Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất: Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Chiều 18/1, Liên đoàn lao động huyện Thạch Thất đã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023; Tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2020; Triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2021.
Công ty nước sạch Hà Nội tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020, phát động thi đua năm 2021 Cán bộ, đoàn viên công đoàn Thủ đô mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng Hà Nội: Phát động thi đua trong năm 2021 tại cụm thi đua số 21

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Khuất Thị Khuyên, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Thạch Thất cho biết, Liên đoàn lao động huyện đang quản lý trực tiếp 215 công đoàn cơ sở, với tổng số 6.188 đoàn viên công đoàn, trong đó: khối cơ quan hành chính sự nghiệp: 14; Khối xã, thị trấn: 23; khối giáo dục: 77; khối sản xuất kinh doanh 101 công đoàn cơ sở.

Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất: Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đoàn viên, người lao động
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh:M.Tiến)

Năm 2020 đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia cùng với các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Thủ đô và của huyện.

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19 ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi mặt kinh tế xã hội, đời sống nhiều công nhân, viên chức lao động gặp khó khăn, Liên đoàn lao động huyện đã tích cực triển khai nhiều chương trình, hoạt động quan tâm chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho các đoàn viên, người lao động.

Cũng theo báo cáo được trình bày tại Hội nghị, trong năm qua, Liên đoàn lao động đã tổ chức thăm hỏi 26 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; đề nghị Liên đoàn lao động Thành phố hỗ trợ 1 mái ấm công đoàn trị giá 30 triệu đồng cho đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Kim Quan…; đồng thời đẩy mạnh “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”, hỗ trợ các đoàn viên công đoàn được trợ giá khi mua các sản phẩm sữa và xét nghiệm sàng lọc sức khỏe trên địa bàn.

Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất: Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đoàn viên, người lao động
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh:M.Tiến)

Liên đoàn lao động huyện cũng chỉ đạo các công đoàn cơ sở tham gia cùng với người sử dụng lao động hỗ trợ bữa ăn ca cho người lao động. Qua thống kê có 86 công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước hỗ trợ bữa ăn ca cho người lao động với mức bình quân là 15.000đ-25.000đ/bữa/người, nâng chất lượng bữa ăn ca cho người lao động.

Bên cạnh đó, tăng cường giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho công nhân viên chức lao động như: Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế và việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng cho người lao động theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Chỉ đạo các công đoàn cơ sở tham gia cùng với Ban Giám đốc xây dựng phương án trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi trong dịp Tết, sớm công khai cho Người lao động biết, để yên tâm làm việc, tránh các vụ tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc có thể xảy ra trên địa bàn, để công nhân lao động yên tâm, phấn khởi vui đón tết.

Mặt khác, chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện tốt dự án Quỹ quốc gia giải quyết việc làm và Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình, Liên đoàn lao động huyện phối hợp với Quỹ trợ vốn công nhân nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình giải ngân 35 dự án cho 445 đoàn viên công đoàn được vay vốn với tổng số tiền 9.584.000.000đ, đến nay tổng dư nợ của 2 nguồn vốn 4.266.750.000đ.

Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất: Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đoàn viên, người lao động
Liên đoàn lao động huyện Thạch Thất nhận Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh:M.Tiến)

Trong năm 2020 Liên đoàn lao động huyện tổ chức kiểm tra các công đoàn cơ sở có nguồn vốn vay, các hộ được vay sử dụng nguồn vốn để chăn nuôi gà đẻ trứng, mô hình vườn ao chuồng, trồng rau sạch, trồng thanh long ruột đỏ, bưởi diễn… góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình…

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố đánh giá cao những kết quả trong năm 2020 của Liên đoàn lao động huyện Thạch Thất, đặc biệt là tỉ lệ thỏa ước lao động tập thể mà Liên đoàn lao động huyện đã đạt được (trên 80%).

Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất: Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đoàn viên, người lao động
Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Thạch Thất phát động phong trào thi đua năm 2021. (Ảnh:M.Tiến)

Phó chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố cho rằng, những nguyên nhân hạn chế phần lớn là khách quan, Liên đoàn lao động huyện cần tìm thêm các nguyên nhân chủ quan để từ đó có biện pháp khắc phục.

Đồng thời, chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan để Liên đoàn lao động huyện và các cấp công đoàn cùng nghiên cứu: Kỹ năng hoạt động công đoàn của các công đoàn cơ sở còn hạn chế; Tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của các cán bộ công đoàn chưa cao; Hướng dẫn của Liên đoàn lao động với công đoàn cơ sở có thể còn chưa đầy đủ, càn trực tiếp giúp đỡ công đoàn cơ sở để họ làm tốt công tác công đoàn.

Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất: Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đoàn viên, người lao động
Các tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam. (Ảnh:M.Tiến)

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu nhấn mạnh, cần có những hành động cụ thể, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Nội dung đưa vào thỏa ước lao động tập thể cần có lợi hơn nữa cho người lao động.

Ngoài ra, nên đưa thêm vào thỏa ước những điều khoản có lợi cho lao động nữ, bảo vệ việc làm, bảo vệ lương của người lao động. Phấn đấu nâng cao tỉ lệ thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, cần có cơ chế phối hợp giữa các cấp công đoàn và chủ sử dụng lao động để đảm bảo quy chế dân chủ, để người lao động được nói, được nêu ý kiến quan điểm, sáng tạo trong quá trình lao động tại doanh nghiệp.

Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất: Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đoàn viên, người lao động
Các tập thể và cá nhân nhận Cờ thi đua và bằng khen của Liên đoàn lao động Thành phố. (Ảnh:M.Tiến)

Cùng với đó là tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của tổ chức công đoàn, phối hợp chặt chẽ với các chủ doanh nghiệp để phát động phong trào thi đua, thu hút được số đông người lao động tham gia.

Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn cũng là nội dung cực kỳ quan trọng, tập trung vào đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, đào tạo riêng cho từng khối công đoàn cụ thể để đi sâu vào thực chất, nâng cao hiệu quả.

Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất: Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đoàn viên, người lao động
Liên đoàn lao động huyện tặng giấy khen cho 13 tập thể giai đoạn 2018-2023. (Ảnh:M.Tiến)

Cũng tại Hội nghị, Liên đoàn lao động huyện Thạch Thất đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân. Liên đoàn lao động Thành phố tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 4 cá nhân. Ngoài ra, Liên đoàn lao động huyện tặng giấy khen nhiều tập thể, cá nhân khác

Mạnh Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động