Mới mở công ty, nhiều người bị “khủng bố” điện thoại, lừa đảo chi tiền
Vẫn nhức nhối hành vi thành lập công ty "ma" để bán hóa đơn giá trị gia tăng | |
Thủ tục thành lập doanh nghiệp chỉ trong 2 ngày |
Anh H.T.N. vừa thành lập một công ty cổ phần trong tháng 3 năm nay. Nhưng chỉ vài ngày sau khi thông tin về số điện thoại và email của anh N. được công bố công khai trên các webside của Sở Công Thương, lập tức có rất nhiều đối tượng gọi điện “khủng bố” anh N.
Chia sẻ với PV, anh N. than thở: “Sáng tinh mơ đang ăn sáng cũng có người gọi, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa hay bất kể giờ nào cũng có số điện thoại là gọi đến. Lúc đầu, tôi tưởng đó là khách hàng hoặc bạn bè gọi bằng số khác”.
“Nhưng 8 trên 10 cuộc gọi từ các số lạ đó là chào mua chữ kí số, lập webside, chạy quảng cáo, chào mua luật, đăng ký thuế,… Đáng sợ hơn, cùng 1 hạng mục nhưng có tới 4 - 5 công ty gọi tới khiến tôi phát hoảng”, anh N. nói.
Thành lập công ty từ ngày 27/3, nhưng 4 ngày nay, cứ tối về nhà a N. phải tắt máy vì sợ. Anh N. chia sẻ: “Nhiều người gọi đến giả danh là cơ quan nhà nước, cơ quan Thuế để hù doạ và điều tra thông tin về công ty tôi. Điển hình nhất là mạo danh chi cục Thuế để hỏi về việc tôi đã đăng ký chữ kí số chưa.”
“Nếu đăng ký rồi thì họ lại có chiêu trò khác, đó là hỏi xem bên kia đã đăng kí cho tôi thời gian 1 năm hay 3 năm. Sau đó lại đưa ra các gói hỗ trợ, giảm giá và kèm theo những câu nói “gài” như kiểu: đây là quy định bắt buộc của Nhà nước”, anh N. cho biết thêm.
Đáng nói hơn đó là việc, không chỉ anh N., một số người mới thành lập công ty còn gặp tình trạng lừa đảo trắng trợn.
Anh Lê Huy Thành (Hải Dương) khi vừa thành lập 1 công ty du học đã bị một đối tượng tự xưng người của Nhà nước đang làm việc ở bên “Pháp luật Việt Nam” liên tục gọi điện với giọng điệu “cài cắm” để trả phí cho một thứ rất mập mờ.
Cụ thể, anh Thành chia sẻ: “Gần như đây là số lạ đầu tiên gọi đến cho tôi. Người này tự xưng là Hoàng Anh, nói giọng miền Nam và tự nhận là đã tiếp nhận hồ sơ về doanh nghiệp tôi từ cơ quan quản lý Nhà nước. Để tăng độ tin tưởng, cô ta đọc mã số thuế, địa chỉ đăng ký doanh nghiệp và email của tôi.”
“Do bận nhiều công việc tôi cũng chưa cập nhật mã số thuế. Nên khi nghe được tôi khá ngỡ ngàng và tưởng bên Sở kế hoạch & Đầu tư gọi. Một thoáng nghi ngờ, nhưng tôi vẫn đồng ý nói chuyện. Cô ta liến thoắng một hồi gì về một thứ gọi là “Tài liệu Thuế 2018” và bắt tôi phải mua”, anh Thành cho biết thêm.
Anh Thành tiếp câu chuyện: “Tôi còn chưa kịp trả lời đồng ý hay không thì người này đã nói “Sau khi mua anh sẽ không phải đóng bất kì một loại thuế phí gì trong 10 năm, đây là quy định bắt buộc của Nhà nước anh nhé!”.”
