Mặt bằng giá bất động sản Phan Thiết đang “sục sôi” theo hạ tầng

(LĐTĐ) Sân bay Phan Thiết chính thức được khởi công đã tạo sức hút mạnh mẽ cho các nhà đầu tư từ mọi miền đổ tới Phan Thiết. Bất động sản ven biển Phan Thiết có số lượng giao dịch tăng chóng mặt và đang tạo lập một mặt bằng giá mới.
Nhà đầu tư dài hạn chuộng bất động sản đô thị quy hoạch hoàn chỉnh Novaland khẳng định vị thế top đầu trong 10 doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2020 Giá bất động sản biển Phan Thiết có thể đạt đến ngưỡng nào?

Thị trường dự báo sôi động bậc nhất

Mới đây, lễ chuẩn bị mặt bằng và triển khai xây dựng sân bay Phan Thiết vừa diễn ra. Theo kế hoạch dự án này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022, cùng thời điểm hoàn thành cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Đây là cảng hàng không cấp 4E, có hoạt động bay quốc tế, công suất thiết kế 2 triệu hành khách mỗi năm.

Khi hoàn thành sân bay Phan Thiết sẽ giúp địa phương tiếp cận nhiều hơn với du khách trên toàn quốc. Tại sự kiện, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết trong nhiều năm qua hệ thống giao thông đối ngoại tỉnh chủ yếu là đường bộ và đường sắt. Vì thế, chủ trương đầu tư xây dựng cảng hàng không Phan Thiết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Sân bay Phan Thiết khi đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận.

Mặt bằng giá bất động sản Phan Thiết đang “sục sôi” theo hạ tầng
Bình Thuận hứa hẹn trở thành điểm đến hàng đầu khu vực với nhiều dự án bất động sản du lịch quy mô đang được đầu tư. Ảnh phối cảnh dự án NovaWorld Phan Thiet.

Trước đó, vào tháng 1/2021, sân bay Long Thành cũng đã khởi công, dự kiến hoàn thành năm 2025. Kết hợp với cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, sân bay quốc tế này cách Bình Thuận hơn một giờ di chuyển. Hệ thống sân bay mới được kỳ vọng giúp nâng cao tỷ lệ khách quốc tế, đón các đoàn khách charter trong tương lai, thúc đẩy kế hoạch đưa Bình Thuận thành điểm đến du lịch hấp dẫn.

Với tiềm năng du lịch sẵn có cùng hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn chỉnh, Bình Thuận đang trở thành địa phương thu hút nhiều sự quan tâm về tiềm năng phát triển du lịch. Những năm qua, tình hình hoạt động của ngành dịch vụ này ghi nhận thành tích tốt. Lượng khách du lịch tăng ổn định, bình quân giai đoạn 2015-2020 tăng 10-12% mỗi năm. Doanh thu du lịch tăng trưởng bình quân 18% mỗi năm trong cùng giai đoạn.

Tỉnh Bình Thuận kỳ vọng đến năm 2030 sẽ trở thành điểm nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, định hướng phát triển mạnh du lịch biển và giải trí, du lịch thám hiểm và thể thao, du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch chăm sóc sức khoẻ, nghỉ dưỡng và du lịch hội nghị (MICE). Đến năm 2030, ngành dịch vụ này sẽ tạo ra khoảng 190.000 việc làm và đón ít nhất 17,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm từ 10-12%.

Với những thế mạnh trên, Phan Thiết – Bình Thuận được kỳ vọng sẽ phát triển một thị trường bất động sản sôi động như Phú Quốc, Đà Nẵng hay Nha Trang đã từng đi trước. Trên địa bàn Phan Thiết hiện quy tụ nhiều dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn với hàng loạt tiện ích du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, sức khỏe.

Giao dịch tăng theo “sóng” hạ tầng

Thông thường khi các thông tin quy hoạch, hạ tầng giao thông trọng điểm như sân bay, đường cao tốc sẽ tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản tại địa phương đó nhanh chóng thu hút các nhà đầu tư nhanh nhạy.

Mặt bằng giá bất động sản Phan Thiết đang “sục sôi” theo hạ tầng
Tại Phan Thiết cũng không ngoại lệ, chỉ vài ngày sau khi sân bay Phan Thiết chính thức khởi công thì các giao dịch BĐS tại đây tăng mạnh khiến thị trường trở nên cực kỳ sôi động.

Khi lãi suất ngân hàng xuống quá thấp, anh Dương Thịnh (Hà Nội) đã quyết định chuyển tiền nhàn rỗi sang đầu tư bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Anh đã cất công đi tìm hiểu rất nhiều dự án ở Hạ Long, Vân Đồn, Đà Nẵng nhưng chưa ưng ý dự án nào. “Tôi thấy rằng rất nhiều dự án bất động sản cũng đang chào bán nhưng giá khá cao”, anh Thịnh nói. Sau đó anh đã vào Phan Thiết để khảo sát một loạt dự án đang triển khai và sau chuyến đi này anh quyết định đầu tư 2 căn biệt thự của dự án NovaWorld Phan Thiet với quy mô 1,000 ha của Tập đoàn Novaland vì giá thành hợp lí và chương trình thanh toán linh hoạt, thuận lợi cho dòng tiền của mình.

