Một ngày ở làng nghề Sơn Đồng

Nổi tiếng với nghề điêu khắc tượng, sơn son thếp vàng… bao đời nay, người dân xã Sơn Đồng huyện Hoài Đức, Hà Nội luôn tự hào là một trong những làng nghề cổ, có nhiều nghệ nhân nhất. Bởi thế, sản phẩm gỗ Sơn Đồng được đánh giá có độ tinh xảo và có mặt trên khắp cả nước. Tuy nhiên, để sản phẩm làng nghề cạnh tranh trong thời đại công nghiệp 4.0, Sơn Đồng cần có những bước đi đột phá hơn, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân.
mot ngay o lang nghe son dong Đặc sản Sen Chiểu nức tiếng gần xa
mot ngay o lang nghe son dong Những “mạch ngầm” giữ lửa làng nghề

“Ăn với gỗ, “ngủ” với gỗ

Đặt chân đến xã Sơn Đồng, “xứ sở” làm nghề điêu khắc gỗ, không khó để chúng ta nhận ra tiếng máy cưa, tiếng đục, tiếng trạm khắc…lách cách vọng ra từ các hộ sản xuất trong làng. Theo người dân ở đây chia sẻ, không chỉ có tiếng đục, tiếng trạm, mà từ bao đời nay người dân xã Sơn Đồng đã quá quen với hình ảnh người người, nhà nhà “ăn, ở, ngủ” bên những thân gỗ xù xì, vô giác…tất cả chỉ bởi suy nghĩ “giữ nghề, bám nghề”.

Khó khăn là vậy, nhưng người làng nghề Sơn Đồng không có ước mong gì hơn là cuộc sống bớt vất vả, bớt khó khăn. Nhưng trăn trở cho hướng đi nào trỗi dậy, vươn mình thì đang là một bài toán vô cùng cấp thiết. Bởi thực tế cho thấy, bao năm qua, người dân làng nghề vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn tạo ra các giá trị có tuyệt kỹ, mà dường như đi đến đâu, ở đâu, người ta cũng thấy nó sờ sờ trước mắt. Đi khắp các ngõ, xóm, đâu đâu chúng tôi cũng nghe được âm thanh kín đặc và giòn tan của những tiếng lách cách đục, đẽo và chạm khắc gỗ. Đó là những đồ mĩ nghệ tinh xảo, tuyệt đẹp, nó được tạo nên bởi những bàn tay tài hoa, hiếm có.

mot ngay o lang nghe son dong
Các sản phẩm làng nghề Sơn Đồng có độ tỉnh xảo, kỹ thuật cao

Tâm sự về nghề, về việc giữ nghề truyền thống từ cha ông để lại, anh Nguyễn Bình Vượng (thôn Vương Thái, Sơn Đồng) tự hào cho biết, cũng như mọi người trong làng, tôi đã bén duyên với nghề từ nhiều năm nay. Ở đây, sản phẩm chúng tôi làm ra rất đa dạng từ hoành phi, câu đối, tủ thờ cho đến tất cả những sản phẩm liên quan đến đồ thờ, đến đời sống tâm linh của người dân. “Mặc dù cuộc sống của người làng nghề không quá dư giả, nhưng ở đây chúng tôi làm nghề một phần cũng là vì mong muốn giữ nghề. Cũng may, một vài năm trở lại đây làng nghề truyền thống cũng được quan tâm hơn, sản phẩm làng nghề có mặt ở các tỉnh, thành phố trên cả nước, qua đó đời sống của chúng tôi cũng được cải thiện”, anh Vượng nói.

Cũng với mong muốn giữ nghề, nâng cao tay nghề nhằm thích ứng với thời đại công nghệ 4.0, chúng tôi được nghệ nhân Nguyễn Trí Dần, một trong những nghệ nhân lâu năm trong nghề điêu khắc, tạc tượng cho biết, các sản phẩm làng nghề Sơn Đồng hiện được người dân ưa chuộng nhờ vào sự tinh xảo, tay nghề cao của các nghệ nhân. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn chính là “cái hồn” của mỗi tác phẩm. Để thổi hồn vào khối gỗ vô tri, vô giác…để cho những pho tượng, biết khóc, biết cười, thì nghệ nhân phải “cảm” được mẫu, đặc biệt là phải để tâm hồn mình hòa quyện với với mỗi tác phẩm. Để làm được điều đó, thì người thợ phải “ăn, ngủ”, thậm chí “vui, buồn” cùng gỗ.

Làng nghề Sơn Đồng và hướng đi thời 4.0

Theo số liệu từ Hội làng nghề xã Sơn Đồng, tính riêng trên địa bàn thành phố Hà Nội, hiếm có một làng nghề nào có đội ngũ nghệ nhân làm nghề lại giỏi nghề và say mê với nghề như tại Sơn Đồng. Theo đó, toàn xã hiện có 33 người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân, cùng hàng trăm thợ giỏi… đã tạo nên không chỉ những giá trị tuyệt đối về mặt sản phẩm cho làng nghề, mà còn bồi dưỡng rất nhiều người làm nghề đi khắp nơi thành danh, đặc biệt là những sản phẩm đồ thờ, đồ tâm linh bằng gỗ.

mot ngay o lang nghe son dong
Làng nghề Sơn Đồng nổi tiếng với nghề sơn sơn thiếp vàng, đúc tượng

Cụ thể, chỉ tính riêng trong toàn xã, đã có 500/2.7000 gia đình sản xuất đồ thờ, khối lượng công việc lớn nên thu hút hơn 5.000 lao động cùng tham gia sản xuất. Sự hăng hái lao động đó đã giúp làng nghề thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế địa phương, chiếm 63% trong cơ cấu kinh tế của xã; thu nhập bình quân mỗi lao động đạt 6 - 7 triệu đồng/tháng; thợ tay nghề cao có thể đạt trên 10 triệu đồng/tháng...