“Tôi ậm ừ cho qua định cúp máy thì người này tiếp lời: “Chi phí cho ‘Tài liệu Thuế 2018’ là 490.000 đồng. Em sẽ chuyển đến địa chỉ anh đăng ký công ty. Mọi thắc mắc anh liên hệ trực tiếp với em qua số này. Nếu có bên Phòng cháy chữa cháy hay chi Cục Thuế bắt anh đi đóng tiền hay đi tập huấn đều là lừa đảo anh nhé! Và để tránh lộ bảo mật thông tin, anh vui lòng không kể với ai về em và thông tin của em”, anh Thành chia sẻ.
Tình trạng này cũng được anh Ngô Hoàng Huy (Mạo Khê, Quảng Ninh) phản ánh tương tự. Nhiều lần từ chối, nhưng anh Huy bị các đối tượng này dùng số khác để gọi điện. Mánh khoé vẫn tương tự như vậy nhưng lại bán một loại tài liệu khác về phòng cháy chữa cháy.
Thậm chí, anh Huy còn bị loạt các công ty bất động sản chào mua dự án ở khắp nơi khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu mỗi khi số lạ gọi đến. Điện thoại bận liên tục cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc làm ăn kinh doanh của anh Huy.
Việc thông tin cá nhân của doanh nghiệp được công khai trên các webside để góp phần minh bạch các hoạt động. Tuy nhiên, các thông tin này đang bị lợi dụng để nhiều phục vụ nhiều mục đích cá nhân không tốt, gây phiền nhiễu và ảnh hưởng không nhỏ tới người khác.
Hiện theo anh Nguyễn Xuân Trường, nhân viên một công ty thiết kế webside cho các doanh nghiệp thì: “Mỗi ngày, tôi phải vào các trang web chuyên cung cấp thông tin doanh nghiệp trên mạng như trangvang hay thongtincongty. Các trang đó cập nhật 3 lần mỗi ngày về các doanh nghiệp mới thành lập.”
“Nhiệm vụ của tôi là phải gọi điện đến từng doanh nghiệp trên đó để mời họ mua các gói thiết kế webside. Có doanh nghiệp để số thật nhưng nhiều doanh nghiệp cũng không khai thật nên phải gọi đi gọi lại. Cũng biết khiến nhiều người bực mình, nhưng không làm thì không có doanh số lại bị phạt”, anh Trường chia sẻ thêm.
Theo Thế Hưng/dantri.com.vn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Người dân Thủ đô đánh giá cao iHanoi nhờ tính tiện dụng và hiệu quả xử lý
Đào tạo về dinh dưỡng khoa học trong thể thao cho các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam
Hà Nội: Gần 1.100 tỷ đồng chi trả trợ cấp cho người có công
Hơn 200 cán bộ được tập huấn công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ Công đoàn huyện Phúc Thọ
Thời tiết ngày 17/7: Khu vực Hà Nội có nơi mưa rất to
Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Tin khác
Giá vàng hôm nay: Xu hướng tiếp tục tăng
Thị trường 16/07/2024 08:56
Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, kiểm soát lạm phát
Tài chính 15/07/2024 21:46
Mỗi năm giảm tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất gần 200 nghìn tỷ đồng
Thị trường 15/07/2024 21:27
Xúc tiến thương mại: “Đòn bẩy” cho doanh nghiệp Thủ đô phát triển
Thị trường 15/07/2024 19:47
Hà Nội: Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 6 tháng năm 2024 tăng 10,7%
Tiêu dùng 15/07/2024 13:20
Chung tay nâng cao vai trò của phụ nữ trong chuyển đổi xanh
Tài chính 13/07/2024 21:49
Sơn Tây: Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ 6 tháng đầu năm ước đạt 3.324 tỷ đồng
Thị trường 12/07/2024 17:26
Xây dựng TP.HCM thành trung tâm tài chính quốc tế
Tài chính 12/07/2024 16:38
Hà Nội: Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm tăng hơn 5,32%
Tiêu dùng 12/07/2024 12:54
Giá vàng thị trường quốc tế vượt qua ngưỡng 2.400 USD/ounce
Thị trường 12/07/2024 09:15