Mặt trận sẽ vào cuộc với báo chí trong đấu tranh chống tiêu cực

“Mặt trận sẽ cùng vào cuộc với báo chí nói chung và báo Lao Động nói riêng trong đấu tranh chống tiêu cực, để cùng góp tiếng nói trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước”.
mat tran se vao cuoc voi bao chi trong dau tranh chong tieu cuc Mặt trận sẽ không để báo chí chống tiêu cực một mình
mat tran se vao cuoc voi bao chi trong dau tranh chong tieu cuc Khuyến khích báo chí chống tiêu cực, tham nhũng
mat tran se vao cuoc voi bao chi trong dau tranh chong tieu cuc Nhà báo bị hành hung vì chống tiêu cực: Gian nan đường đến sự thật

Đây là khẳng định của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam khi tới thăm, làm việc với báo Lao Động sáng nay (18/4).

Cùng tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Bùi Văn Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

mat tran se vao cuoc voi bao chi trong dau tranh chong tieu cuc
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc

Xung kích trên mặt trận chống tiêu cực

Báo cáo với Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, Tổng Biên tập báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển cho biết: Là cơ quan ngôn luận của Tổng LĐLĐVN, tiếng nói của công nhân viên chức và người lao động, nhiều năm nay, Báo Lao Động luôn giữ vững tôn chỉ mục đích, là tờ báo số 1 trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Qua 88 năm xây dựng và phát triển, Báo Lao Động đã nhiều lần đoạt giải cao trong giải báo chí quốc gia. Tập thể báo Lao Động đã vinh dự được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, hai lần được nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất cùng nhiều huân, huy chương cao quý khác. Đặc biệt, Lao Động luôn là tờ báo xung kích trên mặt trận chống tham nhũng, tiêu cực. Những tuyến bài điều tra của báo Lao Động được thực hiện công phu, chính xác, chặt chẽ, các phóng viên của báo đã dũng cảm, dấn thân, thậm chí đối diện với hiểm nguy để có được những bài viết gây tiếng vang lớn trong xã hội.

mat tran se vao cuoc voi bao chi trong dau tranh chong tieu cuc
Nhà báo Hoàng Lâm phát biểu đề nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ có ý kiến trong dự thảo của Bộ Công an về việc cấm các phương tiện ghi âm, ghi hình giấu kín

Ngoài hoạt động chuyên môn, Lao Động cũng được đánh giá cao trong công tác xã hội từ thiện. Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng sau 20 năm hoạt động đã trở thành địa chỉ tin cậy của những tấm lòng thiện nguyện, kịp thời chia sẻ, giúp đỡ được hàng ngàn cảnh đời bất hạnh, hàng trăm Mái ấm Công đoàn, luôn đi đầu nhường cơm sẻ áo với đồng bào thiên tai, bão lũ. Quỹ cũng kịp thời phát động nhiều chương trình ý nghĩa như “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma...

Tại buổi làm việc, một số phóng viên báo Lao Động đã chia sẻ kinh nghiệm trong tác nghiệp chống tham nhũng, bày tỏ nguyện vọng thời gian tới MTTQ Việt Nam nói chung và cá nhân Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành với báo chí trong đấu tranh chống tiêu cực.

Nhà báo Hoàng Lâm- Tổng thư ký tòa soạn báo Lao Động bày tỏ: Gần đây, Bộ Công an có đưa ra dự thảo về cấm các phương tiện ghi âm, ghi hình giấu kín. Trong khi đó việc dùng các công cụ này cũng được coi là một trong những nghiệp vụ của công tác điều tra nhằm phanh phui cái xấu, chống tham nhũng, phát hiện những hành vi tiêu cực. Đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ có ý kiến trong dự thảo của Bộ Công an để công việc của nhà báo, đặc biệt lực lượng báo chí điều tra chống tiêu cực không bị ảnh hưởng và làm tốt vai trò giám sát- phản biện xã hội của mình.

