Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý tạm giữ, tạm giam

(LĐTĐ) Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của hệ lực lượng Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an Thành phố chủ trì hội nghị.
Tội phạm tham nhũng, kinh tế muốn được xét đặc xá phải hoàn thành trách nhiệm dân sự Điều kiện để xét đặc xá năm 2022

Trong báo cáo tình hình kết quả công tác giam giữ, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp 6 tháng đầu năm 2022, nêu rõ, Công an Thành phố đã chủ động xây dựng, ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo kịp thời, sát với thực tế trong công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác bảo đảm an toàn các cơ sở giam giữ; chủ động nắm bắt tình hình, làm tốt công tác quản lý giam giữ; thường xuyên tuần tra, kiểm tra 24/24 giờ; công tác trích xuất dẫn giải can phạm, phạm nhân bảo đảm tuyệt đối an toàn theo quy định của pháp luật.

Các cơ sở giam giữ đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống, xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra. Thực hiện nghiêm các quy trình công tác kiểm tra, kiểm soát buồng giam, giám sát phạm nhân tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ, nơi lao động của can phạm, phạm nhân; kiểm tra đồ dùng sinh hoạt của người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân khi nhập trại, hạn chế tối đa vật cấm xâm phập cơ sở giam giữ.

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý tạm giữ, tạm giam
Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của hệ lực lượng Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Các đơn vị đã triển khai, thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong các cơ sở giam giữ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Trong đó, chú trọng việc kiểm tra công tác chấp hành pháp luật, công tác giam giữ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dịp giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 -1/5.

Công tác thi hành án hình sự, công tác quản lý phạm nhân, tổ chức phát động phong trào thi đua trong phạm nhân và công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, cải tạo cho phạm nhân được tổ chức hoạt động định kỳ theo đúng quy định.

Quá trình triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Công an Thành phố thường xuyên phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Thành phố… và thường xuyên có văn bản trao đổi, thông báo với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để kiểm sát theo quy định của pháp luật.

Qua kiểm tra đã góp phần tiếp tục duy trì, bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, không để xảy ra những tình huống phức tạp, ngoài tầm kiểm soát.

Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện tốt các đợt xét, đề nghị giảm thời hạn chấp hành án, tha tù trước thời gian có điều kiện đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình.

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý tạm giữ, tạm giam
Đại diện các đơn vị đã trình bày những nội dung liên quan đến công tác quản lý giam giữ, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp...

Tham luận tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã trình bày những nội dung liên quan đến công tác quản lý giam giữ, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; những khó khăn vướng mắc trong quá trình kiểm tra giám sát tại các cơ sở giam giữ, công tác xét, giảm án, quản lý người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương… cùng những kiến nghị đề xuất lãnh đạo các cấp…

Phát hiểu kết luận hội nghị, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an Thành phố ghi nhận, đánh giá cao kết quả của lực lượng Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ, phương hướng trong thời gian tới, Phó Giám đốc yêu cầu, các đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác quản lý giam, giữ người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân trên địa bàn Thành phố; chủ động nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý giam, giữ.

Tiếp tục phối hợp, thực hiện tốt, bảo đảm khách quan, minh bạch trong công tác giải quyết đặc xá; công tác xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và xét đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện bảo đảm đúng quy trình, quy định.

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý tạm giữ, tạm giam
Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an Thành phố phát biểu tại hội nghị

Chủ động tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, chính quyền cấp cơ sở quan tâm, phối hợp thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú tại địa phương.

Thường xuyên rà soát, chuẩn bị đủ cơ sở vật chất cho can phạm, phạm nhân; thực hiện hiệu quả các nội dung trong công tác phòng, chống dịch bệnh, không để lây nhiễm trong các cơ sở giam giữ, nhất là dịch bệnh Covid-19; chủ động rà soát các chuyên đề, nội dung kế hoạch công tác lớn; các mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả, gương sáng điển hình trong lĩnh vực quản lý tạm giam, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; động viên các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, qua đó khích lệ động viên cán bộ, chiến sĩ thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ; triển khai, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý can phạm, phạm nhân, kho vật chứng…

Mai Lan - Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động