn bị Tết cho người lao động chu đáo. Có những chính sách động viên, khen thưởng kịp thời nhằm khuyến khích người lao động hăng say lao động sản xuất, yên tâm công tác. Qua đó đóng góp tích cực vào kết quả phát triển chung của Thủ đô Hà Nội trong năm qua.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đã đánh giá cao tinh thần nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Công ty ngay từ cổng vào. Nhất là việc khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt với toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

Đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19 để sản xuất kinh doanh
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến và đồng chí Chử Xuân Dũng động viên, chúc Tết người lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nippon Paint Việt Nam.

Nhấn mạnh nguy cơ lây nhiễm của dịch Covid-19 khó lường, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Ban giám đốc Công ty và toàn bộ hệ thống chính trị huyện Mê Linh tiếp tục duy trì nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thực hiện “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” kiểm tra việc khai báo y tế của người lao động nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

“Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, F2 cũng có thể trở thành F0, Công ty cần thực hiện các biện pháp chống dịch ở mức cao nhất. Vừa ổn định sản xuất vừa đảm bảo an toàn cho các chuyên gia, cán bộ, người lao động. Đồng thời quản lý tốt người từ vùng dịch về”, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho biết năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, đồng chí mong muốn Ban giám đốc Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, duy trì các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích người lao động hăng say sản xuất.

Nhân dịp Xuân mới Tân Sửu 2021, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã trao tặng quà, gửi lời chúc mừng năm mới tới tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty. Đồng thời, đoàn công tác cũng đã đến tận xưởng sản xuất động viên người lao động trong ngày đầu tiên đi làm lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Xem thêm
Phiên bản di động