Năm học 2022-2023: Kiên trì mục tiêu chất lượng

Cùng với học sinh cả nước, hơn 2,2 triệu học sinh Thủ đô đã chính thức bước vào năm học mới 2022-2023. Sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm học này được dự báo có nhiều khó khăn, thách thức. Ngành Giáo dục quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm học, bảo đảm an toàn cho học sinh và kiên trì mục tiêu nâng cao chất lượng.
Chính sách nhân văn, cụ thể hóa chủ trương coi "giáo dục là quốc sách hàng đầu" Nỗ lực cho năm học mới chất lượng, hiệu quả Thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023

Vui mừng, hân hoan

Sau Lễ Khai giảng trực tuyến của năm học 2021-2022, Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 của Trần Nhật Anh (học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy) thật đáng nhớ. Cầm lá cờ đỏ sao vàng trên tay, Nhật Anh bước tới trường với gương mặt rạng rỡ, tươi vui. Em được cô giáo chủ nhiệm ân cần đón tại sân trường để cùng dự Lễ Khai giảng với các bạn.

“Sau thời gian dịch bệnh, được dự Lễ Khai giảng trực tiếp là niềm mong chờ của con tôi. Cùng với sự chuẩn bị chu đáo, kịp thời của nhà trường ngay từ ngày đầu tiên về công tác bán trú, thời khóa biểu học tập, hướng dẫn đưa đón học sinh, tôi rất yên tâm và mong sao các con sẽ có một năm học thuận lợi, an toàn”, anh Trần Mạnh Thanh (phụ huynh em Trần Nhật Anh) bày tỏ.

Kiên trì mục tiêu chất lượng
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai trao quà cho những học sinh có thành tích học tập xuất sắc.

Đón Khai giảng ở ngôi trường mới, cấp học mới, Trần Nguyễn Thái An (học sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông (THPT) Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân) chia sẻ, em rất xúc động khi được dự Lễ Khai giảng, được nghe đọc Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và được các thầy cô giáo, các anh chị lớp trên chào đón. Em mong rằng sẽ có những ngày tháng học tập, rèn luyện bổ ích và thú vị tại trường.

Theo ghi nhận, trong sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, hơn 2,2 triệu học sinh Thủ đô đã tới các điểm trường để dự Lễ Khai giảng năm học mới 2022-2023. Nhìn chung, Lễ Khai giảng được các nhà trường tổ chức ngắn gọn nhưng trang trọng và ý nghĩa.

Dự Lễ Khai giảng tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (quận Cầu Giấy), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tặng hoa chúc mừng những thành tích nổi bật của thầy trò nhà trường và gióng hồi trống đánh dấu thời khắc mở đầu năm học mới 2022-2023 với tinh thần mới, quyết tâm mới, vì những mục tiêu cao hơn, xa hơn.

Cô giáo Trần Thùy Dương (Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) khẳng định, với 30 tấm huy chương các kỳ thi quốc tế, 77 học sinh đoạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trong năm học 2021-2022, nhà trường tiếp tục giữ vững vị thế của ngôi trường mũi nhọn đào tạo nhân tài quốc gia và ghi dấu ấn trên đấu trường trí tuệ quốc tế. Năm học 2021-2022, nhà trường đạt thành tích cao trong công tác phát triển Đảng, Đoàn, Đội, nổi bật là 3 học sinh tiêu biểu được kết nạp vào Đảng.

Chung vui với thầy và trò Trường THPT Đan Phượng (huyện Đan Phượng), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đánh hồi trống Khai giảng năm học 2022-2023. Cô giáo Hoàng Thị Hồng Ngọc (Hiệu trưởng Trường THPT Đan Phượng) cho biết, năm học 2021-2022 vừa qua là năm học có nhiều thách thức lớn với ngành Giáo dục, trong đó có Trường THPT Đan Phượng do chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các ngành, các cấp, nhà trường đã vượt qua tất cả những khó khăn, thách thức để duy trì và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Kết thúc năm học 2021-2022, các chỉ tiêu nhiệm vụ của nhà trường đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt là chất lượng mũi nhọn. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, nhà trường có học sinh đạt điểm thủ khoa của thành phố Hà Nội ở khối C và lọt danh sách 100 học sinh có điểm khối C cao nhất toàn quốc. Đây là năm thứ 5 liên tiếp nhà trường có học sinh được vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia và có 4 năm đạt giải cao. Tập thể nhà trường được đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.

Kiên trì mục tiêu chất lượng
Học sinh Thủ đô hân hoan chào đón năm học mới.

Dự Lễ Khai giảng tại Trường Trung học cơ sở Giảng Võ (quận Ba Đình), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã tặng hoa và động viên, dặn dò các giáo viên, học sinh nỗ lực đạt kết quả cao trong năm học mới.

