Nhà báo bị hành hung vì chống tiêu cực: Gian nan đường đến sự thật

Có thể nói, nghề báo là một trong số ít nghề lao động trí óc dễ gặp phải rủi ro nhất. Trong vòng chưa đầy một tuần (từ mùng 3/6 đến 8/6) có đến 3 nhà báo bị đe dọa và hành hung, khiến cho những người trong nghề luôn cảm thấy bất an trong quá trình tác nghiệp, đưa  thông tin, sự thật đến bạn đọc.
Nhà báo bị hành hung vì chống tiêu cực: Gian nan đường đến sự thật Khẩn trương làm rõ vụ phóng viên Báo Giao thông bị hành hung

Ngày 8/6, hai phóng viên (PV) Vĩnh Phú và Linh Hoàng của báo Giao thông vận tải đang trong quá trình tác nghiệp tại cầu Tăng Long, phường Long Trường, quận 9, TP.HCM thì bị một nhóm đối tượng xông đến đánh, cướp máy quay phim. Anh Linh Hoàng bị 1 đối tượng cầm đá đập vào đầu rồi xông vào đánh, trong khi PV Vĩnh Phú bị các đối tượng khác đánh đấm túi bụi khiến cả hai phải bỏ xe chạy khỏi hiện trường.

Nhà báo bị hành hung vì chống tiêu cực: Gian nan đường đến sự thật
Hai phóng viên báo Giao thông bị hành hung

Được biết, thực hiện chỉ đạo của Ban biên tập báo, trước đó, PV Linh Hoàng đã quay phóng sự phản ánh hàng loạt xe Howo chở cát ngang nhiên tung hoành trên tuyến đường Lò Lu và Lã Xuân Oai, thuộc phường Trường Thạnh và Long Trường (quận 9, TP HCM) và đăng trên báo Giao thông điện tử vào ngày 7/6. Ngày hôm sau hai PV này đã quay trở lại hiện trường , theo chỉ đạo của BBT để tiếp tục ghi nhận thực tế, làm rõ chủ nhân của những chiếc xe Howo thì bị các đối tượng hành hung, khiến cả hai phải nhập viện. Hiện tại công an quận 9 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Cần đưa chế tài “chống người thi hành công vụ” vào Luật Báo chí. Theo bà Nguyễn Thị Khá, đại biểu Quốc hội, Thường trực UB Các vấn đề xã hội của Quốc hội, phóng viên, nhà báo đi thu thập thông tin cũng là thực hiện nhiệm vụ do cơ quan báo chí giao. Do đó, hoạt động của nhà báo trong lúc tác nghiệp cũng là hoạt động công vụ. Báo chí làm theo luật, làm sai phải chịu trách nhiệm, do đó những người chống lại hoạt động thi hành công vụ phải có chế tài xử lý. “Cần đưa chế tài “chống người thi hành công vụ” vào trong Luật Báo chí. Phải làm rõ, tại sao hành hung nhà báo, tùy theo mức độ xử lý hành chính hoặc hình sự, chẳng hạn như hành hung phóng viên, nhà báo, đập phá máy móc, phương tiện. Mỗi trường hợp không giống nhau, tùy theo mức độ mà xử lý”, bà Khá đề nghị.

Trước đó vào ngày 3/6, sau khi đã thu thập được toàn bộ chứng cứ về hiện trạng một số cây cầu dân sinh ở huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn do Xí nghiệp cơ khí Quang Trung (trụ sở tại Ninh Bình) thi công không đảm bảo chất lượng, phóng viên Phạm Quốc Cường báo Dân trí đã gọi điện đặt lịch làm việc với giám đốc xí nghiệp này là ông Nguyễn Tăng Cường. Thay bằng việc hợp tác hay từ chối, ông Cường đã dùng lời lẽ thiếu văn hóa lăng mạ nhà báo, đồng thời đe dọa như "tát vào mặt", "vả gãy răng" phóng viên Quốc Cường.

Còn nhớ, cuối năm 2014, kẻ giấu mặt ở Đắk Lắk đã dùng loại sim trả trước nhắn vào điện thoại của nhà báo Hoàng Thiên Nga, Trưởng ban đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, đe dọa “… báo chí… gì? Chỉ cần không đến nửa tấn tiêu là cái đầu mày không nằm trên cổ nữa đâu!”. Cùng đó, một phóng viên báo Tuổi Trẻ cũng nhận được nhắn tin: “...Mày đã phạm vào những điều không được phép làm. Mày sẽ phải trả giá, rồi lúc đó mày còn đủ bản lĩnh để mà viết lách?... Xem chúng mày có dám xuống đất Cư Kuin nữa không, tao sẽ luộc từng đứa một...”. Cách đây vài năm, nữ phóng viên báo Đời sống& Pháp luật đã từng bị Chu Đăng Khoa (đại gia đang được đồn đoán có quan hệ tình cảm với ca sỹ Hà Hồ), ném bật lửa và bao thuốc lá vào mặt, khiến máy ảnh bị rơi xuống đất và hư hỏng, khi cô đang phối hợp tác nghiệp cùng tổ công tác Y2/141 CAHN, ghi lại những hành vi sai phạm khi tham gia giao thông của Khoa.

