Trung tá, Nhà văn Đào Trung Hiếu

Một giờ với tác giả kịch bản phim "Bão ngầm"

(LĐTĐ) Gọi Trung tá Đào Trung Hiếu là “nhà” gì cũng thấy thiếu, bởi anh không chỉ là viết văn, làm báo, mà còn là một võ sư, chuyên gia nghiên cứu tội phạm học, giảng viên thỉnh giảng của nhiều trường đại học. Đặc biệt gần đây, công chúng biết anh còn là biên kịch kiêm phó đạo diễn cho bộ phim “Bão ngầm” 45 tập. Anh bảo, tiềm năng con người là vô tận và chỉ cần có lòng đam mê, chúng ta có thể làm được nhiều việc có ý nghĩa trong cuộc đời.  
mot gio voi tac gia kich ban phim bao ngam Nghệ sĩ ưu tú Đức Lưu: Một hành trình không mệt mỏi
mot gio voi tac gia kich ban phim bao ngam Người thương binh viết sách

“Văn võ song toàn”

Trung tá Đào Trung Hiếu được nhiều người biết đến bởi anh thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình để phân tích tâm lý tội phạm và tư vấn phòng ngừa. Tôi gặp anh bên ngoài Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, khi anh chuẩn bị cho buổi Talk trực tiếp trên sóng VTC14. Gương mặt thanh thoát, hiền lành, trên môi luôn thường trực nụ cười hóm hỉnh, hòa đồng…khiến anh khác xa so với hình dung của tôi. Tôi hỏi: “Anh quá nhiều “nhà”, giờ anh thích được gọi là “nhà” gì nhất?”. Anh cười: “Nhà gì thì cũng vẫn là tôi, nhưng gọi là nhà văn cho thân thiện và đúng với chất của mình”.

mot gio voi tac gia kich ban phim bao ngam
Trung tá Đào Trung Hiếu vừa là nhà văn, vừa là một võ sư

Dường như, Trung tá Hiếu theo nghiệp văn như một sắp xếp tiền định, bởi anh vốn là hậu duệ của một dòng dõi văn chương. Thời phổ thông, anh là học sinh chuyên Văn, từng giật các giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi Văn. Hiện nay, anh là hội viên Hội viên Hội nhà văn Việt Nam, Hội nhà văn Hà Nội, Phó chủ tịch CLB Văn học trẻ Hà Nội.

Nghiệp văn chương “đeo bám” anh ngay từ lúc rời ghế nhà trường phổ thông vào đại học. Dù theo ngành Luật, nhưng anh là cộng tác viên “ruột” của khá nhiều tờ báo lớn. Trở thành một trinh sát hình sự thì anh vẫn viết như bị “giời đầy”. Anh bảo: “Tôi viết vì sự thúc đẩy bên trong, viết để cân bằng lại sau bao nhọc nhằn vất vả của đời lính hình sự, cũng là để giãi bày, hàm mong xã hội hiểu hơn về nghề của chúng tôi, để có cái nhìn thiện cảm, ủng hộ, tin yêu”. Những sáng tác của anh gửi đều đặn cho các tờ Văn nghệ Công an, An ninh Thủ đô cuối tuần, Tin Tức, Pháp luật, Đại Đoàn kết…đã mang về cho anh một giải thưởng Truyện ngắn vào năm 2010.

Có khéo đoán đến mấy, cũng không thể ngờ Trung tá Hiếu còn là một võ sư, HLV trưởng, chủ nhiệm các CLB Nhất Nam Yên Hòa, Nhất Nam Việt Hưng (Hà Nội), bởi sự cương mãnh của dân võ đã bị cái vẻ hiền lành, nho nhã của anh che khuất. Anh học võ Nhất Nam từ hồi 12 tuổi ở ngay ngôi nhà của mình, từ chính người anh trai - Võ sư Đào Hoàng Long.

“Anh tôi là cao đồ của Giáo sư, Viện sĩ, Võ sư Chưởng môn Ngô Xuân Bính. Trở về quê làm giáo viên, anh tôi có mở lò võ ngay tại nhà và tôi trở thành môn sinh đầu tiên. Vì luyện võ, nên cả 2 anh em rất yêu mến ngành Công an, muốn được mang sở học để đi bắt tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân. Nguyện vọng vào Cảnh sát hình sự của tôi được huynh trưởng ủng hộ nhiệt liệt. Quá trình làm nghề sau này, tôi đã nhiều lần dùng võ Nhất Nam khi tiếp cận, đánh bắt tội phạm” – Võ sư Hiếu kể.

