Nâng cao chất lượng công tác phối hợp để đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động tốt hơn

(LĐTĐ) Chiều 9/3, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020; ký chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025.
Thành phố Hà Nội và Bộ Tài chính tăng cường hợp tác “Hiệu quả kép” từ chương trình phối hợp công tác Ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025

Các đồng chí: Nguyễn Phi Thường- đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành Ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; Bạch Liên Hương- Thành Ủy viên, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội đồng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Hùng- Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, 5 năm qua, Chương trình phối hợp công tác giữa Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố và Liên đoàn Lao động Thành phố được triển khai chặt chẽ, đạt mục đích, yêu cầu đề ra trên tất cả các nội dung gồm: Phối hợp tham gia xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến người lao động; Phối hợp triển khai các nhiệm vụ, các chương trình, đề án, dự án do Thành ủy, Uỷ ban nhân dân Thành phố giao; Phối hợp nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, việc làm, đời sống của người lao động và đề xuất Thành phố có biện pháp hỗ trợ; Phối hợp hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, Luật Công đoàn, luật An toàn vệ sinh lao động và giải quyết các vướng mắc về chế độ chính sách đối với người lao động; Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra; phối hợp giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật…

Nâng cao chất lượng công tác phối hợp để đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động tốt hơn
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường phát biểu tại Hội nghị (ảnh Lương Hằng).

Một số kết quả nổi bật có thể kể đến như: Trong giai đoạn 2016-2020, hai ngành đã tích cực phối hợp với Ngân hàng chính sách Xã hội, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai công tác vay vốn quốc gia giải quyết việc làm cho người lao động, tính riêng năm 2016, 2017 đã triển khai hướng dẫn lập dự án, thẩm định cho vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm của Thành phố 49,095 tỷ đồng, giải ngân cho 162 dự án, tạo việc làm cho 1.833 công nhân lao động nghèo có cơ hội phát triển kinh tế gia đình.

Thực hiện Bộ luật Lao động 2012, hằng năm, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã phối hợp hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng và đăng ký nội quy lao động cho hơn 600 doanh nghiệp, góp phần hạn chế những quy định bất lợi cho người lao động.

Nâng cao chất lượng công tác phối hợp để đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động tốt hơn
Bà Bạch Liên Hương Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phát biểu tại Hội nghị (ảnh L.Hằng).

Cùng đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thường xuyên phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đối thoại, thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể. Tính đến nay, đã có 2.150 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đã thương lượng, ký kết được Thỏa ước lao động tập thể (đạt 58,32%) với nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động so với các quy định của pháp luật.

5 năm qua, Liên đoàn Lao động Thành phố và Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố cũng phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 06 buổi đối thoại trực tiếp với người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp về các nội dung của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội để kịp thời giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Ngoài ra, từ năm 2016 đến năm 2020, các cấp Công đoàn Thành phố đã phối hợp với cơ quan Lao động- Thương binh và Xã hội, cơ quan Công an chủ động tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình, tổ chức đối thoại, kịp thời giải quyết 28 vụ tranh chấp lao động tập thể trên địa bàn, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Nâng cao chất lượng công tác phối hợp để đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động tốt hơn
Lãnh đạo hai đơn vị ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021- 2025.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2016-2020, Liên đoàn Lao động Thành phố và Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, Luật An toàn vệ sinh lao động tại 594 doanh nghiệp; hàng năm hai bên cũng phối hợp với các cơ quan liên ngành Thành phố tiến hành thanh tra từ 80 đến 100 đơn vị nợ đóng tiền bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên, từ đó đã góp phần giảm số nợ đọng bảo hiểm xã hội trên địa bàn Thành phố từ 2.600 tỷ chiếm 5,7% số phải thu (năm 2017), xuống còn 1.694 tỷ, chiếm 4,32% số phải thu (năm 2018) và xuống 2% (năm 2019).

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, lãnh đạo các phòng, ban hai cơ quan đã trao đổi ý kiến làm rõ hơn kết quả đã đạt được, đề xuất các giải pháp để công tác phối hợp giữa hai ngành đạt hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong chương trình phối hợp công tác giữa hai ngành giai đoạn 2016- 2020. “Với những chức năng và nhiệm vụ tương đồng, việc thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp công tác đã giúp mỗi ngành hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vai trò, vị thế của mình, đặc biệt, công tác phối hợp đã giúp chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho người lao động cũng như nâng cao năng suất lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hỏa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô”- Chủ tịch Nguyễn Phi Thường đánh giá.

