Nghệ An ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Sáng 1/7, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (tỉnh Nghệ An), Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở.
Nghệ An: Nguy cơ bùng phát dịch sởi trên diện rộng Nghệ An được tăng thêm một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An: Xử phạt 3 cơ sở bếp ăn tập thể vi phạm về an toàn thực phẩm
Nghệ An ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ, về phía Bộ Công an có Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại chương trình, đã diễn ra lễ diễu hành biểu dương lực lượng, trong đó có gần 500 cán bộ, chiến sĩ đại diện cho thành viên các tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, thời gian qua, lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở đã thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

Xuất phát từ vị trí, vai trò trong công tác bảo vệ ANTT tại cơ sở, Bộ Công an đã tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo, xây dựng và trình Quốc hội Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Việc Quốc hội ban hành Luật này có ý nghĩa rất quan trọng, là cột mốc đánh dấu sự ra đời về mặt pháp lý để tiếp tục xây dựng, củng cố, duy trì các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nghệ An ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
Tại lễ ra mắt, các đại biểu theo dõi một số tình huống thể hiện vai trò, nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Bộ trưởng Công an cũng cảm ơn sự quan tâm, chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đi vào thực tiễn. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Công an tỉnh Nghệ An trong triển khai thi hành luật và tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp một cách toàn diện đối với hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Tiếp tục quan tâm hơn nữa tới trang bị, phương tiện, bảo đảm các chế độ, chính sách để lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có đủ điều kiện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, cũng cần thường xuyên quan tâm, hướng dẫn, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, xem đây là lực lượng đồng hành cùng lực lượng Công an nhân dân.

Nghệ An ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
Các lực lượng tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng tại lễ ra mắt sáng 1/7.

Đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu, cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, những thành tích, thành tựu đã đạt được, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, ra sức học tập, rèn luyện, tích cực trau dồi kiến thức, nghiệp vụ, pháp luật và kỹ năng vận động quần chúng.

Nghiêm túc chấp hành các chủ trương đường đối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự quản lý của UBND cấp xã và sự hướng dẫn, phân công, kiểm tra của lực lượng Công an.

Tích cực tham gia hỗ trợ lực lượng Công an xã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở.

Ngày 28/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Tại Nghệ An, ngày 7/6/2024, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06 quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng; chế độ, chính sách đối với Tổ bảo vệ ANTT trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mỗi thôn, xóm, khối, bản thành lập một Tổ bảo vệ ANTT, bao gồm 1 tổ trưởng (kiêm phó trưởng thôn, xóm, khối, bản) được hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng; 1 tổ phó được hỗ trợ 1,2 triệu đồng/tháng và tổ viên được hỗ trợ 1,1 triệu đồng/tháng. Về số lượng, mỗi tổ có 3 thành viên đối với những thôn, xóm, bản có số lượng hộ gia đình dưới 350 và khối có số lượng hộ gia đình dưới 500.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 18/2024 ngày 28/6/2024 quy định số lượng Tổ bảo vệ ANTT; số lượng thành viên của các tổ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, cơ bản Tổ bảo vệ ANTT tại các thôn, xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh đều có 3 thành viên; trừ 29 khối, xóm, thôn thuộc địa bàn một số phường, xã tại thành phố Vinh, thị xã Hoàng Mai và một số xã ở huyện: Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành có số lượng 4 đến 5 thành viên mỗi tổ do quy mô dân số đông.

Mai Liễu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động