Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam qua ảnh” trong nữ đoàn viên Công đoàn quận Long Biên

(LĐTĐ) Diễn ra từ ngày 1/3/2024 đến ngày 8/3/2024, Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam qua ảnh” trong nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên năm 2024 đã thu hút 115 cá nhân và 109 tập thể tham gia.
Ra mắt Cụm thi đua Công đoàn khối doanh nghiệp, đơn vị phối quản trên địa bàn quận Long Biên Bàn giao Mái ấm Công đoàn, mang niềm vui Xuân đến đoàn viên quận Long Biên Gần 200 nữ cán bộ Công đoàn quận Long Biên tham gia hoạt động về nguồn ý nghĩa

Nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã tổ chức Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam qua ảnh” trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2024.

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam qua ảnh” trong nữ đoàn viên Công đoàn quận Long Biên
Ảnh dự thi của Công đoàn Trường Mầm non Bắc Cầu.

Theo đó, đối tượng dự thi là các tập thể, cá nhân là nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn quận Long Biên; có độ tuổi từ 18 đến 55, chiều cao 1,55m trở lên.

Các tập thể, cá nhân gửi ảnh dự thi mặc trang phục áo dài truyền thống, đẹp, trang nhã, tôn vinh được vẻ đẹp của trang phục và vóc dáng của thí sinh.

Đối với tập thể: Ảnh dự thi gồm 1 ảnh toàn thân trong trang phục áo dài truyền thống.

Đối với ảnh cá nhân: Ảnh dự thi bao gồm 2 ảnh trong trang phục áo dài truyền thống (1 ảnh chân dung và 1 ảnh toàn thân).

Theo yêu cầu của Ban Tổ chức: Mỗi đơn vị đăng ký dự thi 1 cá nhân và 1 tập thể (tập thể dự thi của mỗi đơn vị tối thiểu là 5 người và tối đa không quá 10 người). Ảnh tham gia dự thi là ảnh mới chụp, nếu chụp trước thì không quá 2 tháng, kể từ ngày đăng ký tham gia Cuộc thi.

Cuộc thi được LĐLĐ quận tổ chức trên trang fanpage của LĐLĐ quận Long Biên. Ban Giám khảo chấm điểm (sẽ có thang điểm riêng) và cộng điểm thưởng: Mỗi like 1 điểm; mỗi share 2 điểm.

Về cơ cấu giải thưởng: LĐLĐ quận sẽ trao Giải tập thể, gồm: 1 Giải Nhất; 3 Giải Nhì; 6 Giải Ba và giải Khuyến khích; giải Chuyên đề.

Về giải cá nhân, gồm: 1 giải Nhất; 3 giải Nhì; 6 giải Ba; giải Khuyến khích và giải Chuyên đề.

Đặc biệt, từ kết quả Cuộc thi, LĐLĐ quận Long Biên lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu vào vòng Chung kết, sẽ trình diễn Áo dài tại sân khấu Cổng làng Lệ Mật (phường Việt Hưng, quận Long Biên). Thời gian: Dự kiến cuối tháng 4/2024.

Dưới đây là một số hình ảnh dự thi của các Công đoàn cơ sở:

Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam qua ảnh” trong nữ đoàn viên Công đoàn quận Long Biên
Ảnh dự thi của Công đoàn Trường THCS Sài Đồng.
Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam qua ảnh” trong nữ đoàn viên Công đoàn quận Long Biên
Ảnh dự thi của Công đoàn Trường Mầm non Hoa Mai.
Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam qua ảnh” trong nữ đoàn viên Công đoàn quận Long Biên
Ảnh dự thi của Công đoàn Trường Tiểu học Ái Mộ B.
Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam qua ảnh” trong nữ đoàn viên Công đoàn quận Long Biên
Ảnh dự thi của Công đoàn Trường THCS Cự Khối.
Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam qua ảnh” trong nữ đoàn viên Công đoàn quận Long Biên
Ảnh dự thi của Công đoàn cơ quan Dân, Đảng quận Long Biên.
Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam qua ảnh” trong nữ đoàn viên Công đoàn quận Long Biên
Ảnh dự thi của thí sinh Nguyễn Thu Trang - Công đoàn Trường THCS Ngô Gia Tự.
Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam qua ảnh” trong nữ đoàn viên Công đoàn quận Long Biên
Ảnh dự thi của thí sinh Hoàng Khánh Linh - Công đoàn Kho bạc Nhà nước quận Long Biên.
Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam qua ảnh” trong nữ đoàn viên Công đoàn quận Long Biên
Ảnh dự thi của thí sinh Nguyễn Mai Hương - Công đoàn Trường Mầm non đô thị Sài Đồng.
Ấn tượng Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam qua ảnh” trong nữ đoàn viên Công đoàn quận Long Biên
Ảnh dự thi của thí sinh Huỳnh Mai Phương - Công đoàn Trường THCS Sài Đồng.
Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Luôn chú trọng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội luôn chú trọng công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

Hà Nội ghi nhận thêm 15 ca mắc ho gà

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn Thành phố có thêm 15 trường hợp mắc ho gà tại 11 quận, huyện, tăng 14 ca so với tuần trước đó.
Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.

Tin khác

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

Các hoạt động Tháng Công nhân được tổ chức thiết thực, tạo sức lan tỏa

(LĐTĐ) Để Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 thực sự có sức lan tỏa và thiết thực với công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động đổi mới, sáng tạo, ý nghĩa hướng đến đoàn viên, người lao động.
Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Khích lệ lao động nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong các cấp Công đoàn huyện Mê Linh đã góp phần khích lệ, động viên nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác tốt và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động