Đẩy mạnh hoạt động công đoàn khối Giáo dục

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã tập trung chỉ đạo Công đoàn các trường học phối hợp với chuyên môn triển khai, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và nhà trường; đồng thời thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn khối Giáo dục.
Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong Tháng Công nhân LĐLĐ huyện Thạch Thất tổng kết hoạt động công đoàn khối Giáo dục năm học 2022-2023 LĐLĐ huyện Thạch Thất trao quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất Nguyễn Văn Toàn, hiện nay, LĐLĐ huyện Thạch Thất trực tiếp quản lý 85 Công đoàn cơ sở (CĐCS) khối trường học với 3.319 đoàn viên công đoàn. Với mục tiêu không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của các CĐCS khối Giáo dục, LĐLĐ huyện đã thường xuyên quan tâm, tập trung chỉ đạo mọi mặt. Trong đó, công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) luôn được các cấp Công đoàn huyện quan tâm.

Đẩy mạnh hoạt động công đoàn khối Giáo dục
Thời gian qua, hoạt động công đoàn khối Giáo dục huyện Thạch Thất đạt nhiều kết quả tích cực.

Ngay từ đầu năm, LĐLĐ và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã phối hợp chỉ đạo các CĐCS thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; hướng dẫn 100% CĐCS tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thông qua Hội nghị đã bổ sung, điều chỉnh các quy chế và ký kết phối hợp giữa Công đoàn.

LĐLĐ huyện cũng đã chỉ đạo CĐCS phối hợp với chuyên môn trong việc triển khai thực hiện chế độ giảm trừ giờ dạy cho cán bộ Công đoàn. Chủ động phát huy vai trò bảo vệ quyền lợi cho CBGVNV trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên; tổ chức tham quan, học hỏi kinh nghiệm; tích cực đề xuất chăm lo điều kiện lao động; xây dựng quy chế khen thưởng tạo động lực phấn đấu thi đua trong đội ngũ đoàn viên công đoàn; duy trì bếp ăn trưa; tổ chức sinh nhật; khám sức khỏe; xây dựng mô hình trồng rau, cây ăn quả... góp phần tăng kinh phí hoạt động công đoàn.

Với chủ đề: “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” và phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các CĐCS phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; kết quả 100% các CĐCS đều có hoạt động chăm lo tết cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đoàn viên công đoàn. Qua thống kê các CĐCS trường học đã tổ chức trao quà tết cho CBGVNV với tổng số tiền là trên 1,2 tỷ đồng; LĐLĐ huyện trao 85 suất quà cho CBGVNV có hoàn cảnh khó khăn, con đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật bẩm sinh với tổng số tiền trên 42 triệu đồng và trao hỗ trợ vé xe cho 15 CBGVNV ngoại tỉnh có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

LĐLĐ phối hợp với Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô giải ngân 19 dự án, với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng cho 139 CBGVNV vay vốn phát triển kinh tế gia đình; trao 10 sản phẩm cộng đồng cho đoàn viên và con đoàn viên tham gia vay vốn; ký kết triển khai 2 Chương trình phúc lợi đoàn viên; tổ chức xét nghiệm tầm soát ung thư đại trực tràng, buồng trứng; thăm hỏi, tặng quà 4 CBGVNV bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp nhân dịp Tháng Công nhân năm 2023. Quan tâm, chăm lo đến đời sống tinh thần đội ngũ CBGVNV trên địa bàn huyện, các cấp Công đoàn huyện đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thu hút nhiều CBGVNV tham gia, tạo nên sân chơi bổ ích, giao lưu học hỏi.

Đối với các phong trào thi đua, ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các CĐCS bám sát Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023 của LĐLĐ thành phố Hà Nội, xây dựng kế hoạch triển khai tới các CĐCS thực hiện. Nội dung thi đua tập trung vào phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo” trong CNVCLĐ; phong trào “Xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” , “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”; thi đua thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thi đua “Dạy tốt, học tốt”, viết sáng kiến kinh nghiệm... Các phong trào đã động viên đông đảo CBGVNV tích cực tham gia, đem lại hiệu quả thiết thực.

Công tác đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh cũng được quan tâm. Ngay từ đầu năm học, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo hướng dẫn các CĐCS xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo, của LĐLĐ huyện. Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ CĐCS, trong năm đã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn về kỹ năng nghiệp vụ công đoàn với hơn 500 lượt cán bộ công đoàn tham dự.

Hoạt động của các CĐCS từng bước đổi mới và phát huy vai trò, hiệu quả tích cực; công tác xây dựng tổ chức CĐCS được chú trọng; sinh hoạt công đoàn được tổ chức đi vào nề nếp. Tập trung phát triển 34 đoàn viên, thành lập 1 CĐCS ngoài công lập, xây dựng CĐCS vững mạnh. Giới thiệu 82 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. 100% đoàn viên công đoàn đã được cập nhật vào phần mềm quản lý dữ liệu đoàn viên, cấp số thẻ đoàn viên công đoàn; tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo đúng kế hoạch…

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất Nguyễn Văn Toàn, trong thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn khối Giáo dục, LĐLĐ huyện sẽ tập trung chỉ đạo Công đoàn các trường học phối hợp với chuyên môn tiếp tục tuyên truyền, vận động đội ngũ CBGVNV thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn các cấp, nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục. Sử dụng hiệu quả các kênh thông tin tuyên truyền trên mạng xã hội, zalo, facebook, tăng cường chia sẻ tương tác hoạt động trang Fanpage Công đoàn huyện Thạch Thất, CĐCS.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp tốt với Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách có liên quan đến CBGVNV; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần bằng các hình thức phù hợp. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động Công đoàn, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khối ngoài công lập. Tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng của CĐCS, xác định nội dung, phương pháp hoạt động để đảm bảo hài hòa giữa việc thực hiện chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ đi đôi với việc động viên đội ngũ CBGVNV hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động