Năm 2022: Hà Nội thí điểm mô hình mới về phổ biến, giáo dục pháp luật

(LĐTĐ) UBND Thành phố giao các cơ quan báo chí của Thành phố tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố và hệ thống truyền thanh cơ sở bố trí thời lượng phổ biến pháp luật phù hợp.
Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật cho nữ công nhân lao động gắn với các phong trào thi đua Công an Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường Thực hiện các kiến nghị về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 321/KH-UB về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2022.

Kế hoạch đặt ra nhiều nhiệm vụ cụ thể nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm, có chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, xây dựng văn hóa pháp lý, lối sống theo pháp luật, tự giác thực hiện, chấp hành pháp luật. Đặc biệt, hướng tới xây dựng thói quen thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong lối sống, sinh hoạt, làm việc để xây dựng “Văn hóa phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ ý thức chấp hành pháp luật phòng, chống dịch, nhằm thích ứng linh hoạt, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

UBND Thành phố cũng yêu cầu gắn việc tuyên truyền PBGDPL với việc triển khai chủ đề năm 2022 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; huy động sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân Thủ đô.

Năm 2022: Hà Nội thí điểm mô hình mới về phổ biến, giáo dục pháp luật
Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho bà con xã Nghiêm Xuân, huyện Thường Tín.

Theo Kế hoạch, năm 2022, Thành phố xác định tập trung phổ biến các văn bản pháp luật mới liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp được Quốc hội thông qua trong năm 2021 và 2022; các văn bản của Trung ương và Thành phố; các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và nghĩa vụ của người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục phổ biến các văn bản về phòng, chống dịch Cvid-19; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng; bảo vệ môi trường; cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử; thí điểm mô hình chính quyền đô thị, chính quyền số; sửa đổi Luật Thủ đô.

Đồng thời, tuyên truyền hai Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố; ứng xử khi tham gia mạng xã hội; văn hóa phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

Cụ thể, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng và nâng cao chất lượng chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật” trên cổng/trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã và cung cấp thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin; tổ chức đối thoại, giải đáp vướng mắc, tuyên truyền pháp luật trực tiếp, trực tuyến.

Năm 2022: Hà Nội thí điểm mô hình mới về phổ biến, giáo dục pháp luật
Bà con xã Nghiêm Xuân, huyện Thường Tín tham gia buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật ngày 5/11/2021.

UBND Thành phố giao Văn phòng UBND Thành phố, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Công an Thành phố, UBND các quận huyện, thị xã và Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Thanh phố thí điểm mô hình mới về phổ biến, giáo dục pháp luật, cụ thể là triển khai tuyên truyền trên thiết bị điện tử, mô hình “Cầu thang pháp luật”, “Ki ốt điện tử”; giao Thành Đoàn Hà Nội, Đoàn Luật sư Thành phố, Hội Luật gia Thanh phố xây dựng mô hình “Câu lạc bộ trực tuyến pháp luật”…

Đồng thời, giao Sở Tư pháp và UBND các quận, huyện, thị xã tăng thời lượng, nội dung tuyên truyền, PBGDPL, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các báo, đài Trung ương và Thành phố, mạng xã hội.

Trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, UBND Thành phố cũng đặt ra kế hoạch tuyên truyền tìm hiểu pháp luật về phòng, chống Covid-19; tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả tuyên truyền phòng, chống dịch qua mô hình tự quản tại cộng đồng như Tổ Covid cộng đồng, liên gia tự quản; tiếp nhận, xử lý tin nhắn, cuộc gọi của người dân về phòng, chống dịch qua Tổng đài 1022, hệ thống PC-Covid…

Năm 2022, UBND Thành phố cũng sẽ tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng; xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật cho các đối tượng đặc thù như đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động trong các doanh nghiệp, nạn nhân bạo lực gia đình, người đang chấp hành hình phạt tù… Đồng thời, chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học.

UBND Thành phố giao các cơ quan báo chí của Thành phố tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng các chuyên mục PBGDPL, giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí Thành phố và hệ thống truyền thanh cơ sở bố trí thời lượng phổ biến pháp luật phù hợp.

UBND Thành phố cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, quận, huyện, thị xã. Đồng thời, đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố tuyên truyền pháp luật cho người lao động trên địa bàn Thành phố, tập trung tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện, quyền và nghĩa vụ của người lao động; chủ trì phối hợp với Ban quản lý Khu công nghiệp, khu chế xuất và Sở Tư pháp thực hiện mô hình điểm tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Năm năm 2022 cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất Hà Nội.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động