Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì: Phát huy hiệu quả Tổ An toàn Covid-19
Phát huy hiệu quả
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì Phan Thị Hoa cho biết, thời gian qua công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 được các cấp Công đoàn huyện triển khai đồng bộ.
Cụ thể, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì, Liên đoàn Lao động huyện đã kịp thời triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến 100% Công đoàn cơ sở.
Kịp thời tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố và của huyện Ba Vì.
Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì cũng mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluzone và khai báo y tế. Kết quả, có 7.968 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cài đặt ứng dụng Bluzone.
Về việc thành lập Tổ An toàn Covid-19, đại diện Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì thông tin, thực hiện văn bản 271/LĐLĐ ngày 14/5/2021 của Liên đoàn Lao động Thành phố, Liên đoàn Lao động huyện đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành công văn số 1099/UBND huyện ngày 18/5/2021 về việc thành lập Tổ An toàn Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Ba Vì.
Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì thăm và tặng quà tại Công ty Cổ phần Sữa Ba Vì. |
Đồng thời, Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì đã ban hành 3 công văn liên quan đến thành lập và hoạt động của Tổ An toàn Covid-19 triển khai đến 100% các doanh nghiệp trên địa bàn. Kết quả, đã có 22/51 doanh nghiệp thành lập Tổ An toàn Covid-19 gồm 60 tổ với 170 thành viên.
Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì cũng ra quyết định khen thưởng với 2 doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động của Tổ An toàn Covid-19.
Theo ghi nhận bước đầu, hiện nay các Tổ An toàn Covid-19 sau khi được thành lập tại các doanh nghiệp đều hoạt động tích cực; thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn về hoạt động Tổ An toàn Covid-19 đó là mỗi Tổ An toàn Covid-19 có ít nhất 3 người, có nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở công nhân lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc;
Báo cáo kịp thời cán bộ quản lý, Công đoàn cơ sở và bộ phận y tế của doanh nghiệp khi phát hiện trường hợp có biểu hiện nghi mắc Covid-19; hỗ trợ cơ quan chức năng truy vết trường hợp F1,F2 và các trường hợp khẩn cấp (nếu có).
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì Phan Thị Hoa đánh giá, đối với việc thành thành lập Tổ An toàn Covid-19 tại các doanh nghiệp đã đem lại hiệu quả rõ rệt, người lao động tại các doanh nghiệp đã thực hiện tốt công tác phòng tránh dịch: 100% người lao động đeo khẩu trang và khi vào nơi làm việc và khi tiếp xúc với người khác, tạo thói quen rửa tay sát khuẩn, đo nhiệt độ khi đến nơi làm việc, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người, thực hiện khai báo y tế khi đi ra khỏi địa bàn. Qua đó, đảm bảo tốt được công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp và từ đó năng suất chất lượng công việc đạt hiệu quả cao hơn.
Đánh giá cao những hiệu quả Tổ An toàn Covid-19 tại các doanh nghiệp mang lại, ông Vũ Ngọc Tá, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gạch Việt cho biết, Công ty hiện có khoảng 230 công nhân viên lao động, sau khi dịch Covid-19 bùng phát, Công ty đã phối hợp với Công đoàn tổ chức thành lập 12 Tổ An toàn Covid-19.
Công đoàn cơ sở cũng đã có những chỉ đạo kịp thời tới công nhân lao động, thực hiện giãn cách, tuân thủ khuyến cáo 5K. Công ty cũng tổ chức nghiêm việc khai báo y tế và đo thân nhiệt với tất cả những người ra, vào…
“Tổ An toàn Covid-19 phát huy rất tốt, góp phần nâng cao ý thức phòng, chống dịch tại Công ty. Công nhân lao động đã nâng cao ý thức, khi ra vào Công ty đều đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, không tụ tập đông người…”, ông Vũ Ngọc Tá chia sẻ.
Tăng cường công tác chăm lo, hỗ trợ
Xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là một trong những nhiệm vụ quan trọng hiện tại, đặc biệt việc đồng hành cùng người lao động vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng từ dịch là hết sức cần thiết, Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì đã đến thăm, trao tặng quà cho các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 tại nhiều đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn.
Cụ thể, đối với công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì đã kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm tại 38 Công đoàn cơ sở gồm các doanh nghiệp, cơ sở y tế, trường học trên địa bàn huyện với tổng số 1.400 chai nước rửa tay và 70.000 chiếc khẩu trang cho công nhân, viên chức lao động và học sinh với tổng trị giá trên 234 triệu đồng.
Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì phối hợp với Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình trao vốn vay, nhằm tạo điều kiện cho người lao động nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. |
Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì cũng trao 37 suất quà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, với số tiền 37 triệu đồng nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Được biết, thời gian qua để chủ động phòng, chống dịch, Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì đã yêu cầu các đơn vị cơ sở phối hợp, tăng cường công tác tuyên truyền cách phòng, chống dịch Covid-19 qua nhiều hình thức, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền qua các trang mạng xã hội của cơ quan, đơn vị và tổ chức Công đoàn.
Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; nâng cao các chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động; tăng cường phối hợp các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động; chú trọng công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì Phan Thị Hoa đánh giá, đối với việc thành thành lập Tổ An toàn Covid-19 tại các doanh nghiệp đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, với công tác này Liên đoàn Lao động huyện cũng gặp phải những khó khăn nhất định. Dễ thấy, hiện nay trên địa bàn huyện Ba Vì số doanh nghiệp hoạt động theo quy mô gia đình nhiều nên việc thành lập Tổ An toàn Covid-19 đạt kết quả chưa được như mong muốn. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tuyên truyền tới các doanh nghiệp, để các doanh nghiệp đẩy mạnh thành lập Tổ An toàn Covid-19. |
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Con trai Chủ tịch Tân Hoàng Minh khai về kế hoạch huy động vốn
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tinh thần “3 cùng", lắng nghe và thấu hiểu với doanh nghiệp
Trường hợp nào phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024?
Đề xuất sửa mức đóng, bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Không có “việc nhẹ, lương cao” khi đi lao động ở nước ngoài
Trao tặng 100 triệu đồng, giúp hộ cận nghèo huyện Thanh Oai xây dựng Nhà Đại đoàn kết
Khám phá chuẩn sống khác biệt tại “thành phố đáng sống nhất hành tinh” Ocean City
Tin khác
Quận Long Biên: Tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính và kiểm tra cho cán bộ Công đoàn cơ sở
Hoạt động 19/03/2024 11:14
LĐLĐ huyện Thường Tín: Chú trọng đổi mới phương thức hoạt động
Hoạt động 19/03/2024 09:56
Hiệu quả từ phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”
Hoạt động 19/03/2024 09:46
Đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong các cấp Công đoàn Thủ đô
Hoạt động 17/03/2024 16:17
Quận Hoàn Kiếm: Củng cố, sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân, Đảng; Công đoàn Cơ quan UBND quận
Hoạt động 16/03/2024 22:52
LĐLĐ quận Đống Đa khen thưởng 158 tập thể, cá nhân tiêu biểu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"
Hoạt động 16/03/2024 10:30
Ấm áp tình cảm của cán bộ Công đoàn với nữ đoàn viên khó khăn
Hoạt động 16/03/2024 09:25
Hoài Đức: Nâng cao trách nhiệm của các cấp trong xây dựng giai cấp công nhân, thanh niên
Hoạt động 15/03/2024 20:00
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn
Hoạt động 15/03/2024 16:20
Hội nghị người lao động Công ty cổ phần may Sơn Hà năm 2024
Hoạt động 15/03/2024 10:50