Được biết, mặc dù rất bận bịu công việc, nhưng anh vẫn dành nhiều thời gian, năng lượng cho việc phát triển phong trào luyện võ Nhất Nam tại Hà Nội. Trung tá Hiếu dạy võ miễn phí cho đông đảo thanh thiếu niên, như một cách để anh báo hiếu những người đã dạy dỗ mình.

Duyên “rẽ ngang” sang nghề văn, nghề báo của Trung tá Hiếu đến thực sự tình cờ, trong sự ngỡ ngàng của chính anh và đồng đội. Anh kể: “Một ngày cuối năm 2013, khi tiếp chuyện Trung tướng, Nhà văn Hữu Ước – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL, Tổng biên tập báo Công an nhân dân, được biết ông cần chất liệu cho việc sáng tác một kịch bản phim, tôi đã kính tặng ông cuốn sách “Chuyện ngoài hồ sơ” để tham khảo những câu chuyện đánh án của chúng tôi.

Nào ngờ đó chính là “định mệnh” thú vị để tôi chuyển nghề. Vài tuần sau khi tặng sách, ông gặp lại và khen tôi viết khá. Và rồi với “cặp mắt xanh” của nhà tổ chức, ông mời tôi “đầu quân” cho báo Công an nhân dân. Niềm đam mê con chữ của tôi luôn thường trực, tôi quyết ngay trong sự ngỡ ngàng của anh em lính tráng. Sang môi trường mới, chuyên nghiệp, tôi được thỏa sức với đam mê của mình”.

Được biết, năm 2013 anh tiếp tục xuất bản cuốn “Tiếng súng lạc bầy”, năm 2015 anh viết tiểu thuyết “Bão ngầm” và đoạt giải A với tác phẩm này tại cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, do Bộ Công an và Hội nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức giai đoạn 2012-2015. Cùng năm nay, anh bắt tay vào chuyển thể cuốn tiểu thuyết Bão ngầm sang kịch bản phim truyền hình. Đến năm 2017 anh xuất bản tiếp cuốn “Phía sau vụ án”, đồng thời hoàn thành kịch bản phim “Bão ngầm”, gồm 45 tập với 2250 trang viết. Năm 2019 anh lại cho ra tập 1 sách “Tội phạm – đọc vị và ứng phó”.

Không ngại dấn thân

Nếu biết Trung tá Hiếu đang “ôm” nhiều việc khác, mới thấy sức làm việc, sáng tạo của anh thật đáng nể. Hiện anh vẫn thường xuyên lên sóng nhiều đài truyền hình để phân tích tội phạm và tư vấn phòng ngừa; dạy luật hình sự và phương pháp điều tra tội phạm cho Trường Đại học Kiểm sát, Đại học Mở Hà Nội và các đơn vị thuộc ngành Kiểm sát; dạy kỹ năng phòng chống tội phạm cho học sinh, sinh viên các trường phổ thông và đại học; dạy kỹ năng chống bạo lực cho ngành Y tế; kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông, kỹ năng viết tin bài trang thông tin điện tử cho ngành Giáo dục…Anh làm tất cả những công việc này trong lúc đang viết luận án tiến sĩ chuyên ngành Tội phạm học.

mot gio voi tac gia kich ban phim bao ngam
Tác giả kịch bản phim "Bão ngầm"

Kể về quá trình viết kịch bản phim, Trung tá Hiếu nói: “Với lợi thế sở hữu kho chất liệu ngồn ngộn trong gần 20 năm chiến đấu với tội phạm, nên tôi cứ ngồi vào bàn viết là chữ gọi chữ, câu gọi câu, nhiều khi chữ tuôn chảy không kịp gõ. Chính lôgic câu chuyển thúc đẩy mạch văn. Tôi viết như là bị lôi đi, kéo đi, chứ không phải chủ ý viết thế. Đây là hiện tượng dân viết lách hay gặp khi có sự tập trung cao độ cho công việc sáng tạo. Tôi viết phim trong âm hưởng của cảm xúc tự hào và tri ân đồng đội, mong muốn kể bằng ngôn ngữ điện ảnh về cuộc sống, chiến đấu, hy sinh của họ, để người dân hiểu họ, tin yêu và ủng hộ những người lính”.

Tuy nhiên kịch bản phim Bão ngầm không chỉ có ngợi ca người lính theo lối sử thi truyền thống, Biên kịch Đào Trung Hiếu đã phản ánh họ một cách đa diện, đa sắc thái. Bằng bút pháp hiện thực, anh xây dựng hình tượng người chiến sĩ Công an ở cả 2 tuyến chính diện và phản diện. Câu chuyện được kể ở 3 phía cạnh, đó là cuộc đấu tranh với tội phạm, đấu tranh nội tâm trong mỗi người lính và cuộc đấu tranh với tiêu cực để làm trong sạch lực lượng.

