Một ngày ở đồn biên phòng Khánh Tiến

(LĐTĐ) Những ngày cuối năm, chúng tôi có mặt tại Đồn biên phòng Khánh Tiến, xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Một mùa xuân mới sắp về với những chiến sĩ mang quân hàm xanh. Trong năm qua, cán bộ, chiến sĩ nơi đây luôn tự tin, nỗ lực xây dựng vững chắc nền biên phòng toàn dân.
mot ngay o don bien phong khanh tien Ấm tình đồng bào qua chương trình thiện nguyện “Tiếp sức vùng biên”
mot ngay o don bien phong khanh tien Ấm áp lời chúc Tết từ đảo tiền tiêu của Tổ quốc

Địa bàn xã Khánh Tiến tuy không xác định là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, nhưng trong những năm qua trên địa bàn vẫn thường xuyên xảy ra các vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội như: Tàu thuyền ngư dân ta vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái phép, tranh chấp ngư trường, bảo kê, trộm cắp ngư lưới cụ trên biển; Tội phạm, tệ nạn xã hội, tranh chấp khiếu kiện kéo dài, mê tín dị đoan… trên địa bàn diễn ra khá phức tạp.

mot ngay o don bien phong khanh tien

Tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển, an ninh biên giới quốc gia.

Trước tình hình đó, đơn vị luôn chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng; phối hợp lực lượng Công an, Quân sự duy trì thực hiện tốt Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, tăng cường công tác nắm tình hình, tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền vùng biển, an ninh trật tự trên địa bàn, quản lý chặt chẽ hoạt động của người và phương tiện trong khu vực biên giới biển theo Nghị định 161/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 về quy chế khu vực biên giới biển và Nghị định 71/2015/NĐ-CP, ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người trong khu vực biên giới biển. Triển khai thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các tình huống, vụ việc xảy ra không để bị động bất ngờ, tạo nên các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, bảo vệ đơn vị, địa bàn an toàn trong mọi tình huống.

Thường xuyên chủ động phối hợp với Cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, an ninh biên giới quốc gia gắn với nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp xây dựng củng cố cơ sở đảng, chính quyền địa phương vững chắc. Chủ động phối hợp lực lượng công an, quân sự và các đơn vị phối hợp, hiệp đồng triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; Hiệp đồng chặt chẽ trong khu vực phòng thủ địa phương, kết hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với mạng lưới an ninh nhân dân, thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc. Đồn biên phòng Khánh Tiến cũng chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân không xâm phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, từng bước giảm thiểu và chấm dứt hoạt động tàu cá của ngư dân ta vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản.

Tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, chủ động trao đổi xây dựng phương án, kế hoạch phối hợp phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hiệp đồng với các lực lượng; Sát cánh cùng nhân dân làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, kịp thời ứng phó các tình huống xảy ra, tổ chức tốt công tác thông báo kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền tránh trú bão an toàn và tuyên truyền hướng dẫn dân phòng chống thiên tai, không để thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân; Tổ chức tìm kiếm cứu nạn được 17 thuyền viên, cứu hộ 20 phương tiện tàu thuyền, hàng năm tích cực tham gia phòng chống cháy rừng. Kết quả xử lý vụ việc: Phát hiện xử lý hàng chục vụ với hàng trăm trường hợp vi phạm các quy định về khai thác thủy sản, tệ nạn xã hội xử phạt hành chính với số tiền phạt hơn ba trăm triệu đồng.

mot ngay o don bien phong khanh tien
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Khánh Tiến đến thăm hỏi một hộ dân

Theo Trung tá Dương Văn Quy – Đồn trưởng Đồn biên phòng Khánh Tiến: Trong những năm qua, đơn vị luôn chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 34/CT-BTL của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng về tổ chức phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự, xóm bản khu vực biên giới, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền vận động và đẩy mạnh, phát huy hiệu quả hoạt động của phong trào quần chúng tham gia tự quản an ninh trật tự, đấu tranh tố giác tội phạm.

Đặc biệt, sau khi có Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", đơn vị đã tích cực tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đến nay đã xây dựng 47 tổ Nhân dân tự quản/151 thành viên, 1 Tổ Tàu thuyền an toàn/10 phương tiện/60 thuyền viên tham gia và duy trì hoạt động có nền nếp, hiệu quả, đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển đơn vị quản lý.

Đồn biên phòng Khánh Tiến đã triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới biển đảo" của Bộ Quốc phòng đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, toàn xã có 14 Tủ sách pháp luật, 1 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý hoạt động tích cực, hiệu quả, nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân không ngừng được nâng lên, tích cực giúp đỡ, cung cấp cho đơn vị nhiều tin tức có giá trị phục vụ cho công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên biển.

Đơn vị thường xuyên phối hợp cấp ủy đảng chính quyền địa phương xây dựng củng cố các tổ chức quần chúng vững mạnh; Tham gia thành lập, củng cố Chi hội Phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Nông dân và Chi đoàn ở 12 ấp. Đã tham mưu và phối hợp với Đảng ủy xã Khánh Tiến xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng của 08 chi bộ và giới thiệu 6 đảng viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của đơn vị tham gia sinh hoạt đảng tại các chi bộ ấp ven biển.

Xây dựng và duy trì thực hiện có hiệu quả mô hình ấp không có tội phạm và tệ nạn xã hội, khu dân cư kiểu mẫu gắn với xây dựng nông thôn mới, từ đó làm trong sạch địa bàn và phát huy được tinh thần trách nghiệm của quần chúng nhân dân trong đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, tội phạm và tích cực hưởng ứng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Xem thêm
Phiên bản di động