LĐLĐ thành phố Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang triển khai nhiều giải pháp để tạo bước đột phá về phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
LĐLĐ quận Long Biên tiếp tục đổi mới hoạt động Chủ động chăm lo để người lao động Dầu khí đều được đón Tết đầm ấm Triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tinh gọn trong tổ chức Công đoàn

Chia sẻ tại Hội nghị công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức chiều 4/12, đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết, nhằm tạo bước đột phá về phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, ngay từ đầu năm, LĐLĐ Thành phố đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, trong đó ưu tiên công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực.

Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố đã xây dựng Chương trình về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp người lao động tham gia tổ chức Công đoàn; ban hành Nghị quyết về công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở giai đoạn 2023 - 2028; tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở đến năm 2023; Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU giai đoạn 2020 - 2025 về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

LĐLĐ thành phố Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
Đồng chí Lê Đình Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã tham mưu, đề xuất với Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy ra văn bản chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, phối hợp với tổ chức Công đoàn trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn, lấy đó làm cơ sở chính trị để phát triển tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Hoạt động này đã nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị thành phố.

Căn cứ số liệu của Bảo hiểm xã hội, Cục Thuế Thành phố, Sở Kế hoạch - Đầu tư... cung cấp, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, thống kê doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn, làm căn cứ xây dựng Kế hoạch, giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2024 cho từng LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, trong đó có các chỉ tiêu về công tác phát triển đoàn viên, thành lập đi đôi với công tác xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

LĐLĐ chỉ đạo các đơn vị tập trung tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có từ 25 công nhân lao động trở lên; doanh nghiệp có đông người lao động ở các khu công nghiệp và chế xuất, các cụm công nghiệp tập trung; tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở tại những doanh nghiệp đã đóng kinh phí Công đoàn nhưng chưa thành lập tổ chức Công đoàn; tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở doanh nghiệp đã thành lập được tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức chính trị - xã hội khác nhưng chưa thành lập tổ chức Công đoàn; tăng cường tuyên truyền vận động để tăng tỷ lệ tập hợp người lao động tại các Công đoàn cơ sở; tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập nghiệp đoàn khu vực phi chính thức tại một số LĐLĐ quận, huyện, thị xã và Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội.

Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên của LĐLĐ Thành phố phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo dõi, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện. Tổ chức giao ban định kỳ, hàng tuần, tiến độ phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở của từng đơn vị được thông báo công khai trên trang Web của LĐLĐ Thành phố.

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn LĐLĐ Thành phố với cấp ủy của 30 quận, huyện, thị xã, Đảng ủy các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên của LĐLĐ Thành phố trực tiếp làm việc với một số ngành, địa phương được giao chỉ tiêu cao về phát triển đoàn viên để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Đồng thời, chỉ đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, phối hợp với Ủy ban nhân dân và các ban ngành đoàn thể đồng cấp, đặc biệt là việc giữ mối quan hệ chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và sử dụng mạng lưới các Chủ tịch Công đoàn xã, phường, thị trấn làm cộng tác viên, phối hợp rà soát, nắm nguồn các doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn chưa có tổ chức Công đoàn làm cơ sở để vận động thành lập Công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên.

LĐLĐ thành phố Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
Quang cảnh Hội nghị.

Song song với công tác tuyên truyền, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo, bảo vệ người lao động, lấy kết quả, chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở để thuyết phục người lao động tự nguyện xin gia nhập tổ chức Công đoàn như: Đã dành nguồn kinh phí trên 144 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 100 nghìn lượt đoàn viên, người lao động, đặc biệt là đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do thiếu việc làm, mất việc bị nợ lương; Các Chương trình “Hành trình Tết Công đoàn”, “Chợ Tết Công đoàn năm 2024”, “Tết Sum vầy”... có sức lan tỏa được doanh nghiệp và các Công đoàn cơ sở hưởng ứng, tổ chức với những hình thức ngày càng thiết thực, hiệu quả...

LĐLĐ Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án “Chăm lo nghỉ dưỡng sức cho đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”; “Khám, tầm soát ung thư cho nữ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động”; “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội”; “Hỗ trợ kinh phí đối ngoại, thương lượng, ký kết Thoả ước lao động tập thể tạo động lực cho Công đoàn cơ sở”; Đề án “Xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở”… góp phần nâng cao năng lực cán bộ và chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, trong năm 2024, các cấp Công đoàn Thành phố đã thành lập mới 855/492 Công đoàn cơ sở (đạt 173,8% kế hoạch năm và tăng 12% so cùng kỳ năm 2023), kết nạp mới 123.636/152.200 đoàn viên (đạt 80,2% kế hoạch năm và tăng 101,5% so cùng kỳ năm 2023); tập trung tuyên truyền, phát triển đoàn viên ở khu vực lao động phi chính thức, đến nay đã phát triển được 46 nghiệp đoàn với 8.100 đoàn viên; các chỉ tiêu khác cũng đạt và vượt kế hoạch đề ra như: Thành lập được 374/241 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên, đạt 155,2% kế hoạch; thành lập Công đoàn cơ sở theo phương thức mới đạt 163,1% kế hoạch, đã giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét kết nạp, đạt 102% chỉ tiêu...

Tại Hội nghị, thay mặt LĐLĐ thành phố Hà Nội, đồng chí Lê Đình Hùng đã đề xuất, kiến nghị với Tổng LĐLĐ Việt Nam các nội dung:

- Quan tâm hướng dẫn hoạt động nghiệp đoàn cơ sở, nhất là cơ chế tài chính chi cho công tác chăm lo, bảo vệ.

- Tiếp tục quan tâm giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2025 theo hướng phù hợp với các địa phương gắn với tăng cường củng cố, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Tiếp tục tăng cường nhiều giải pháp hơn để tăng nguồn lực cán bộ Công đoàn chuyên trách, đặc biệt là cấp trên trực tiếp cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Công đoàn Việt Nam.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động