Ủy ban nhân dân - Liên đoàn Lao động quận Ba Đình:

Ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025

(LĐTĐ) Ngày 10/12, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị "Tổng kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016 - 2020, ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025".
Quận Ba Đình tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu Quận Ba Đình: Hiệp đồng nhiều lực lượng diễn tập ứng phó thiên tai bên bờ sông Hồng Quận Ba Đình cần xác định các nhiệm vụ phải cao hơn địa phương khác

Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025
Đại diện Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận Ba Đình ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình Nguyễn Xuân Trọng, 5 năm qua, mặc dù còn gặp một số khó khăn nhưng Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội và chủ đề công tác năm của quận và thành phố.

Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận đã thực hiện tốt chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016 - 2020. Chẳng hạn, khi xây dựng các văn bản, kế hoạch, chương trình công tác và tổ chức các cuộc họp về thực hiện các nhiệm vụ kinh tế hàng tháng/quý/năm, việc thành lập các Ban chỉ đạo và các Hội đồng lương, Hội đồng Thi đua khen thưởng; Hội đồng kỷ luật..., Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã mời đại diện Liên đoàn Lao động quận tham dự, đóng góp ý kiến những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và trách nhiệm của đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban triển khai thực hiện các văn bản pháp luật có liên quan tới nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động trên địa bàn quận.

Liên đoàn Lao động quận cũng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động trên địa bàn. Nhờ vậy, phong trào thi đua đã được công nhân viên chức lao động và công đoàn cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhiệt tình hưởng ứng tham gia và đạt kết quả tốt, góp phần vào thành tích chung của quận hàng năm. 4 năm liền (2016 - 2019), Liên đoàn Lao động quận Ba Đình được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2016 và 2019 được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng bằng khen tập thể Lao động xuất sắc. Đặc biệt năm 2019, cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Ba Đình vinh dự được Đảng và nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2).

“Việc thực hiện quy chế và chương trình phối hợp đã được hai bên thực hiện với tinh thần chủ động, trách nhiệm, nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, mọi vấn đề phát sinh đều được trao đổi, bàn bạc giải quyết trên tinh thần thẳng thắn, hợp tác, vì mục tiêu chung” - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình thông tin.

Ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025
Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận Ba Đình giai đoạn 2016 - 2020.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đã ký kết chương trình phối hợp công tác với Liên đoàn Lao động quận giai đoạn 2020 - 2025.

Theo đó, trọng tâm phối hợp công tác gồm: Phối hợp vận động và tạo điều kiện để công nhân viên chức lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phối hợp vận động, tạo điều kiện cho công nhân viên chức lao động trong các doanh nghiệp phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng vào lao động sản xuất; phối hợp tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn hàng năm và các sự kiện chính trị của Quận, Thủ đô và đất nước; phối hợp chỉ đạo kiểm tra đánh giá việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động trong các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp;

Phối hợp chỉ đạo các phòng, ban, ngành chức năng tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn về việc thực hiện pháp luật lao động, các chế độ, chính sách đối với người lao động; tiếp tục chỉ đạo và tạo điều kiện duy trì hoạt động các Cụm văn hóa thể thao và các hoạt động lớn của Liên đoàn Lao động quận; vận động công nhân viên chức lao động thi đua, thực hiện có hiệu quả các phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; định kỳ hàng năm đánh giá, rút kinh nghiệm việc phối hợp trên cơ sở bình đẳng, chủ động, tích cực, hiệu quả…

Ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình Phạm Thị Diễm trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận Ba Đình giai đoạn 2016 - 2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động quận Ba Đình giai đoạn 2016 - 2020.

Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội mong muốn, hàng năm, Ủy ban nhân dân quận Ba Đình sẽ làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận để xây dựng chương trình công tác cụ thể; đồng thời đề nghị Liên đoàn Lao động quận Ba Đình chủ động phối hợp để triển khai các nội dung đã ký kết, duy trì thường xuyên việc trao đổi thông tin giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cần tập trung hướng về cơ sở và thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động; phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền, trách nhiệm của công đoàn và đoàn viên công đoàn; làm tốt việc đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, kiến thức pháp luật cho công nhân lao động để đáp ứng được yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường…

P.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động