Nghĩa tình người Hà Nội

(LĐTĐ) Với phương châm “Không để người dân nào gặp khó khăn do dịch bệnh mà không được giúp đỡ”, thời gian qua, dưới ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, nhân dân Thủ đô đã có nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào.
MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát động ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nguyễn Lan Hương trao hỗ trợ tới 24 hộ nghèo huyện Ba Vì Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trao hỗ trợ tới Bệnh viện Phổi Hà Nội

Phát huy tình dân tộc, nghĩa đồng bào

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để bảo vệ thành quả, công sức của thành phố Hà Nội trong thời gian qua, cũng như đảm bảo tính mạng, sự an toàn cho người dân là trên hết, chung sức cùng Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Thủ đô đã tích cực vào cuộc chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tượng yếu thế, đảm bảo “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Nghĩa tình người Hà Nội
Các gian hàng 0 đồng của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội triển khai hỗ trợ tới người dân Thủ đô gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.

Trong thời điểm cam go nhất, để có thêm nguồn lực chung sức đẩy lùi dịch bệnh và đảm bảo công tác an sinh xã hội, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tổ chức thành công chương trình “Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch Covid-19”.

Hưởng ứng lời kêu gọi ý nghĩa đó, tại lễ phát động chương trình, đã có 1.561 tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đăng ký ủng hộ; 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố đăng ký hưởng ứng chương trình tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố, với tổng số kinh phí ủng hộ hơn 1.700 tỷ đồng và 2,5 triệu liều vắc xin.

Cảm động trước nghĩa cử cao đẹp, sự đồng lòng của nhân dân Thủ đô, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định: Đây là những nghĩa cử nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, truyền thống “lá lành đùm lá rách”, chia sẻ khó khăn với đồng bào trong lúc bệnh dịch, chung tay cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần thể hiện một Hà Nội trách nhiệm, nghĩa tình, một Hà Nội không để ai bị bỏ lại phía sau.

Hơn lúc nào hết, cội nguồn sức mạnh của tinh thần đoàn kết, nét đẹp văn hóa và phẩm chất tương thân tương ái của người Tràng An, của Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố anh hùng, Thành phố vì Hòa bình đã được thể hiện đậm nét.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, tính đến hết tháng 9/2021, đơn vị đã trích kinh phí 89,274 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 để hỗ trợ cho 175.117 hộ nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ đô.

Cùng với những chính sách hỗ trợ từ Chính phủ và Thành phố, với phương châm “Không để người dân nào gặp khó khăn do dịch bệnh mà không được giúp đỡ” và để những người khó khăn yên tâm, đồng lòng thực hiện các biện pháp chống dịch, từ nguồn kinh phí và hàng hóa ủng hộ đã tiếp nhận, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo, người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, qua rà soát của MTTQ các cấp, đối tượng là trẻ em, người già, hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, bệnh nhân nghèo, lao động ngoại tỉnh, người nước ngoài tại Việt Nam… sinh sống và làm việc trên địa bàn Thành phố đều đã nhận được sự sẻ chia, động viên kịp thời thông qua các hoạt động như: Hỗ trợ 100% hộ nghèo mỗi hộ 1 túi quà an sinh trị giá 1 triệu đồng; triển khai các mô hình “Chợ 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, “Túi An sinh”, Đường dây nóng “Đoàn kết chống dịch”…

Nhận được những phần quà là nhu yếu phẩm thiết yếu từ cán bộ MTTQ trong những ngày Thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, nhiều người nghèo đã không giấu được sự xúc động trước sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo Thành phố. “Gia đình tôi thật thực sự cảm động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Thành phố. Phần quà nhận được rất cần thiết với gia đình tôi, trên 30 cân gạo và các nhu yếu phẩm giúp gia đình tôi yên tâm để chống dịch”, bà Nguyễn Thị Lan (80 tuổi) ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai chia sẻ.

Chia sẻ cảm xúc khi nhận được phần quà từ “Phiên chợ 0 đồng”, ông Nguyễn Đình Giáp (người dân ở Hàng Bè, Hà Nội) xúc động bày tỏ: “Dịch bệnh phức tạp khiến kinh tế nhiều gia đình eo hẹp, thêm vào đó là thực hiện giãn cách xã hội nên việc đi chợ gặp khó khăn. Nhận được sự quan tâm của Thành phố, hỗ trợ người dân qua “Phiên chợ 0 đồng”, chúng tôi thực sự rất cảm động”.

Không chỉ bà Lan, ông Giáp, mà những người dân, người lao động gặp khó khăn khi được nhận những phần quà 0 đồng từ Ủy ban MTTQ Việt Nam rất phấn khởi, xúc động. Với họ, trong những ngày dài thực hiện giãn cách xã hội, những thực phẩm thiết yếu như như gạo, mỳ tôm, cá khô, thịt lợn, trứng, rau… rất cần thiết, giúp mỗi người dân yên tâm hơn để thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, để hỗ trợ, chia sẻ với những người lao động tự do bị dừng việc, mất việc không đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ những chính sách của Chính phủ, của Thành phố và sinh viên thuê trọ, người nước ngoài đang học tập, làm việc tại Hà Nội gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã triển khai chương trình hỗ trợ kịp thời tới các đối tượng. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động trên 44.600 chủ nhà trọ miễn giảm số tiền trên 60 tỷ đồng cho người lao động, sinh viên thuê trọ.

Tính đến hết tháng 9/2021, theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đơn vị đã trích kinh phí 89,274 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 để hỗ trợ cho 175.117 hộ nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Với sự vào cuộc tích cực, chủ động, sự đồng lòng của người dân Thủ đô, các chương trình do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố triển khai thời gian qua đã thể hiện một Hà Nội trách nhiệm, nghĩa tình, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời qua đó tạo niềm tin, sự đoàn kết, vào cuộc, cộng đồng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự chia sẻ, đồng lòng tham gia của toàn dân, toàn xã hội vào công tác phòng, chống dịch.

