Liên tục triệt phá nhiều băng cướp manh động tại Đồng Nai

Chỉ trong hơn nửa năm qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã liên tục triệt phá nhiều băng cướp hoạt động liều lĩnh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và sự bình yên của nhân dân. Đáng chú ý, tham gia băng nhóm là những đối tượng tuổi đời còn rất trẻ, có tổ chức, phân công, sử dụng hung khi gây án một cách manh động, côn đồ.
Đồng Nai: Truy bắt tên cướp dùng súng cướp tiền tại ngân hàng Đồng Nai: Bắt 3 đối tượng dùng súng giải quyết mâu thuẫn Khởi tố hình sự vụ phá rừng phòng hộ tại Đồng Nai

Tóm gọn nhiều băng nhóm manh động

Trong số các băng nhóm mà lực lượng Công an các cấp tỉnh Đồng Nai đã xuất sắc triệt phá có băng nhóm tụ tập nhiều thành viên có độ tuổi rất trẻ; có băng chuyên tổ chức rình rập ở vùng giáp ranh với thủ đoạn rất liều lĩnh; có băng nhóm sử dụng súng làm hung khí gây hoang mang trong nhân dân.

Gần đây nhất, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã phải bỏ ra rất nhiều công sức để có thể “hốt gọn” một băng cướp manh động. Chỉ chưa đầy một tháng kể từ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chúng đã gây ra tới 31 vụ cướp tài sản người đi đường. Đặc biệt, nhóm cướp này tụ tập những thành viên tuổi đời còn rất trẻ, sau năm 2000.

Theo đó, vào ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành bắt giữ băng cướp gồm 9 đối tượng, thường xuyên hoạt động trên Quốc lộ 51 và Tỉnh lộ 769, đoạn qua địa bàn huyện Long Thành, huyện Trảng Bom và thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Những đối tượng bị bắt gồm Huỳnh Tuấn Khang (sinh năm 2004, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 2005, ngụ tỉnh Sóc Trăng), Trần Chí Hiện (sinh năm 2003, ngụ tỉnh Cà Mau), Phan Hoàng Hưởng (sinh năm 2003) và Nguyễn Thanh Nhàn (sinh nâm 2006, cả hai ngụ tỉnh Kiên Giang), Nguyễn Nhựt Anh (sinh năm 2005), Huỳnh Văn Đạt (sinh năm 2006), Trần Đại Ân (sinh năm 2008) và Trần Đại Nghĩa (sinh năm 2007, cùng ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Trước khi thực hiện các vụ cướp, băng cướp này thường tụ tập ở phòng trọ tại phường Tam Phước, thành phố Biên Hoà rồi sử dụng mô tô phân khối lớn, gắn biển số giả, tủa ra trên các tuyến đường vào ban đêm. Khi phát hiện “con mồi”, đặc biệt là phụ nữ, chúng ép xe nạn nhân vào lề đường rồi dùng hung khí khống chế, cướp tài sản.

Trong trường hợp bị chống trả hoặc truy đuổi, chúng phân chia nhau "cản địa”, đạp ngã xe nạn nhân, táo tợn hơn còn dùng bình xịt hơi cay để tấn công nạn nhân.

Liên tục triệt phá nhiều băng cướp manh động tại Đồng Nai
Các băng nhóm sử dụng cả súng và bình xịt hơi cay để gây án. Ảnh: CACC

Một vụ án khác vào ngày 3/2, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã triệt phá băng cướp hết sức manh động, bắt giữ 9 đối tượng để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Bước đầu, nhóm đối tượng này khai nhận gây ra hơn 40 vụ cướp ở nhiều tỉnh, thành phố. Bọn chúng thường xuyên sử dụng xe Exciter 135, gắn biển số giả, chạy trên các tuyến đường vắng vào ban đêm.

Khi phát hiện người đi đường, nhất là phụ nữ mang theo giỏ xách, điện thoại di động hoặc đeo dây chuyền vàng thì ra tay cướp tài sản. Băng cướp này khai nhận, trong năm 2022 đến đầu năm 2023 đã gây ra hơn 40 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá, bắt giữ băng cướp gồm 11 đối tượng hoạt động với những thủ đoạn táo tợn, liều lĩnh. Băng cướp này do Nguyễn Văn Thi (sinh năm 1997, ngụ Khóm 5, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và Hoàng Văn Tuấn (sinh năm 1993, ngụ Làng Gà, xã Ia Riêng, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) cầm đầu. Bắt giữ các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ rất nhiều hung khí liên quan mà bọn chúng dùng để gây án gồm 1 khẩu súng kiểu Rulo ổ quay bên trong có 5 đạn đầu chì, 2 mã tấu, 1 rựa, 6 dụng cụ dùng để phá khóa xe, cùng nhiều xe mô tô, điện thoại di động do các đối tượng phạm tội mà có.

Công an xác định, sau khi gây án, các đối tượng này thường nhanh chóng tẩu tán, bán tài sản để sử dụng, tổ chức “những bữa tiệc” trái phép chất ma túy.

Người dân tham gia bắt cướp

Cùng với lực lượng Công an, người dân địa phương khi thấy các vụ cướp giật đã kịp thời báo tin, cùng vây bắt đối tượng gây án, giao cho Công an xử lý.

Gần đây, người dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã vây bắt được 2 tên trong nhóm cướp giật khi chúng đang cướp dây chuyền vàng của người đi đường, để giao cho công an.

Theo đó khoảng 8 giờ ngày 13/2, tại đường Bình Minh 22 thuộc xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, một người đàn ông đang cùng 2 con nhỏ đi trên đường thì bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát và giật sợi dây chuyền.

Liên tục triệt phá nhiều băng cướp manh động tại Đồng Nai
Các đối tượng phạm tội có tuổi đời còn rất trẻ, hành vi côn đồ, chống trả cả lực lượng Công an. Ảnh: CACC.

Nghe các nạn nhân tri hô, người dân xung quanh đã nhanh chóng hỗ trợ cùng bắt cướp. Dù 2 tên cướp dùng bình xịt hơi cay chống trả nhằm tẩu thoát nhưng một tên bị người dân bắt giữ và giao cho Công an xử lý.

Đáng chú ý, người dân đã kịp thời thông báo để lực lượng công an nhanh chóng có mặt, giải tán cũng như vây bắt các nhóm thanh niên dùng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn chỉ vì xích mích, thách đố trên mạng xã hội.

Điển hình vào ngày 3/2, hơn 30 thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, mã tấu và kiếm tự chế, súng công cụ hỗ trợ tập trung tại khu vực thuộc phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa gây náo loạn.

Nhóm này đi lùng sục tìm kiếm nhóm đối thủ theo hẹn, kéo lê hung khí tóe lửa trên đường, suýt chém nhầm cả người đi đường. Thậm chí khi Công an địa phương ập đến, nhóm này còn liều lĩnh, manh động chống trả. Công an đã tiến hành xác minh, truy xét và bắt khẩn cấp nhiều đối tượng ngay sau đó để điều tra về các hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, “Chống người thi hành công vụ”.

Cẩm Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động