Phân tích bối cảnh trước mắt khi Việt Nam hội nhập sâu rộng, thực thi hàng loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành tác động trực tiếp đến quan hệ lao động, hoạt động Công đoàn đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, Chủ tịch Nguyễn Phi Thường chỉ rõ những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm mà tổ chức Công đoàn Thủ đô sẽ thực hiện trong thời gian tới, đồng thời mong muốn ngành Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn, qua đó thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên, cùng chăm lo, bảo vệ người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

Thay mặt Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Hà Nội, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Bạch Liên Hương cũng đánh giá cao hiệu quả chương trình phối hợp giữa hai đơn vị. Đồng tình, nhất trí với những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Giám đốc Bạch Liên Hương đề nghị hai cơ quan tiếp tục phối kết hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện các nội dung trong chương trình ký kết không chỉ dừng lại ở cấp Thành phố mà lan tỏa tới cấp trên cơ sở, cơ sở để chương trình phối hợp đạt hiệu quả cao nhất.

Nâng cao chất lượng công tác phối hợp để đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động tốt hơn
Toàn cảnh Hội nghị (ảnh Lương Hằng).

Tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường và Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Bạch Liên Hương đại diện hai đơn vị đã ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 gồm 5 nội dung: phối hợp trong xây dựng chính sách pháp luật, các chương trình, kế hoạch của Thành phố có liên quan đến công nhân viên chức lao động; phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phối hợp trong công tác quan hệ lao động và An toàn, vệ sinh lao động; Phối hợp tổ chức Hội thi thợ giỏi Thành phố và nâng cao kỹ năng nghề cho công nhân lao động; phối hợp chăm lo cho công nhân viên chức lao động và con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Một số chỉ tiêu của công tác phối hợp giai đoạn mới mà hai bên đặt ra là: hàng năm tiến hành thanh tra, kiểm tra từ 100 đến 200 đơn vị, doanh nghiệp địa bàn Thành phố về thực hiện pháp luật Lao động, Việc làm, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội- bảo hiểm y tế- bảo hiểm thất nghiệp; thanh tra, kiểm tra chuyên đề thực hiện pháp luật về công tác An toàn vệ sinh lao động mỗi năm ít nhất từ 45- 50 đơn vị, doanh nghiệp và 4-6 cơ quan quản lý nhà nước cấp quận, huyện vào Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, kiểm tra đột xuất (nếu có).

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác thông tin cơ sở

Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác thông tin cơ sở

(LĐTĐ) Nhằm biểu dương, tôn vinh kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động thông tin cơ sở, tạo diễn đàn để người làm công tác thông tin cơ sở giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, ngày 8/10, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc trong công tác thông tin cơ sở năm 2024.
Cần tăng biên chế cán bộ Công đoàn để chăm lo tốt hơn cho người lao động

Cần tăng biên chế cán bộ Công đoàn để chăm lo tốt hơn cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 8/10, tại tỉnh Thái Nguyên, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về tình hình công nhân, Công đoàn và dự án Luật Công đoàn (sửa đổi).
Gia Lâm: Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân và Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Gia Lâm: Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân và Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), chiều 8/10, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và LĐLĐ huyện Gia Lâm đã tổ chức lễ khánh thành, ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân và Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Công ty TNHH Lixil Việt Nam.
Sôi nổi hội thi giữa những tổ hòa giải cơ sở quận Hà Đông

Sôi nổi hội thi giữa những tổ hòa giải cơ sở quận Hà Đông

(LĐTĐ) Ngày 8/10, UBND quận Hà Đông (Hà Nội) đã tổ chức Hội thi "Tìm hiểu kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống hòa giải" của các Tổ hòa giải cơ sở trên địa bàn quận. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Thành phố dự và chỉ đạo hội thi.
Bắt "ông trùm" 9x tổ chức đánh bạc qua livestream "Liên minh huyền thoại"

Bắt "ông trùm" 9x tổ chức đánh bạc qua livestream "Liên minh huyền thoại"

