Ma trận cá độ bóng đá nở rộ, giăng bẫy chiêu dụ người chơi

Vòng chung kết Euro 2020 và các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 đang thu hút nhiều sự chú ý, thì các trang cá độ bóng đá trực tuyến cũng đua nhau “mọc lên như nấm sau mưa”, chiêu dụ người chơi bằng các hình thức khuyến mãi, tặng thưởng tinh vi. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân không nên tham gia các mô hình này bởi đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn rủi ro cao.
Tăng cường đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá Ngăn chặn Website cá độ bóng đá, vẫn chỉ giải quyết phần ngọn

Cá độ bóng đá bủa vây người dân

Khi có nhiều trận đấu lớn thu hút sự quan tâm của người dân, các trang cá độ bóng đá cũng nhân cơ hội đua nhau nở rộ, mọc lên tràn lan. Đa dạng trên các nền tảng mạng xã hội từ Facebook, Zalo,... đến những website được lập chỉ nhằm mục đích soi kèo, lập bảng cá cược như fun88, w88, 12bet, 188bet, Ibet888, 388Bet,...

Theo quảng cáo, trên các trang web cá cược này, người dùng chỉ cần truy cập link cho trước, đăng ký tài khoản, nạp tiền và đưa ra dự đoán về trận đấu. Để thu hút khách tham gia, một số trang còn quảng bá sẽ tặng thưởng ngay cho thành viên lần đầu đặt cược như tặng ngay tiền triệu, tặng iPhone 12,... Không những vậy, một số trang còn đưa ra chiết khấu % cho các lần nạp thẻ, thậm chí trả hoa hồng cho việc giới thiệu, mở rộng thêm thành viên.

Các trang web cá độ đưa ra hình thức bảo hiểm tiền cược để dụ khách. Ảnh: Đ.T
Các trang web cá độ đưa ra hình thức bảo hiểm tiền cược để dụ khách. Ảnh: Đ.T

Còn trên mạng xã hội, có đến cả trăm hội nhóm lớn nhỏ được lập ra để các thành viên cá độ bóng đá “sinh hoạt”. Trong đó, nhóm kín mang tên “Diễn đàn cá độ bóng đá số 1 Việt Nam” có đến hơn 620 nghìn thành viên được giới cá độ online truyền tai nhau nhiều nhất. Những ngày này, khi có các trận thi đấu của Đội tuyển Việt Nam và vòng chung kết Euro 2020, các bài viết của thành viên được đăng tải liên tục, chủ yếu hỏi về soi kèo trận đấu, tham khảo các trang cá cược uy tín và kinh nghiệm đặt cửa,... Đồng thời, đây cũng là nơi để các trang cá cược cài người đăng bài viết quảng cáo, dụ dỗ người dân tham gia.

Chiêu thức tặng tiền thưởng cũng được nhiều trang web đưa ra, như trên một trang, cụ thể, từ ngày 1/6 - 1/7/2021, thành viên gửi tiền lần đầu sẽ được nhận thưởng 100% số tiền đã gửi. Tuy nhiên, không có miếng pho mát nào miễn phí ở đây cả. Trang này quy định tiền thưởng chưa được rút ngay mà phải tiếp tục dùng để đặt cược, “tiền thưởng nhận được phải được sử dụng đặt gấp 20 lần tại sản phẩm..., trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện”.

Dụ khách bằng bảo hiểm tiền cược

Để tiếp tục tìm hiểu về các chiêu trò mà website cá cược tung ra, trong vai một người có nhu cầu đặt cửa, tìm trang cá cược uy tín, PV đã có cuộc trò chuyện với nhân viên tư vấn của một trang cá độ. Theo người này cho biết, trong mùa bóng năm nay, trang có nhiều chính sách hấp dẫn cho các khách chơi, đặc biệt là có ưu đãi bảo hiểm tiền cược. Trong ngày, nếu người chơi thua sẽ được nhận lại khoảng 15-20% số tiền đã mất.

“Nếu thua 5 trận liên tiếp, mỗi trận 100 nghìn, số tiền được bảo hiểm sẽ là 38 nghìn đồng. Anh có thể liên hệ với chăm sóc khách hàng để nhận khuyến mãi này. Việc chuyển tiền cũng đơn giản, chỉ cần chuyển khoản qua bên em rồi vào làm lệnh, lên điểm” - nhân viên này cho hay. Người này cũng không quên quảng bá thêm rằng trang web cá độ này hết sức uy tín,...

Trên thực tế, đây chỉ là một chiêu thức được tung ra nhằm lôi kéo người dân tiếp tục tham gia các màn cá cược trực tuyến. Đã có rất nhiều trường hợp phản ánh sau khi nạp tiền, đặt cược vào các trang cá độ online, sau khi có kết quả, người dân không thể truy cập trang web hay rút được tiền vốn.

Mới đây, Bộ Công an đã đưa ra cảnh báo, trong thời gian tới, nhiều giải bóng đá lớn sẽ diễn ra, nhất là giải vô địch bóng đá Châu Âu (Euro 2020), giải vô địch bóng đá Nam Mỹ (Copa America 2021) và vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á có Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia, dự báo tình hình tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá sẽ gia tăng, nhất là hoạt động trên không gian mạng, kéo theo sự gia tăng của nhiều loại tội phạm khác.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tình trạng trên, góp phần thực hiện mục tiêu làm giảm tội phạm, Bộ Công an yêu cầu Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chỉ đạo lực lượng tăng cường công tác nghiệp vụ, thường xuyên rà soát trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các đường dây, tổ chức đánh bạc và hoạt động đánh bạc, cá độ trực tuyến qua Internet, mạng xã hội và qua các trò chơi điện tử trá hình, trò chơi trực tuyến trái phép.

Lực lượng Công an phối hợp, đề nghị các ngành chức năng, nhất là ngành thông tin và truyền thông, ngân hàng, văn hóa, thể thao và du lịch, các nhà mạng tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở tài khoản, kiểm soát các hoạt động trung gian thanh toán, thanh toán trực tiếp, trực tuyến, ngăn chặn tội phạm rửa tiền, chuyển tiền, ngoại tệ trái phép ra nước ngoài liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá; ngăn chặn các trang web cá cược bất hợp pháp xâm nhập vào Việt Nam; xử lý các tổ chức, cá nhân quảng cáo, mời chào, hướng dẫn các hình thức đánh bạc trên không gian mạng.

Theo Đình Trường/laodong.vn

https://laodong.vn/phap-luat/ma-tran-ca-do-bong-da-no-ro-giang-bay-chieu-du-nguoi-choi-920077.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thời tiết bất thường, cả nước đều nắng nóng gay gắt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay có thời tiết tương đối đặc biệt. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ như năm nay.

Tin khác

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.
Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

Phát hiện trên 1 tấn thực phẩm không rõ xuất xứ tại chợ Tam Hiệp

(LĐTĐ) Vụ việc được Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện trong thời gian triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt nhiều cá nhân, doanh nghiệp

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành một loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến việc thao túng cổ phiếu, công bố thông tin không đúng thời hạn,...
Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

Liên tiếp xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm tại các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là đối với mặt hàng kinh doanh là vàng bạc, đá quý… Thời gian qua, lực lượng Quản lý thị trường phí Nam liên tục kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm đối với nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động