“Phan Thiết rất có tiềm năng về du lịch, sau này khi sân bay hoàn thành thì từ Hà Nội bay vào rất tiện lợi. Đã quen đi nghỉ dưỡng nhiều ở Nha Trang, Đà Nẵng, tôi nghĩ Phan Thiết sắp tới sẽ là một điểm đến mới lạ và hấp dẫn đặc biệt với du khách miền Bắc. Tôi đang cân nhắc sẽ đầu tư thêm một Biệt thự Florida mặt tiền đường xuyên tâm của Dự án nữa”, anh Dương Thịnh cho biết.

Mặt bằng giá bất động sản Phan Thiết đang “sục sôi” theo hạ tầng
Biệt thự biển là một trong những sản phẩm second home nổi bật được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng. Ảnh: Biệt thự mẫu Florida tại dự án NovaWorld Phan Thiet

Không chỉ có anh Thịnh mà hiện nay làn sóng đi săn bất động sản theo sóng hạ tầng đã kéo rất nhiều nhà đầu tư từ Hà Nội khiến cho giao dịch tăng đột biến. Theo đại diện Sàn giao dịch bất động sản Novaland ở Hà Nội, từ giữa tháng 3 tới nay lượng khách hàng đến đây để tìm hiểu và tham quan Dự án NovaWorld Phan Thiet tăng đột biến, tăng cao nhất trong vòng hơn 1 năm qua. Dự án thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư với dòng sản phẩm second home nhà phố, biệt thự biển, biệt thự sân golf, shophouse… đa mục đích sử dụng, nhiều khả năng sinh lợi.

Second home tại NovaWorld Phan Thiet đang giới thiệu chương trình đầu tư hấp dẫn - số lượng giới hạn, cụ thể chiết khấu 5% áp dụng cho sản phẩm Biệt thự Florida và PGA Golf Villas cùng các ưu đãi đặc biệt khác.

Liên hệ: 0938 221 226

Website: www.novaworldphanthiet.com.vn

P.Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

(LĐTĐ) Với tính pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mức giá phù hợp, đất đấu giá tại nhiều địa phương của Hà Nội đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện lý tưởng, việc hoàn thành các phiên đấu giá đất không những tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp dẫn dắt thị trường; ngược lại, nếu làm không tốt, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng bất động sản.
Người mua “choáng” vì giá nhà

Người mua “choáng” vì giá nhà

(LĐTĐ) “Đua” cùng giá vàng, sau Tết, bất động sản bất ngờ tăng “phi mã” khiến những ai đang có nhu cầu mua đều “choáng”. Nếu như năm ngoái, nhiều người còn chần chừ chưa quyết định mua chung cư, nhà đất gần nội thành, thì đến nay, chung cư vùng ven cũng chỉ là “giấc mơ” xa vời.
Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

Khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu nhà giá rẻ

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, các nhà đầu tư, doanh nghiệp bất động sản (BĐS) phải nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu sản phẩm dành cho người thu nhập trung bình và thấp; giải quyết tình trạng "thổi giá", "đẩy giá" để cung và cầu gặp nhau…
Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

Bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản

(LĐTĐ) Sáng 5/3, dự thảo về Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản đang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng đã có sự điều chỉnh. Dự thảo mới đã lược bỏ đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ tại Điều 7.
Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

Đề xuất 3 phương án xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

(LĐTĐ) Hiện, Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023, theo đề xuất mới của Bộ sẽ có 3 phương án để xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ.
Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

Một dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền 125,84 tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện mới chỉ có một chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được vay vốn với số tiền là 125,84 tỷ đồng.
Hà Nội phấn đấu đạt 7,147 triệu m2 sàn nhà ở vào năm 2024

Hà Nội phấn đấu đạt 7,147 triệu m2 sàn nhà ở vào năm 2024

(LĐTĐ) Căn cứ các chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội năm 2024, nhằm xác định các mục tiêu phát triển trong năm.
Năm 2024: Cơ hội mới cho các nhà đầu tư bất động sản

Năm 2024: Cơ hội mới cho các nhà đầu tư bất động sản

(LĐTĐ) Theo nhận định của các chuyên gia, năm 2024, tình hình bất động sản Việt Nam sẽ thay đổi dựa vào tình hình kinh tế thế giới, điều hành kinh tế vĩ mô cũng như kết quả cải thiện thể chế, pháp lý liên quan với sự tham gia “thực sự” của chính quyền các cấp.
Xem thêm
Phiên bản di động