Anh nói: “Người lính trinh sát trong phim sẽ hiện ra đúng như họ trong đời sống thật. Tức là, họ cũng chỉ là những con người bình thường, không phải cái máy, chỉ biết đến công việc và pháp luật. Người lính trong phim Bão ngầm có đầy đủ nhu cầu, tình cảm như bất kỳ ai. Sự cao cả nằm ở chỗ họ dám hy sinh lợi ích, nhu cầu chính đáng của mình, dám vượt lên nỗi sợ hãi khi đối diện hiểm nguy, dám vượt qua ngọt ngào cám dỗ… để làm việc công, xả thân vì bình yên cuộc sống của người dân.

Họ không phải là thánh nhưng làm những việc của thánh thần, khi đem tính mạng của mình ra để bảo vệ người dân khỏi những hiểm nguy đến từ tội phạm. Tất nhiên trong hành trình đó, cũng có người vì tham vọng tiền, quyền mà tha hóa, thậm chí cản trở hành trình truy lùng tội phạm của đồng đội. Tôi mô tả chân thực những điều đã và đang xảy ra trong đời sống, không né tránh hiện thực. Bởi vì chủ trương của Đảng ta là “không có vùng cấm” trong cuộc đấu tranh làm trong sạch bộ máy”.

Khi cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra, cũng là lúc Trung tá Hiếu đang làm Phó đạo diễn cho series phim Bão ngầm của mình, đồng thời anh đã tham gia một vai diễn phụ trong phim. Được biết bộ phim Bão ngầm do Hãng phim Phương Sáng (TP Hồ Chí Minh) sản xuất, với sự đầu tư kinh phí rất lớn của Công ty Hoàng Trà My - tỉnh Bình Dương. Phim đã khởi quay ngày 17-6-2019 trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố từ Nam ra Bắc.

Dù làm nhiều việc cùng một lúc, nhưng Đào Trung Hiếu cũng đã gặt hái được những thành công quan trọng trong các lĩnh vực mà anh tham gia. Chia sẻ “bí quyết” đó, anh nói: “Ta không thể biết ta có thể làm gì, cho đến khi ta thử. Năng lực còn tiềm ẩn trong mỗi con người rất lớn. Cần đánh thức chúng. Tôi chẳng có bí quyết gì cả, ngoài niềm đam mê công việc cùng mong muốn làm được những điều tử tế, có ích cho cuộc đời”.

N.K

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về ATVSLĐ và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi và tham gia gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.

Tin khác

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Nỗ lực để nâng cao chất lượng

Nỗ lực để nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 ngày càng cận kề. Tăng cường các kỳ khảo sát chất lượng, xây dựng ngân hàng đề ôn tập tốt nghiệp dùng chung, phân nhóm ôn tập sớm… là những giải pháp đang được các trường học trên địa bàn Thành phố áp dụng với quyết tâm nâng phổ điểm các môn, không để “vùng trũng” ở bất kỳ môn học nào.
Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

Đổi mới truyền thông, thu hút người tham gia BHYT

(LĐTĐ) Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn Thủ đô tăng nhanh qua các năm; quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo và ngày càng mở rộng, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô được nâng cao… Đó là kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”.
Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

Phát triển giao thông công cộng để giảm ùn tắc: Biến quyết tâm thành hành động

(LĐTĐ) Vấn đề hạn chế xe cá nhân tại các đô thị lớn như Hà Nội đã được các ngành chức năng đặt ra từ lâu nhưng đến thời điểm này vẫn chưa đạt được bước tiến nào rõ rệt. Đáng lo ngại hơn, vấn nạn ùn tắc giao thông tại Thủ đô đang có dấu hiệu phức tạp hơn. Nhiều chuyên gia giao thông cho rằng, ngoài mở rộng hạ tầng thì giải pháp cốt lõi cho vấn đề này nằm ở việc phát triển giao thông công cộng.
Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

Hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Theo chính sách hỗ trợ đặc thù, từ năm 2024, Hà Nội sẽ hỗ trợ Công an xã bán chuyên trách ở Hà Nội khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

Đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm thì đủ điều kiện hưởng lương hưu?

(LĐTĐ) Ngày 17/4, BHXH Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ khởi động chương trình ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024, trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện HANOI ON.
Xem thêm
Phiên bản di động