Từ những vụ việc trên cho thấy, việc phóng viên bị hành hung hay bị đe dọa khi thu thập thông tin, đưa những vụ việc sai trái, phi pháp, tiêu cực của cá nhân, doanh nghiệp ra công luận, không còn là chuyện hiếm, thậm chí có chiều hướng gia tăng. Trong buổi gặp mặt báo chí vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giao Thông vận tải Đinh La Thăng cho rằng: Nghề báo thực sự là nghề quá nhiều áp lực và nguy hiểm, đồng thời nhấn mạnh, báo chí đã đóng góp cho ngành giao thông vận tải trong việc phản ánh những tiêu cực đang diễn ra trong lĩnh vực vận tải. “Hành vi đe dọa nhà báo của doanh nghiệp là đáng lên án, cần phải bị xử lý theo quy định pháp luật. Quan điểm của Bộ là các cơ quan phải bảo vệ các nhà báo”, Bộ trưởng Đinh La Thăng nói.

Liên quan đến vụ việc hai phóng viên báo Giao thông vận tải bị hành hung, Trung ương Hội nhà báo Việt Nam đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức, hoặc lên tiếng bảo vệ phóng viên bị đánh, mặc dù trong công văn gửi Trung ương Hội, Bộ Giao thông Vận tải, Hội nhà báo thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố Hồ Chí Minh, báo Giao Thông có nêu: "Đây là hành động côn đồ, cố ý hành hung và cướp tài sản của phóng viên khi tác nghiệp. Trong khi cả nước đang chuẩn bị kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hành động của nhóm côn đồ thể hiện việc bất chấp pháp luật, có dấu hiệu trả thù, dằn mặt PV và cơ quan báo chí".

Và thật đáng buồn, khi người làm báo (người chống tiêu cực) bị hành hung, có không ít người, khi được hỏi, hoặc bày tỏ trên mạng xã hội, lại có thái độ hả lòng hả dạ. Phải chăng, số người “hả hê” kia chắc hẳn hoặc là đã từng bị phanh phui hành vi sai trái lên mặt báo hoặc là sợ hành vi khuất tất mờ ám của mình bị phát hiện?. Dẫu là lý do nào đi nữa thì sự hả hê nghiệt ngã của dư luận, và những vụ việc nhà báo bị đe dọa, hành hung,…đôi khi khiến người làm báo sợ…khai nghề với người lạ và không khỏi bất an dù luôn xác định “sinh nghề, tử nghiệp”.

Thương Huế

Những giải pháp mang tính phòng ngừa cho nhà báo vẫn chưa được pháp luật quy định cụ thể .

Tác nghiệp báo chí đòi hỏi những hoạt động đặc thù mà trong một chừng mực nào đó, sự bảo vệ cho nhà báo (nếu có) khó có thể được thực hiện theo một cách thông thường. Vì vậy, khi có tình huống nguy hiểm, nhà báo thường rơi vào tình thế bất lợi. Hơn nữa, trong thực tế nhà báo chưa được trang bị các kỹ năng phòng tránh, chủ động đối phó với hiểm nguy ngay từ khi học trong các trường dạy báo chí. Còn các tòa soạn và chính những nhà báo nhiều khi cũng chưa thực sự quan tâm đúng mức đến vấn đề này. Về mặt luật pháp, tại khoản 3, điều 28 Luật Báo chí quy định: “Người nào (…) cản trở hoạt động báo chí, đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phá hủy, làm hư hỏng phương tiện, tài liệu và các quy định khác của pháp luật về báo chí thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự”. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp mang tính chất giải quyết hậu quả. Còn những giải pháp mang tính phòng ngừa vẫn chưa được pháp luật quy định một cách cụ thể. Vì vậy, nhà báo vẫn tiếp tục phải đối diện với những nguy cơ rủi ro cao khi tác nghiệp.