Để làng nghề phát triển như hiện nay, theo Phó Chủ tịch Hội Làng nghề xã Sơn Đồng Nguyễn Danh Sơn, từ năm 2001, những người làm nghề ở xã Sơn Đồng đã quy tụ trong Hội Làng nghề của xã. Từ đây, hội viên có nhiều hoạt động giúp đỡ nhau trong sản xuất như: Điều tiết lao động, hỗ trợ việc làm, chia sẻ thị trường... đưa sản phẩm của làng nghề đi khắp cả nước và xuất khẩu.

Sự phát triển của làng nghề là niềm vui, niềm hạnh phúc đối với người dân xã Sơn Đồng. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui giữ nghề và phát triển nghề, người làng nghề Sơn Đồng đang còn nhiều trăn trở bởi không ít khó khăn như mặt bằng sản xuất, môi trường làng nghề… Ông Nguyễn Bình Vượng, chủ cơ sở sản xuất đồ thờ Vượng Thái băn khoăn: Sản phẩm là tủ thờ, hoành phi, câu đối... nên chiếm nhiều diện tích và chủ yếu thực hiện tại nhà nên gia đình đã hết đất để mở rộng sản xuất. Cũng bởi người làng nghề tận dụng không gian sinh hoạt của gia đình để sản xuất nên thường xuyên xảy ra bức xúc trong dân cư bởi ô nhiễm tiếng ồn, bụi, hóa chất...

Cơn sốt làng nghề bắt đầu từ công cuộc đổi mới ở Sơn Đồng “thủ phủ đồ gỗ, đồ thờ” lớn nhất cả nước, rất đáng được ghi nhận. Nhưng, có thể nói, vào lúc này, Sơn Đồng vẫn đang vấp phải những vấn đề nan giải và hóc búa, là làng nghề náo nhiệt nhất, lộn xộn nhất và ô nhiễm nhất. Thực tế cho thấy, sự duy trì nề nếp làng nghề ở Sơn Đồng có thể nói là vẫn còn nan giải và bức bách. Đến nay vẫn chưa tìm được giải pháp nào để cứu làng nghề ra khỏi cơn lao đao trước áp lực của nền kinh tế thị trường.

Người dân Sơn Đồng vẫn luôn phập phồng, bất ổn, khi cùng lúc phải sống trong ranh giới giữa “phát triển hay là lạc hậu”, đây cũng là một bài toán khó, đòi hỏi phải giải quyết triệt để. Nhưng dù sao, muốn phát triển, thoát khỏi áp lực ấy, điều cần làm trước mắt là phải nhanh chóng lập lại trật tự, bảo đảm an ninh xã hội, duy trì bảo vệ môi trường một cách nghiêm túc, đồng thời có kế hoạch làm nghề một cách hợp lý vì các mục tiêu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Việc giải “bài toán” cho Sơn Đồng, cũng như các làng nghề khác ở Hà Nội trong quá trình đô thị hóa nhanh như hiện nay, cũng như mong mỏi của người dân làng nghề trong việc phát triển, gìn giữ tinh hoa làng nghề dân tộc luôn là một trong những điều người dân mong chờ nhất. Bởi thế, mong muốn của ông Nguyễn Danh Sơn, Phó Chủ tịch Hội làng nghề Sơn Đồng cũng là mong muốn chung của tất cả các làng nghề ở Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

“Chúng tôi rất muốn giữ nghề truyền thống của quê hương bởi đó không chỉ là sinh kế của người dân mà còn là vốn quý kế thừa từ cha, ông. Làng nghề Sơn Đồng mong được sự hỗ trợ tích cực từ nhiều cấp, nhiều ngành chức năng để phát triển nghề hài hòa trong bối cảnh chung của thành phố”, ông Nguyễn Danh Sơn kiến nghị…

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Với quyết tâm cải cách thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) trọng điểm. Bước đột phá này giúp tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm và cắt giảm hàng triệu lượt đi lại trực tiếp.
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.

Tin khác

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày

Tại văn bản số 12729/VPCP-KGVX ngày 25/12/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 trong 4 ngày liên tục.
Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sẽ trao danh hiệu Anh hùng cho một số điển hình kinh tế tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 24/12, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Hơn 2.200 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 26 và 27/12. Đại hội có 2.223 đại biểu về dự, trong đó Anh hùng Lao động, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, 98 tuổi, là đại biểu cao tuổi nhất.
Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 243/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục cơ sở hạ tầng, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình Nhân dân sau bão lũ tại khu vực Trung Bộ.
Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đánh giá toàn diện, lựa chọn phương thức đầu tư tối ưu nhất cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích các bên, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng chiến lược, lâu dài của đất nước.
Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Trong hai ngày 22 và 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm. Với tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao, Trung ương đã biểu quyết thông qua nhân sự giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, đồng thời hoàn thiện các dự thảo văn kiện quan trọng mang tầm chiến lược để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Báo LĐTĐ trân trọng đăng toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII.
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Ngày 23/12 tại Nghĩa trang Hàng Keo, Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã diễn ra Ngày hội sống xanh tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển đảo năm 2025” với chủ đề “Vì biển đảo xanh”.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Ngày 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc sau 2 ngày làm việc. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.
Xem thêm
Phiên bản di động