Ngành Giáo dục Hà Nội quyên góp hỗ trợ giáo viên, học sinh vụ cháy tại quận Thanh Xuân

Sáng 14/9, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Tại Hội nghị, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phát động toàn ngành chia sẻ, ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, quận Thanh Xuân.
Quận Thanh Xuân tổng kết hoạt động Công đoàn khối Giáo dục Đẩy mạnh hoạt động công đoàn khối Giáo dục

Kịp thời quan tâm, ổn định tâm lý cho học sinh

Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu nhưng Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã bỏ chương trình văn nghệ. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cũng phát động toàn ngành chia sẻ, ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân.

Theo thống kê ban đầu của cơ quan chức năng, có 56 người tử vong trong vụ hỏa hoạn và có 37 người bị thương. Tính đến 9h ngày 14/9, có 1 giáo viên và 29 học sinh là nạn nhân vụ cháy. Trong đó, 10 học sinh không may mắn đã ra đi mãi mãi. Giáo viên và các học sinh còn lại bị thương ở nhiều mức độ khác nhau. Đây là sự mất mát lớn lao đối với ngành Giáo dục Thủ đô.

Ngành Giáo dục Hà Nội quyên góp hỗ trợ giáo viên, học sinh vụ cháy tại quận Thanh Xuân
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu tại hội nghị

Chia sẻ niềm tiếc thương vô hạn đối với mất mát này, Ban Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng cán bộ, giáo viên thuộc Công đoàn ngành Giáo dục đã dành một phút tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, đoàn viên Công đoàn Ngành Giáo dục Thủ đô đã quyên góp ủng hộ nạn nhân vụ cháy gần 180 triệu đồng. Việc quyên góp, ủng hộ các nạn nhân của vụ cháy sẽ được các đơn vị trường học tiếp tục triển khai. Dự kiến, số tiền này còn tiếp tục tăng.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, Ngành Giáo dục luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của xã hội về các vấn đề như cơ sở vật chất; tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ… Hà Nội là địa phương có số trường và số lượng học sinh lớn nhất cả nước, trong những năm qua, ngành giáo dục luôn nỗ lực để xây dựng thêm cơ sở giáo dục, đáp ứng nguyện vọng học sinh của phụ huynh về nhu cầu học tập…

Trước những mất mát lớn của vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân đêm 12/9, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị trước mắt, Công đoàn ngành Giáo dục, phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân, các trường có biện pháp kèm cặp, quan tâm, thăm hỏi động viên các gia đình, các em học sinh gặp nạn. Với những em đang bị sang chấn tâm lý cần có giải pháp để giúp các em sớm ổn định tinh thần.

Ngành Giáo dục Hà Nội quyên góp hỗ trợ giáo viên, học sinh vụ cháy tại quận Thanh Xuân
Cán bộ, giáo viên thuộc Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội quyên góp ủng hộ nạn nhân vụ cháy. (Ảnh: Phương Ngân)

Về nhiệm vụ lâu dài, Công đoàn Ngành cần chỉ đạo công đoàn cơ sở (CĐCS) phối hợp chặt chẽ với chính quyền thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ, tăng cường giám sát, nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ. Các nhà trường nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng đội ngũ giáo viên gương mẫu, xây dựng trường học hạnh phúc, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện tại… Công đoàn Ngành cũng phải quan tâm hơn nữa, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của giáo viên, học sinh, đặc biệt là trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra…

Hoạt động Công đoàn linh hoạt, kịp thời

Tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam đã báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm học 2022-2023.

Theo đó, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội hiện có 193 công đoàn cơ sở trực thuộc (129 đơn vị công lập và 64 đơn vị ngoài công lập) với tổng số 11.930 đoàn viên. Trong năm học qua, công tác tuyên truyền, giáo dục; vận động cán bộ giáo viên, nhân viên (CBGV,NV) nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp được đẩy mạnh. Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo hoạt động; nắm chắc tình hình, có nhiều giải pháp thiết thực, tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch công tác.

Hoạt động Công đoàn linh hoạt, kịp thời và phù hợp. Đời sống vật chất, tinh thần của CBGV,NV được quan tâm, chăm lo và cải thiện hơn; nhất là việc động viên, hỗ trợ cho các nhà trường và nhà giáo khó khăn được thực hiện kịp thời. Nền nếp, kỷ cương trong các đơn vị, trường học được tăng cường, CBGV,NV có ý thức, trách nhiệm cao hơn trong xây dựng các tập thể nhà trường vững mạnh, dân chủ, đoàn kết và đổi mới.

Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBGV,NV được chú trọng. Tiếp tục duy trì trợ cấp giáo viên khó khăn 4 đợt/năm. Các phong trào thi đua, cuộc vận động và công tác thi đua, khen thưởng đi vào chiều sâu. Nổi bật là phong trào xây dựng “Trường học hạnh phúc” được các CĐCS, cụm trực thuộc và các phòng Giáo dục đào tạo quận, huyện, thị xã đẩy mạnh. Động viên cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động trong toàn ngành thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để đổi mới, sáng tạo trong công tác, hoạt động dạy và học của nhà giáo và học sinh, tạo bước chuyển biến mới về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Phong trào thi đua “Hai tốt” được đoàn viên tích cực hưởng ứng qua các đợt Hội giảng, Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đã có 5.575 giáo viên giỏi, có 567 giáo viên giỏi cấp cụm trường và cấp quận, huyện. Công đoàn các nhà trường đã quan tâm, động viên đội ngũ CBGV tham gia. Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã tặng Giấy khen thưởng 40 giáo viên các cấp đạt thành tích vượt khó thi Giáo viên giỏi đạt kết quả cao.

Phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, đồ dùng dạy học tự làm được CBGV,NV trong toàn Ngành hưởng ứng tích cực, đã có 11.102 đề tài, công trình, sáng kiến khoa học cấp trường, làm lợi cho ngành gần 10 tỷ đồng…

Các chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao năm 2023, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đều đạt và vượt chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2023. Bên cạnh đó, công tác phát triển Đảng luôn được coi trọng, năm học 2022-2023 toàn ngành đã có 268 đoàn viên ưu tú được kết nạp mới…

Ngành Giáo dục Hà Nội quyên góp hỗ trợ giáo viên, học sinh vụ cháy tại quận Thanh Xuân
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Phương Ngân)

Biểu dương những kết quả Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đạt được trong năm học qua, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cũng bày tỏ nhất trí với những giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế đã nêu.

Trong bối cảnh mới, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó cần phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác tuyên truyền để đội ngũ nhà giáo nâng cao nhận thức trong việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Công đoàn Ngành cần phối hợp chăm lo, làm tốt hơn nữa bảo về quyền lợi ích chính đáng, chế độ chính sách cho đoàn viên, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, khơi dậy tinh thần yêu nghề, mến trẻ, góp phần xây dựng trường học hạnh phúc…

Đối với những chương trình phúc lợi đã ký kết cho đoàn viên, Công đoàn Ngành cần có sự vào cuộc, theo dõi để các nội dung được triển khai đúng, đủ, tốt. Bên cạnh đó, Công đoàn Ngành quan tâm đến thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên, học sinh ưu tú vào hàng ngũ của Đảng…

Nhân dịp này, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho 12 cá nhân; Tổng LĐLĐ Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động Công đoàn và các phong trào thi đua...

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động