(Luật sư Trần Trung Kiên)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ngày 24/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Đỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời thông báo phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, cách làm và bảo đảm việc tổ chức bầu cử trên địa bàn phường được triển khai đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch.
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày liên tục dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5

Nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng (Quốc lộ 1 cũ), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút Giải Phóng - Kim Đồng. Phương án này chính thức được áp dụng từ ngày 25/12/2025.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí

Chiều 24/12, Báo Hànộimới đã tổ chức toạ đàm “Vùng phát thải thấp - Chủ trương, hạ tầng và giải pháp đảm bảo kết nối liền mạch”.

Tin khác

Thanh Hoá: Phát hiện hơn 10 tấn cá khoai chứa chất cấm Formaldehyde

Thanh Hoá: Phát hiện hơn 10 tấn cá khoai chứa chất cấm Formaldehyde

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, ngăn chặn một vụ vận chuyển số lượng lớn cá khoai ướp lạnh có chứa chất cấm Formaldehyde, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan Công an để điều tra, xử lý theo quy định do có dấu hiệu tội phạm.
Gần 4.000 tác phẩm lan tỏa văn hóa tuân thủ pháp luật

Gần 4.000 tác phẩm lan tỏa văn hóa tuân thủ pháp luật

Cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025 do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội phối hợp Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức đã thu hút 3.848 bài dự thi với đa dạng các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong đó, Ban Tổ chức đã chọn 27 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.
Xử phạt quản trị kênh Youtube dùng AI bịa đặt vụ án giả để câu view

Xử phạt quản trị kênh Youtube dùng AI bịa đặt vụ án giả để câu view

Lợi dụng sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), một số cá nhân đã cố tình tạo dựng các video nội dung độc hại, bịa đặt thông tin về lực lượng Công an nhằm mục đích trục lợi. Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với quản trị kênh Youtube "Tuổi Già Audio" về hành vi chia sẻ thông tin giả mạo, gây hoang mang dư luận.
Hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bị xử lý hình sự ra sao?

Hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bị xử lý hình sự ra sao?

Điều 216 Bộ luật Hình sự quy định rõ về tội trốn đóng (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sẽ bị xử lý hình sự.
Cảnh giác chiêu trò làm giả voucher, "treo" mã đặt chỗ để lừa đảo vé máy bay Tết

Cảnh giác chiêu trò làm giả voucher, "treo" mã đặt chỗ để lừa đảo vé máy bay Tết

Dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần, nhu cầu đặt vé máy bay du lịch, về quê của người dân tăng cao. Lợi dụng tâm lý muốn mua vé giá rẻ, nhiều đối tượng đã giả mạo nhân viên đại lý hàng không, dùng các thủ đoạn tinh vi như làm giả voucher, lợi dụng mã đặt chỗ tạm thời để chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Hà Nội vừa đưa ra những khuyến cáo quan trọng giúp người dân nhận diện và phòng tránh các hình thức lừa đảo này.
10 dấu ấn tiêu biểu của Công an thành phố Hà Nội năm 2025

10 dấu ấn tiêu biểu của Công an thành phố Hà Nội năm 2025

Năm 2025 khép lại với những bước chuyển mình lịch sử của lực lượng Công an Thủ đô. Từ việc bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của Đất nước đến tinh thần tiên phong trong "cuộc cách mạng" tinh gọn bộ máy và chuyển đổi số, Công an thành phố Hà Nội đã khẳng định vai trò nòng cốt, bản lĩnh trong kỷ nguyên mới. Cùng nhìn lại 10 dấu ấn tiêu biểu ghi đậm tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" của những người chiến sĩ Công an Thủ đô anh hùng.
Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Ngày 21/10/2025, Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chuyển hồ sơ đến Công an TP.HCM đề nghị điều tra vụ việc hưởng BHXH một lần đối với trường hợp của bà Trần Tuyết Minh (sinh ngày 26/8/1981, ngụ tại phường Vĩnh Hội, nay là phường Xóm Chiếu, TP.HCM) do có dấu hiệu nghi ngờ làm giả hồ sơ.
Lái xe buýt bị hành hung khi đang đón khách, phải nhập viện cấp cứu

Lái xe buýt bị hành hung khi đang đón khách, phải nhập viện cấp cứu

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đón, trả khách theo đúng quy định, một lái xe buýt trên địa bàn Hà Nội đã bị nhóm đối tượng đi ô tô con hành hung, gây thương tích và phải nhập viện điều trị.
Cao điểm phòng ngừa và trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2026 tại TP.HCM

Cao điểm phòng ngừa và trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2026 tại TP.HCM

Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM lĩnh án 3 năm tù treo

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) bị tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC).
Xem thêm
Phiên bản di động