Với quy mô 75 lớp, hơn 3.000 học sinh và 177 cán bộ, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất trường lớp khang trang, sạch đẹp, nhiều năm qua, Trường Trung học cơ sở Giảng Võ luôn giữ vững vị trí là một trong những trường Trung học cơ sở có quy mô lớn, chất lượng giáo dục hàng đầu của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô. Tỷ lệ học sinh khá, giỏi của nhà trường luôn đạt trên 90%, trong đó học sinh giỏi chiếm khoảng 70%.

Nhiều năm liền, nhà trường xếp thứ nhất quận Ba Đình về kết quả thi vào lớp 10 THPT, có tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập và trường THPT chuyên cao… Nhà trường đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Ba… Năm học 2022-2023, nhà trường tiếp tục nỗ lực triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ với thông điệp “Học sinh được phát triển hài hòa và trưởng thành trong sự tôn trọng”.

Phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục

Bắt đầu đón lứa học sinh đầu tiên từ năm học 2022-2023, Trường Phổ thông võ thuật Bảo Long (xã Dương Hà, huyện Gia Lâm) đã chuẩn bị chu đáo cho Lễ Khai giảng của nhà trường. Đây là một ngôi trường mới ở phía Bắc thủ đô Hà Nội, có diện tích gần 1ha, nằm trong khu dân cư phát triển của huyện Gia Lâm. Trường có ba cấp học: Tiểu học, Trung học cơ sở và THPT. Theo tiến độ xây dựng và phát triển, trong năm học 2022-2023 nhà trường chỉ tuyển sinh cấp học bậc THPT.

Kiên trì mục tiêu chất lượng
Học sinh Trường Phổ thông võ thuật Bảo Long trong Lễ Khai giảng năm học 2022-2023.

Ông Nguyễn Hải Biên (Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trường Phổ thông võ thuật Bảo Long) cho biết, căn cứ vào năng lực học sinh, xu hướng nghề nghiệp trong tương lai và nguyện vọng của phụ huynh, trường tổ chức phân nhóm các môn học tự chọn ngay từ đầu vào, từ đó tập trung đào tạo chuyên sâu vào các môn học cơ bản theo khối thi đại học, cao đẳng sau khi tốt nghiệp THPT (khối A, A1, B, C, D...).

Bên cạnh việc đào tạo kiến thức cơ bản, trường cũng đưa giáo dục kỹ năng sống trở thành chương trình học chính thức trên lớp và lồng ghép với nhiều hoạt động giáo dục ngoại khóa sinh động ngoài giờ lên lớp nhằm trang bị thêm kỹ năng mềm cho học sinh. Cùng đó, các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao sẽ được tổ chức thường xuyên, bài bản nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh về “đức - trí - thể - mỹ”.

Cô giáo Hoàng Thị Hồng Ngọc (Hiệu trưởng Trường THPT Đan Phượng) chia sẻ, năm học 2022-2023 có chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. Đây cũng là năm học đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với khối lớp 10.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường sẽ luôn đoàn kết phấn đấu vươn lên, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”. Mỗi thầy, cô giáo sẽ luôn là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo, phấn đấu có nhiều giáo viên dạy giỏi, nhiều học sinh học giỏi, chăm ngoan, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện; phấn đấu xây dựng Trường THPT Đan Phượng là ngôi trường hạnh phúc, để học sinh được giáo dục trở thành những con người có đạo đức, trí tuệ và nghị lực, biết yêu thương, tôn trọng, tự chủ, hợp tác, sáng tạo, có tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên.

Kiên trì mục tiêu chất lượng
Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục Hà Nội tập trung thực hiện 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục Hà Nội xác định chủ đề là “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”. Toàn ngành tập trung thực hiện 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; xây dựng mô hình tự chủ tại một số trường mầm non, phổ thông…

Hiện, trên địa bàn thành phố Hà Nội có hơn 2.800 trường mầm non và phổ thông với hơn 2,2 triệu học sinh. Thách thức không nhỏ của ngành Giáo dục Thủ đô là tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh, dẫn đến nguy cơ quá tải ở một số trường học. Cùng đó, chất lượng giáo dục chênh lệch giữa các trường học cũng là một thách thức đối với toàn ngành…

Nhận diện rõ những bất cập, khó khăn đó, ngành Giáo dục Hà Nội đã đề ra nhiều giải pháp khắc phục như tham mưu Thành phố đẩy mạnh việc xây dựng trường học, tiếp tục triển khai một số giải pháp để các trường được tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo..., qua đó giảm khoảng cách về chất lượng giáo dục đại trà giữa các địa phương.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên

Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 787/BGDĐT-HSSV gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc tuyên truyền, phổ biến về Đại hội XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong học sinh, sinh viên (HSSV)
Xem thêm
Phiên bản di động