(LĐTĐ) Ngày 8/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực ượng chức năng đã phát hiện ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc thông qua việc livestream trò chơi điện tử "League Of Legends" (game Liên minh huyền thoại, chế độ chơi Teamfight Tactics - TFT) trên mạng xã hội Youtube.
Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra, tổng duyệt lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra, tổng duyệt lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 8/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đi kiểm tra, dự tổng duyệt lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (số 1 Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm).
4 sẵn sàng để lan tỏa quá trình chuyển đổi số Thủ đô

4 sẵn sàng để lan tỏa quá trình chuyển đổi số Thủ đô

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Hà Minh Hải yêu cầu các cấp chính quyền cần đẩy mạnh phát triển 4 sẵn sàng tới từng người dân, nhằm lan tỏa sâu rộng hơn nữa quá trình chuyển đổi số. Cụ thể là: Điện thoại sẵn sàng kết nối mạng, tích hợp VNeID và iHanoi; định danh điện tử và đăng ký tài khoản ngân hàng; sẵn sàng kỹ năng sử dụng công nghệ và an toàn thông tin; sẵn sàng học hỏi và không ngừng đổi mới sáng tạo.

Tin khác

Tổ chức thành công hoạt động đối thoại điểm bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ

Tổ chức thành công hoạt động đối thoại điểm bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ

(LĐTĐ) Ngày 16/9, tại Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế đã diễn ra hoạt động điểm “Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ thông qua đối thoại tại nơi làm việc”.
Công đoàn hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn (Lào): Thặt chặt quan hệ hữu nghị - hợp tác

Công đoàn hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn (Lào): Thặt chặt quan hệ hữu nghị - hợp tác

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) Thủ đô Viêng Chăn (Lào) đã và đang phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm đưa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Công đoàn hai Thủ đô ngày càng đi vào chiều sâu và có nhiều bước tiến mới.
Công đoàn Thủ đô làm theo lời Bác

Công đoàn Thủ đô làm theo lời Bác

(LĐTĐ) Phát huy hào khí Cách mạng tháng Tám và tinh thần Quốc khánh 2/9, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phát động sâu rộng nhiều phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động để góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại, đất nước thịnh cường.
Công đoàn Thủ đô luôn quan tâm công tác gia đình và trẻ em

Công đoàn Thủ đô luôn quan tâm công tác gia đình và trẻ em

(LĐTĐ) Với quan điểm “Gia đình là nền tảng của xã hội”, những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội luôn quan tâm, chú trọng công tác gia đình, trong đó có việc đẩy mạnh xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh và quan tâm chăm lo tới con CNVCLĐ để CNVCLĐ yên tâm lao động, sản xuất, công tác.
Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Từ đó, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức, xứng đáng là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động.
Xây dựng Tổ chức mạnh bắt đầu từ cơ sở

Xây dựng Tổ chức mạnh bắt đầu từ cơ sở

(LĐTĐ) Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) là nhiệm vụ sống còn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô dưới sự chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố đã tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS và phát triển tổ chức Công đoàn.
Tổ chức Công đoàn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ

Tổ chức Công đoàn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ

(LĐTĐ) Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Nhìn lại chặng đường 95 năm vẻ vang đồng hành cùng dân tộc dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, tại thời khắc đặc biệt chúng ta nhớ đến công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Người đã đặt cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc thành lập và phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Công đoàn Thủ đô viết tiếp trang sử vàng

Công đoàn Thủ đô viết tiếp trang sử vàng

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về một số kết quả nổi bật mà tổ chức Công đoàn Thủ đô đã đạt được trong thời gian qua và những định hướng về đổi mới tổ chức, hoạt động để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Công đoàn Thủ đô: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền

Công đoàn Thủ đô: Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền

(LĐTĐ) Phát huy truyền thống và kinh nghiệm 95 năm xây dựng và phát triển, để đạt hiệu quả cao nhất trong hoạt động, công tác tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng. Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, với sự lên ngôi của mạng xã hội, phương thức tuyên truyền, cách thức truyền thông như nào đối với các lĩnh vực nói chung, tổ chức Công đoàn Thủ đô nói riêng nhằm đạt hiệu quả cao nhất luôn được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội quan tâm.
Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 18/7, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội trang trọng tổ chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024), 30 năm thành lập Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố với nhiều nội dung thiết thực.
Xem thêm
Phiên bản di động