Công ty nước sạch Hà Nội tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020, phát động thi đua năm 2021

(LĐTĐ) Trong không khí háo hức thi đua lao động sản xuất của những ngày đầu năm mới, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nước sạch Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020 và triển khai kế hoạch trọng tâm năm 2021.
Công ty Nước sạch Hà Nội tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công ty Nước sạch Hà Nội huy động tối đa nguồn lực phục vụ người dân Hà Nội: Trắng đêm phục vụ nước sạch miễn phí cho người dân

Đến dự Hội nghị, về phía Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội có ông Nguyễn Phi Thường, Chủ tịch Liên đoàn Lao động; Ông Hà Đông, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo; Ông Tạ Văn Dưỡng, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật; Ông Nguyễn Bá Châu, Uỷ viên Ban thường vụ, Chánh văn phòng. Về phía Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội có bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn Ngành. Về phía Liên đoàn Lao động quận Ba Đình có ông Nguyễn Đức Vinh, Phó Chủ tịch.

Về phía Công ty Nước sạch Hà Nội có ông Trần Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty; Bà Phạm Thị Vân Hương, Chủ tịch Công đoàn; Ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đoàn thanh niên. Cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy; Hội đồng Thành viên; Ban Tổng Giám đốc; Kiểm soát viên; Kế toán trưởng; Bí thư các Chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng uỷ Công ty; Trưởng, phó các đơn vị, phòng ban Công ty; Ban chấp hành Công đoàn Công ty nước sạch Hà Nội; Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Cơ sở thành viên; Tổ trưởng Công đoàn trực thuộc và các Đoàn viên Công đoàn xuất sắc cấp Công ty, cấp Ngành năm 2020.

Năm qua, Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nước sạch Hà Nội đã phối hợp với chính quyền tham gia giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc nhằm nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách với người lao động theo quy định của pháp luật đảm bảo tạo đủ việc làm cho 100% người lao động; đóng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp cho 100% cán bộ công nhân viên.

Công ty nước sạch Hà Nội tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020, phát động thi đua năm 2021
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên nước sạch Hà Nội tổng kết hoạt động công nhân viên chức lao động năm 2020 và phát động thi đua năm 2021.

Với lương bình quân 09 tháng đầu năm 2020 đạt 7.854.000đ/người/tháng đời sống thu nhập của người lao động được duy trì ổn định. 100% cán bộ công nhân viên chức lao động được khám sức khoẻ định kỳ, người có bệnh được công ty gửi tới các bệnh viện chuyên khoa để chữa trị kịp thời, chi hỗ trợ đời sống cho cán bộ công nhân viên và viên chức quản lý trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virut Covid-19 gây ra với mức kinh phí là 1.300.000đ/người.

Hoạt động nhân đạo tại Công ty luôn được chính quyền và Công đoàn quan tâm, phát động ủng hộ các quỹ "Vì người nghèo", Quỹ xã hội công đoàn, đặc biệt trong năm qua kêu gọi cán bộ, công nhân, viên chức, lao động ủng hộ 405.580.000đ cho đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

Với những thành tích đã đạt được trong năm vừa qua, Công đoàn Công ty Nước sạch Hà Nội tự hào được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng: “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020”; đồng chí Chủ tịch Công đoàn Công ty đạt danh hiệu: “Cá nhân đã có thành tích trong công tác và hoạt động Công đoàn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc của Thủ tướng chính phủ”. Nhiều tập thể, cá nhân của Công ty cũng được nhận khen thưởng của các cấp Công đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Phi Thường, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội đã chúc mừng những thành tích đã đạt được trong năm qua của Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nước sạch Hà Nội. Năm qua mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid 19 nhưng Chính quyền và Công đoàn của Công ty Nước sạch Hà Nội đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như đảm bảo đời sống của bộ công nhân viên, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động trong Công ty.

Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc phương hướng nhiệm vụ mới của năm 2021, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường giao nhiệm vụ cho tổ chức Công đoàn đơn vị tiếp tục sát cánh với Ban lãnh đạo Công ty tổ chức triển khai các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, phát huy vai trò là lòng tin của người lao động, tạo mối quan hệ hài hòa ổn định trong toàn Công ty.

Tại hội nghị, bà Phạm Thị Vân Hương, Chủ tịch Công đoàn Công ty, thay mặt lãnh đạo và Ban thường vụ Công đoàn Công ty phát động thi đua, kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân, viên chức, lao động ra sức phấn đấu, lao động và làm việc tích cực, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2021.

Để tạo động lực cho toàn thể cán bộ Công đoàn trong Công ty phát huy hết nội lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2021, 05 cụm Công đoàn đã ký giao ước thi đua động viên 100% cán bộ, công nhân viên chức lao động trong cụm ra sức thi đua, phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua đã đề ra.

Công ty nước sạch Hà Nội tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020, phát động thi đua năm 2021
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao cờ thi đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho Cong đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội.

Năm 2021, Công đoàn Công ty tiếp tục thực hiện một số các chỉ tiêu như phát triển đoàn viên cả về số lượng và chất lượng. Phấn đấu kết nạp kịp thời số đoàn viên công đoàn có tinh thần tự nguyện tham gia tô chức công đoàn Công ty; Có từ 95% trở lên số Công đoàn cơ sở thành viên, bộ phận, tổ Công đoàn trực thuộc đạt tiêu chuẩn Công đoàn vững mạnh, vững mạnh xuất sắc.

Quan đó phấn đấu 100% cán bộ công đoàn từ tổ đội được tập huấn các lớp tuyên truyền công tác cổ phần hóa doanh nghiệp, tuyên truyền các chính sách có hiệu lực từ 01/01/2021 như Luật Lao động 2020…, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động Công đoàn;

Qua đó, phấn đấu các công đoàn trực thuộc giới thiệu 10 đoàn viên công đoàn ưu tú để giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng kết nạp; 100% đơn vị tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2021 đúng tiến độ; 75% nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 100% cán bộ công nhân viên thực hiện nếp sống văn hoá doanh nghiệp không vi phạm các tệ nạn xã hội.

Cũng tại Hội nghị, trong không khí đầm ấm, Công đoàn đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy” với sự tham gia của 05 cụm Công đoàn với phần thi trang trí mâm ngũ quả ngày Tết.

Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
Xem thêm
Phiên bản di động