Nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội

Chiều 6/2, tại trụ sở Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Ấm tình những chuyến xe công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng quà Tết đến người lao động huyện Phúc Thọ Mang Tết đến sớm với các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội; Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; lãnh đạo Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra và các Ban LĐLĐ thành phố Hà Nội; lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh phát biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cho biết, năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo điều hành của Thủ trưởng và vai trò tham gia tích cực của Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan, Thủ trưởng và Công đoàn các ban, các đơn vị, tập thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan và từng đơn vị.

Trong đó, các Ban LĐLĐ Thành phố đã tham mưu giúp Thường trực chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm 2023, góp phần vào kết quả chung của phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn Thủ đô. Nổi bật là: Tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố chỉ đạo, tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh trao Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho đại diện Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Du lịch Công đoàn Hà Nội.

Các Ban LĐLĐ Thành phố đã tham mưu làm tốt công tác đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên và người lao động thông qua việc hướng dẫn thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; hướng dẫn ký kết Thỏa ước lao động tập thể, tổ chức hội nghị đối thoại. Các cấp Công đoàn Thủ đô đã dành nguồn ngân sách trên 144 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 100 nghìn lượt đoàn viên, người lao động. Từ đó, đã giúp đoàn viên, người lao động yên tâm, gắn bó với tổ chức Công đoàn; gắn bó với doanh nghiệp; tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Các Ban LĐLĐ Thành phố đã tham mưu tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; phát động các đợt thi đua và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp; tổ chức Hội thi thợ giỏi Thành phố, biểu dương Công nhân giỏi, Sáng kiến Thủ đô; vận động CNVCLĐ tích cực hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Thông qua các phong trào thi đua đã góp phần cổ vũ, động viên khích lệ tinh thần sáng tạo, ý chí khắc phục khó khăn cùng cơ quan đơn vị doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh; lan tỏa những tấm gương tiêu biểu, có nhiều đóng góp, cống hiến trong công tác chuyên môn, trong hoạt động công đoàn.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể.

Trong năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với quyết tâm rất cao, với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu do Tổng LĐLĐ Việt Nam giao, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Trong đó, thành lập Công đoàn cơ sở đạt 123% kế hoạch, kết nạp đoàn viên mới đạt 115% kế hoạch; ký mới Thỏa ước lao động tập thể đạt 316% chỉ tiêu được giao; giới thiệu hơn 10 nghìn đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp…

Các đơn vị sự nghiệp có thu đã thực hiện hoàn thành chương trình công tác năm 2023 do Thường trực LĐLĐ Thành phố duyệt, góp phần vào thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Cơ quan LĐLĐ Thành phố. Nổi bật là: Báo Lao động Thủ đô đã tuyên truyền kịp thời và hiệu quả các hoạt động công đoàn, phong trào CNVCLĐ Thủ đô; Báo đã trở thành “cánh tay nối dài” của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố trong việc chỉ đạo hoạt động công đoàn và triển khai các phong trào trong CNVCLĐ; phối hợp tổ chức thành công 18 buổi giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật cho doanh nghiệp và hơn 6.000 công nhân lao động; phát hành 104 số báo in và 8 số báo đặc biệt, 9 số Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở, 1.000 cuốn kỷ yếu phục vụ Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân.

Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình đã giải quyết cho 1.737 đoàn viên, CNVCLĐ tại 115 Công đoàn cơ sở vay vốn, giải ngân trực tiếp nguồn vốn 52,35 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho 2.086 lao động... Từ đó, giúp người lao động tiếp cận tín dụng hợp pháp, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, hạn chế “tín dụng đen”. Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô đã phục vụ chu đáo, an toàn các hoạt động của Đảng, Nhà nước, Thành phố, các cấp các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là phục vụ Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội, Chợ Tết Công đoàn. Năm 2023, doanh thu đạt 44,2 tỷ đồng đạt 126% kế hoạch, đời sống của CNVCLĐ được đảm bảo.

Khối các doanh nghiệp Công đoàn đã tập trung khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có kết hợp với đào tạo, bổi dưỡng, nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động, đáp ứng nhu cầu của khách hàng; điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần, quyền lợi của người lao động được thực hiện đầy đủ và ngày càng cải thiện, hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Tiêu biểu như: Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Du lịch Công đoàn Hà Nội doanh thu đạt 66,5 tỷ đồng (đạt 104% kế hoạch); Công ty TNHH Một thành viên Kinh Đô doanh thu đạt 73,7 tỷ đồng (đạt 102,9% kế hoạch)…

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy trao Cờ thi đua của LĐLĐ thành phố Hà Nội cho tập thể báo Lao động Thủ đô và Công ty TNHH Một thành viên Kinh Đô.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của các Ban LĐLĐ Thành phố, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Cơ quan LĐLĐ Thành phố vào kết quả chung của Cơ quan LĐLĐ Thành phố cũng như phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Thủ đô trong năm qua.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh đề nghị, thời gian tới, các Ban LĐLĐ Thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, chủ động tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ Thành phố chỉ đạo triển khai hiệu quả hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ Thủ đô theo hướng thường xuyên, liên tục, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn; đồng thời, cần tăng cường sự phối hợp giữa các Ban LĐLĐ Thành phố với nhau và sự phối hợp giữa các Ban LĐLĐ Thành phố với các cấp Công đoàn Thủ đô trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Quang Thanh cũng đề nghị các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Cơ quan LĐLĐ Thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lư­ợng hoạt động; vận dụng, khai thác có hiệu quả những lợi thế sẵn có; quan tâm đảm bảo đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động…

Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2023 đã được khen thưởng. Trong đó, có 1 đơn vị được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua; 4 tập thể và 4 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen; 2 tập thể được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua…

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động