“Lũy thép” chống dịch

(LĐTĐ) Từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, dịch Covid-19 bùng phát đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Ngay từ những ngày đầu khi tình hình dịch có những diễn biến phức tạp, Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều cách làm trong phòng, chống dịch. Tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng xóm là “pháo đài” chống dịch được nêu cao hơn bao giờ hết. Từ đó tạo nên những “lũy thép” trong cộng đồng ngăn không cho dịch bệnh lây lan...
Chú trọng công tác phòng chống dịch Covid-19 tại bến xe Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid- 19 dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu Tăng cường kiểm tra, giám sát các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn

Trong không khí Tết đến, Xuân về, người dân Thủ đô tất bật chuẩn bị cho năm mới Tân Sửu 2021 với hi vọng và những thành công mới. Nhịp sống đã trở lại bình thường, nhộn nhịp sau những đảo lộn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Có lẽ, với nhiều người, ký ức về Hà Nội vắng lặng trong những ngày cách ly toàn xã hội hay không khí sôi sục của những ca bệnh trở về từ Đà Nẵng sẽ không bao giờ quên được.

Từ các tuyến phố, đến đường làng, ngõ xóm thưa vắng người qua lại, khẩu hiệu “mỗi người dân là một chiến sĩ” phòng dịch Covid-19 đã biến thành hành động cụ thể. Đa số nhân dân đều tự giác chấp hành thực hiện giãn cách, khai báo y tế khi trở về từ vùng có dịch và đeo khẩu trang tại nơi công cộng…

Hơn lúc nào hết, đánh thắng “giặc” Covid-19 là niềm mong mỏi bậc nhất của tất cả người dân. Niềm tin chiến thắng của người Hà Nội trong cuộc chiến này hóa thành sự chung sức, đồng lòng. Những ngày đầu bộn bề nỗi lo chưa “biết địch, biết ta”, hầu hết mọi người đã “đứng yên” khi Tổ quốc cần và có những giải pháp tự phòng tránh bệnh hữu hiệu.

“Lũy thép” chống dịch
Những chốt kiểm tra y tế ngay từ “cửa ngõ” tại các phố, thôn, xóm…

Có những cặp vợ chồng đã chấp nhận hi sinh hạnh phúc riêng tư, hoãn cưới mặc dù đã gửi thiệp mời đến tận tay họ hàng, bạn bè. Trong tình huống ngặt nghèo, các đám tang cũng giảm tối đa người đến viếng. Hơn ai hết, họ hiểu rằng, trong các cuộc tiếp xúc đông người ấy, nếu chỉ một người bị nhiễm là ảnh hưởng đến nỗ lực của cả cộng đồng cùng chống dịch. Chính vì thế, mỗi hành động tự giác nâng cao trách nhiệm ấy là thể hiện tinh thần yêu trước, tinh thần của một người chiến sĩ trên mặt trận chống dịch.

Ngay từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Khi đợt dịch thứ 2 có nguy cơ bùng phát, thành phố Hà Nội đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai các hoạt động phòng, chống dịch. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp như: Đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng; thực hiện khai báo y tế theo quy định; thực hiện giãn cách đối với nhà hàng ăn uống, quán cafe; cài đặt ứng dụng Bluezone…

Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ nội thành đến ngoại thành khiến tinh thần chủ động phòng, chống dịch bệnh lan tỏa tới từng ngõ ngách… Các thôn, xóm, tổ dân phố trở thành “pháo đài” vững chắc chống dịch ngay từ cơ sở. Đến bất cứ địa phương nào, không khó để bắt gặp những chốt kiểm tra y tế ngay từ “cửa ngõ”.

Nhiệm vụ của chốt là kiểm soát chặt chẽ công dân ra, vào; nắm bắt những biến động nhân khẩu; kiểm tra y tế (đo thân nhiệt); giám sát y tế tất cả nhân khẩu để kịp thời phát hiện, thông báo dấu hiệu bất thường đến chính quyền và cơ quan y tế địa phương; tổ chức kí cam kết đến từng hộ gia đình trong công tác phòng chống dịch. Một chiếc barie dựng tạm, một chiếc ô, chiếc bạt đơn sơ và những người “bám chốt” chính là công dân của thôn, xóm hay tổ dân phố...

Cùng với đó là những người làm nhiệm vụ trực chốt cách ly, hi sinh thời gian, không ngại vất vả vì cộng đồng. Họ được coi là những “lũy thép” trong công tác phòng, chống sự lây lan của dịch Covid-19.

Gặp lại Ngô Quang Nghĩa (phường Văn Chương, quận Đống Đa) sau một thời gian dài kể từ tháng 4, khi Hà Nội trong giai đoạn “căng mình” trong đợt dịch vùng phát đầu tiên, đôi mắt Nghĩa vẫn long lanh kể về những ngày trực chốt cách ly Covid-19. Nghĩa tham gia trực chốt cách ly ngay từ đầu tháng 3, giai đoạn đó phường Văn Chương chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19, tuy nhiên có 24 người/22 chốt trực liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai còn đang được tiếp tục cách ly, theo dõi.

Bên cạnh tấm biển đỏ nổi bật “Khu vực cách ly”, Nghĩa thuộc nhuần nhuyễn nhiệm vụ của mình. Ngoài việc giám sát thực hiện cách ly, hỗ trợ người dân, Nghĩa còn kiêm thêm nhiệm vụ “tuyên truyền viên”, động viên người dân không hoang mang trong giai đoạn dịch có những diễn biến phức tạp.

Ở những vùng ngoại thành, xa trung tâm, công tác chống dịch gắn với hình ảnh cán bộ thôn, xóm, những Bí thư chi bộ, trưởng thôn, cựu chiến binh… “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm các khuyến cáo phòng dịch. Thôn Nam Dương, xã Hòa Nam (huyện Ứng Hòa) là địa phương ngoại thành nằm khá xa trung tâm Thủ đô.

Kể lại cho chúng tôi về những ngày “xuôi ngược” chống dịch, ông Đinh Văn Viễn (trưởng thôn Nam Dương) dường như cũng bận bịu hơn với đủ thứ việc. Khi thì vận động nhân dân tổng vệ sinh môi trường, lúc bận bịu đi dán các áp-phích nơi đầu ngõ xóm. Có tìm hiểu mới rõ, ở quê không phải nhà nào cũng có tivi, và không phải gia đình nào cũng có điều kiện lắp đặt mạng Internet.

Chính vì thế, tuyên truyền trên loa và dán tờ rơi, áp-phích là phương cách hữu hiệu và trực quan nhất để tất thảy người dân nắm được cách phòng trừ Covid-19. Thực tế đã chứng minh, những phương cách giản dị trên đã có tác dụng thiết thực. Nhân dân ra đường, đi làm ruộng đều mang khẩu trang tự giác và chào nhau qua ánh mắt, qua nụ cười và cái vẫy tay từ xa.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động