Mong muốn những đảng viên đang làm việc ở nước ngoài cũng có điều kiện sinh hoạt Đảng

(LĐTĐ) Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, anh Nguyễn Văn Châu - Phó Bí thư Chi bộ Asan-Cheonan (hiện đang làm việc tại Hàn Quốc) kỳ vọng: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ sáng suốt lựa chọn ra những cán bộ có tâm, tầm, luôn đặt lợi ích của quốc gia và nhân dân lên trên hết".
Đại hội XIII của Đảng: Đã sẵn sàng cho ngày khai mạc Trưng bày ảnh "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh" Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Thể hiện niềm tin và kỳ vọng của những đảng viên đang sinh sống, lao động tại Hàn Quốc vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội, anh Nguyễn Văn Châu bày tỏ: Tôi mong muốn những lãnh đạo được Đại hội lựa chọn sẽ tiếp tục duy trì và phát triển các thành tựu về kinh tế - xã hội như đất nước ta đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Đặc biệt, Đảng sẽ chỉ đạo, lãnh đạo cả hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh đi đôi với phát triển kinh tế, đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.

Kỳ vọng Đại hội Đảng sẽ lựa chọn được những cán bộ có Tâm, Tầm, luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết
Anh Nguyễn Văn Châu đang sinh sống, lao động tại Hàn Quốc. Ảnh: NVCC

Anh Nguyễn Văn Châu cho biết: Hiện anh đang sinh hoạt tại Chi bộ Chuyên gia và lao động tại Asan-Cheonan, có khoảng hơn 20 đảng viên là chuyên gia, du học sinh, lao động, phụ nữ di trú kết hôn cùng tham gia sinh hoạt định kỳ. Là một Phó Bí thư Chi bộ, đồng thời cũng đảm trách nhiều chức vụ đoàn thể như: Trưởng Ban kiểm tra Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Hội Cộng đồng Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt tại thành phố Asan, điều anh Châu luôn đau đáu làm sao để giữ được sự ổn định về số lượng đảng viên tham gia sinh hoạt tại Chi bộ Đảng ngoài nước.

Anh chia sẻ: Hiện nay, trong quá trình chuyển sinh hoạt Đảng cho các đảng viên từ Việt Nam qua Hàn Quốc, có nhiều đảng viên khi ở Việt Nam đã sinh sống, làm việc ở vùng dân tộc thiểu số, khi sang đến Hàn Quốc, đảng viên đó cư trú làm trong ngành nghề Nông nghiệp, cũng thường tập trung ở vùng xa, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Do đặc thù công việc và học tập nên đảng viên sinh sống rải rác ở nhiều nơi, có những đảng viên di chuyển từ nơi cứ trú đến nơi sinh hoạt Đảng phải mất mấy chục km, trong điều kiện đi lại và thời gian không dễ bố trí.

Hơn nữa, khi đã sang lao động tại nước sở tại, lao động Việt Nam là đảng viên phải tuân thủ quy định, kỷ luật về lao động, nhất là đối với những lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp thì việc xin nghỉ vào Thứ Bảy, Chủ Nhật để tham gia sinh hoạt Đảng định kỳ theo bố trí của Chi bộ không dễ vì vẫn phải làm việc bình thường. Vì vậy, khi triệu tập sinh hoạt Đảng với những lao động này, Chi bộ cũng gặp nhiều khó khăn, kể cả khi đã áp dụng sinh hoạt Đảng online như trong đợt dịch bệnh.

“Vì vậy, tôi mong muốn Đại hội Đảng kỳ này có thể xem xét đến những trường hơp đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Việt Nam, trong thời gian lao động, học tập tại nước ngoài, nếu ở những vùng sâu, vùng xa có thể được hoãn sinh hoạt Đảng hoặc có chính sách đặc biệt. Bởi trên thực tế, họ thực sự là những đảng viên tâm huyết, mong muốn gắn bó và cống hiến cho Đảng, nhưng do điều kiện sinh sống, lao động xa xôi, không thể đảm bảo đủ thời gian sinh hoạt theo Điều lệ Đảng thì vẫn để họ trong tổ chức"- đảng viên Nguyễn Văn Châu đề xuất.

Bảo Duy lược ghi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Xem thêm
Phiên bản di động