Tô thắm hơn truyền thống đoàn kết của người Việt Nam

Không chỉ quan tâm, chia sẻ với công dân của Thủ đô, Ủy ban MTTQ các cấp còn có nhiều hoạt động ý nghĩa hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh bị mất việc làm, kẹt lại ở Thủ đô trong thời gian giãn cách xã hội; hỗ trợ sinh viên, người nước ngoài gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19… Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Đoàn kết chống dịch” hỗ trợ cho người nước ngoài gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Nghĩa tình người Hà Nội
Trao hỗ trợ tới lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ngày 5/9, dù trời Hà Nội đổ mưa lớn nhưng 154 suất quà gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội đã được vận chuyển, gửi tới tận tay các bạn lưu học sinh Campuchia đang học tập tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Mỏ - Địa chất.

“Những món quà tuy nhỏ nhưng là tình cảm, sự sẻ chia, hỗ trợ ý nghĩa của người dân Thủ đô, người Việt Nam với các sinh viên nước ngoài nói riêng, bạn bè quốc tế nói chung. Đây là những hoạt động nhằm thể hiện tình đoàn kết, gắn bó của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố. Nghĩa cử này càng tô thắm hơn truyền thống đoàn kết, “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định.

Sov Sovandeth - hiện đang học tại Khoa Điện tử viễn thông (Đại học Bách Khoa Hà Nội) cho biết: Đã nhiều tháng qua, Sov Sovandeth và các bạn lưu học sinh Campuchia tại trường chưa được về thăm gia đình do sự bùng phát của dịch Covid-19. Sống xa nhà, lại trong bối cảnh Thành phố thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội nên Sov Sovandeth và các bạn cũng gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.

“Tuy nhiên, từ khi thực hiện giãn cách, chúng em đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức, đơn vị, trong đó có Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tới thăm, tặng quà. Chúng em rất cảm động, điều này không chỉ giúp chúng em khắc phục tốt hơn khó khăn trước mắt, mà còn là sự động viên tinh thần để mỗi lưu học sinh vơi bớt nỗi nhớ nhà, thấy ấm áp như đang sống ở quê hương của mình” - Sov Sovandeth bày tỏ.

Thông tin về hoạt động hỗ trợ người nước ngoài gặp khó khăn do dịch bệnh tại Thủ đô, bà Trần Thị Phương - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội cho biết: Trong đợt dịch Covid-19 lần này, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội đã làm văn bản gửi các Hội Hữu nghị và tổ chức thành viên cũng như các quận, huyện triển khai rà soát người nước ngoài đang sinh sống, học tập tại Hà Nội gặp khó khăn vì Covid-19.

Kết quả, sau khi tiến hành rà soát, đã tổng hợp được danh sách gồm 270 người gồm: Lưu học sinh các nước, người nước ngoài đang công tác tại Hà Nội, người nước ngoài đi du lịch sang Hà Nội… và bị “kẹt” lại. Trong đó, người có quốc tịch Campuchia, chủ yếu là các lưu học sinh đang học tập tại các trường Đại học của Việt Nam chiếm số lượng đông đảo nhất. Trên cơ sở này, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố đã nhanh chóng triển khai các hoạt động thăm hỏi, tặng quà những đối tượng này (bắt đầu từ 1/9 đến 5/9).

Chia sẻ về chương trình thắm đượm tinh thần đoàn kết này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết: Với mục tiêu, không để người dân nào gặp khó khăn mà không được quan tâm hỗ trợ, trong tháng 9/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội đã phối hợp trao quà hỗ trợ cho người nước ngoài gặp khó khăn do dịch bệnh tại quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ; người nước ngoài gặp khó khăn tại trường Đại học Bách Khoa, Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế, Đại học Mỏ địa chất…

“Những món quà của tuy nhỏ nhưng là tình cảm, sự sẻ chia, hỗ trợ ý nghĩa của người dân Thủ đô, người Việt Nam với các sinh viên nước ngoài nói riêng, bạn bè quốc tế nói chung. Đây là những hoạt động nhằm thể hiện tình đoàn kết, gắn bó của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố. Nghĩa cử này càng tô thắm hơn truyền thống đoàn kết, “thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định.

Đặc biệt, với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” và tinh thần đoàn kết quốc tế, trong tháng 9/2021, những người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thủ đô Hà Nội đã được lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Nghĩa tình người Hà Nội
Người nước ngoài trên địa bàn quận Cầu Giấy được tiêm vắc xin phòng Covid-19

Nhận được sự hỗ trợ kịp thời đó, những người nước ngoài đều bày tỏ sự phấn khởi, an tâm. Luangkhampheng Khammany, quốc tịch Lào, hiện là sinh viên năm cuối Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho hay: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bản thân anh cũng rất lo lắng và bất an. Lo nhất là không biết đến khi nào mình mới được tiêm vắc xin.

Song mọi thứ dường như tiêu tan, khi anh nhận được thông báo của chính quyền địa phương về việc sẽ tiêm vắc xin cho người nước ngoài. Điều này khiến anh vô cùng bất ngờ và cảm kích. Ngày 13/9, Khammany cùng những sinh viên nước ngoài khác ở Ký túc xá Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã được gọi đi tiêm vắc xin phòng Covid-19.

“Tôi cảm thấy may mắn khi đã được tiêm vắc xin. Từ đáy lòng, tôi rất cảm kích và biết ơn chính quyền Thủ đô, tôi coi Việt Nam như quê hương thứ hai của mình”, Khammany phấn khởi chia sẻ./.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Xem thêm
Phiên bản di động