Liên tiếp bắt giữ nhiều thanh niên tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch

(LĐTĐ) Ngày 11/8, Công an huyện Ứng Hoà cho biết đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng bất chấp quy định phòng, chống dịch Covid-19, tụ tập đánh bạc bằng hình thức chơi chắn. Cùng ngày, Công an huyện Đông Anh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 43,5 triệu đồng đối với 5 đối tượng không tuân thủ quy định giãn cách xã hội, tụ tập đánh bạc.
Thay đổi, thực chất vì an toàn của người dân Ngày 10/8: Hà Nội xử phạt hành chính 1.012 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch
Lien tiếp bắt giữ nhiều thanh niên tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch
Công an huyện Ứng Hoà bắt giữ nhiều thanh niên tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch. (Ảnh: CAHN)

Công an huyện Ứng Hoà cho biết đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng Lê Trọng Đông (sinh năm 1986), Lê Khắc Tuyến (sinh năm 1988), Lê Khắc Thịnh (sinh năm 1990), Nguyễn Viết Bách (sinh năm 1996), Lương Anh Đức (sinh năm 1996), cùng trú tại tại thôn Quảng Nguyên, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hoà để điều tra hành vi đánh bạc.

Trước đó, khoảng 14h ngày 8/8, tổ tuần tra phòng chống dịch Công an huyện Ứng Hoà phối hợp với Công an xã Quảng Phú Cầu phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức chơi chắn.

Một trong các đối tượng này là Lê Trọng Đông đã tổ chức "sới bạc" ở nhà mình (thôn Quảng Nguyên, xã Quảng Phú Cầu).

Tang vật thu giữ gồm 1 bát sứ, 1 đĩa sứ, 1 bộ bài chắn và gần 7 triệu đồng tiền mặt.

Hiện Công an huyện Ứng Hoà đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định. Đồng thời lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND huyện Ứng Hoà ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 đối tượng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người (Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế).

Liên tiếp bắt giữ nhiều thanh niên tụ tập đánh bạc giữa mùa dịch
4 người đánh chắn bị phạt 9 triệu đồng/ người. (Ảnh: CQCA)

Cùng ngày, Công an huyện Đông Anh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 43,5 triệu đồng đối với 5 đối tượng không tuân thủ quy định giãn cách xã hội, tụ tập đánh bạc.

Theo Công an huyện Đông Anh, khoảng 11h30 ngày 9/8, Công an xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh làm nhiệm vụ tại thôn Phúc Lộc, xã Uy Nỗ, phát hiện tại phòng khách của gia đình ông N.V.A (sinh năm 1963; ở thôn Phúc Lộc, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) có 5 người đang tụ tập, vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tại hiện trường, tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ 4 người đánh bạc bằng hình thức đánh chắn ăn tiền là N.V.A (chủ nhà), N.X.Đ (sinh năm 1980), N.Đ.N (sinh năm 1957), T.V.S (sinh năm 1981) đều ở thôn Phúc Lộc, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội và người ngồi xem là N (sinh năm 1966) cùng địa chỉ trên. Tang vật thu giữ trên chiếu gồm 1 bộ bài chắn 100 quân; 1 đĩa sứ và 1.110.000 đồng.

Căn cứ các hành vi, vi phạm trên của các đối tượng xác định, 5 người vi phạm Khoản 2, Điều 14 Nghị định 117 NĐ-CP ngày 28-9-2020 của Chính phủ “Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức”, cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng/người.

Còn 4 người đánh bạc vi phạm Điểm a, Khoản 2, Điều 26 Nghị định 167 NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ “Đánh bạc trái phép bằng hình thức đánh chắn mà được thua bằng tiền”, cơ quan chức năng xử phạt 1,5 triệu đồng/người. Tổng hợp số tiền phạt các đối tượng là 43,5 triệu đồng.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 22/4, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết 2019 ở Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

(LĐTĐ) Các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn lập website, Fanpage mạo danh sàn thương mại điện tử, để dụ dỗ người dân tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, sau khi nhận lời tham gia đầu tư bán hàng online hưởng hoa hồng từ một tài khoản nữ giới, anh N (trú tại Hà Nội) bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Xem thêm
Phiên bản di động