Nghệ An tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 26/9, tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Đại hội thi đua yêu nước năm 2025, với sự tham gia của 423 đại biểu, trong đó có 166 đại biểu là điển hình tiên tiến.
Nghệ An hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, tập trung ứng phó siêu bão Ragasa Nghệ An khai trương tuyến container quốc tế Cửa Lò - Dongguan Nghệ An tăng cường quản lý công tác ATVSLĐ, đảm bảo quyền lợi cho người lao động
Nghệ An tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
423 đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước năm 2025.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được phát động và triển khai một cách toàn diện, sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của tỉnh.

Đồng thời, phong trào gắn liền với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội; góp phần to lớn vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhấn mạnh: Đại hội Thi đua sẽ biểu dương, tôn vinh khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được đánh giá, ghi nhận trong thời gian vừa qua.

Nghệ An tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Đại hội

Đồng thời cùng phân tích, đánh giá những mặt ưu điểm, một số nội dung chưa được như mong muốn; đề ra phương hướng, nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2025 - 2030 nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 41-CT/TW, của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Qua đó nhằm tạo động lực mạnh mẽ, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đến năm 2030 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đặt ra, tạo một dấu ấn mới, động lực mới nhân dịp danh xưng Nghệ An tròn 1.000 năm; góp phần cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng vào năm 2045 - đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước.

Từ thực tiễn sinh động của các phong trào thi đua, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có thêm 51 mẹ được phong tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng”; 6 trường hợp được tặng Huân, Huy chương kháng chiến; 82 gia đình liệt sĩ được tặng Huân chương Độc lập; 16 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 3 cá nhân được công nhận Huân chương dũng cảm; 2 tập thể được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 1 tập thể và 1 cá nhân được phong tặng Anh hùng Lao động; 1.125 cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh... Nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh khen thưởng.

Đặc biệt, tại Đại hội, có 166 tấm gương tập thể và cá nhân tiêu biểu được tuyên dương là những bông hoa đẹp trong vườn hoa của phong trào thi đua yêu nước - những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng nghìn tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi lĩnh vực của tỉnh Nghệ An.

Nghệ An tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Huy Giang - Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Nhân dân và cán bộ tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng và biểu dương các điển hình tiên tiến; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của các tập thể, cá nhân trên khắp các địa phương, các ngành, lĩnh vực đang ngày đêm học tập, lao động, sáng tạo vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An đang tập trung tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục thực hiện thật tốt Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra cho nhiệm kỳ mới là rất cao. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025 - 2030 đòi hỏi toàn Đảng bộ, từng địa phương, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân tỉnh nhà phải nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Báo cáo trình bày tại Đại hội đã nêu đầy đủ các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác thi đua - khen thưởng trong giai đoạn tới. Nhiều tham luận của các điển hình tiên tiến đã làm phong phú, sâu sát thêm tinh thần, quyết tâm của Đại hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới đối với công tác thi đua khen thưởng.

Dịp này, Nhân dân và cán bộ tỉnh Nghệ An vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình (cũ) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Vừa lên sóng những tập đầu, “Phù sa ngọt” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng số của Đài nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Thành tích Huy chương Vàng là cột mốc lịch sử của đội tuyển Bi sắt Việt Nam, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Bi sắt nữ Hà Nội tại Giải vô địch Thế giới năm 2025 vừa qua.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động