Bày tỏ quan điểm về tính phản biện của báo chí gần đây không còn mạnh mẽ, nhà báo Lê Thanh Phong – người giữ chuyên mục “Sự kiện và Bình luận” trên báo Lao Động cho rằng: Một phần, báo chí đang bị kiểm soát quá chặt, thậm chí có những chỉ đạo quá sát nên báo chí tìm cách an toàn nhất là tránh phản biện. “Vì vậy, rất mong Chủ tịch có ý kiến chỉ đạo, để những tiếng nói phản biện của các tầng lớp nhân dân, trong đó có báo chí đến được với các cơ quan chức năng và điều đó sẽ cần thiết cho một quốc gia”, nhà báo Lê Thanh Phong nhấn mạnh.

mat tran se vao cuoc voi bao chi trong dau tranh chong tieu cuc
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi, động viên phóng viên báo Lao Động

Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cán bộ, phóng viên báo Lao Động, đồng chí Hồ Quang Lợi khẳng định: Lao Động là tờ báo ra đời sớm nhất trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, luôn gắn bó với nhân dân, người lao động. Đây là một tờ báo có bản sắc, thể hiện trong tính chiến đấu của tờ báo, tính phản biện xã hội của báo. Về mặt hoạt động nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá rất cao Báo Lao Động, trong đó có nhiều thể loại đã thành thương hiệu như phóng sự điều tra, chuyên mục sự kiện bình luận.

“Với công tác đấu tranh, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, Lao Động là một trong số những tờ báo đi đầu, tiên phong chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng trong xã hội, có nhiều loạt bài xuất sắc, được đánh giá cao, trao những thứ hạng cao trong giải báo chí Quốc gia”, đồng chí Hồ Quang Lợi nhấn mạnh

Mặt trận sẽ đồng hành cùng báo chí

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Lao Động là cơ quan báo chí lớn của cả nước, phản ánh tiếng nói của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đoàn viên công đoàn và người lao động. Với truyền thống 88 năm, báo Lao Động có vị trí xứng đáng, đáng tự hào trong làng báo chí, đặc biệt trong việc huy động Quỹ xã hội từ thiện hiệu quả, góp phần chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

mat tran se vao cuoc voi bao chi trong dau tranh chong tieu cuc
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc, khẳng định MTTQ các cấp sẽ đồng hành cùng báo chí trong đấu tranh chống tiêu cực

“Báo Lao Động có chương trình “Vinh quang Việt Nam” hàng năm tôn vinh người lao động tiêu biểu, góp phần lan tỏa, nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. Việc làm này cần tiếp tục đẩy mạnh và đi vào chiều sâu”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đánh giá cao những loạt bài điều tra của báo Lao Động, như loạt bài về cát tặc, về việc “hô biến” thịt lợi thối thành thịt hun khói để tuồn ra thị trường... Chia sẻ việc báo chí hưởng ứng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Cuộc đấu tranh chống tham nhũng vô cùng cam go bức xúc, nếu chúng ta không quyết liệt làm sẽ làm giảm sút niềm tin của nhân dân.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) mới ở những bước đầu tiên, nên cần thiết kế cơ chế phối hợp giữa báo chí các tổ chức nhân dân, MTTQ, cơ quan chính quyền, cơ quan Đảng trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đặt vấn đề: Làm thế nào để bảo vệ được phóng viên trong đấu tranh chống tiêu cực. Với những vấn đề chống tiêu cực, nếu thấy cần quan tâm, Trung ương MTTQ sẽ chỉ đạo MTTQ địa phương vào cuộc, nếu MTTQ vào cuộc mà chưa có chuyển biến, sẽ tiếp tục kiến nghị chính quyền và nếu chưa hiệu quả, sẽ tiếp tục kiến nghị lên Đảng...

mat tran se vao cuoc voi bao chi trong dau tranh chong tieu cuc
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tặng quà tới cán bộ, phóng viên báo Lao Động

Cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tới cán bộ, phóng viên báo Lao Động, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường khẳng định: Tổ chức Công đoàn Việt Nam, với trách nhiệm của cơ quan chủ quản, chúng tôi đã có những đánh giá, ghi nhận những đóng góp quan trọng của Báo Lao Động trong 88 năm qua, trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; đồng thời có những phản biện, phát hiện, đề xuất, góp phần đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cũng cho biết, trên cơ sở đề xuất của báo Lao Động, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã báo cáo với Thường trực Ban Bí thư đồng ý tổ chức chương trình “Vinh quang Việt Nam” với chủ đề “Dấu ấn 30 năm đổi mới” nhằm tôn vinh các cá nhân, những điển hình trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động