LĐLĐ quận Long Biên khen thưởng 131 cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Sáng nay (8/3), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức lễ kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; gặp mặt nữ cán bộ Công đoàn cơ sở; biểu dương nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2022.
Xây dựng Công đoàn Trường THCS Gia Thụy thực sự là tổ ấm, chỗ dựa tin cậy của đoàn viên Đẩy mạnh các phong trào thi đua đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Trên 90% đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Bồ Đề phấn đấu đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"

Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Bùi Thị Thanh Giang - Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ Thành phố; Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên.

LĐLĐ quận Long Biên khen thưởng 131 cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa tặng Giấy khen tới các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2022. Ảnh: B.D.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng và các chị em nữ cán bộ Công đoàn, nữ CNVCLĐ quận Long Biên đã cùng nhau ôn lại truyền thống cách đây 113 năm, tại Đại hội phụ nữ quốc tế, đã quyết định lấy ngày 8/3 làm ngày Quốc tế phụ nữ, ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ với khẩu hiệu: Ngày làm việc 8 giờ; việc làm ngang nhau; bảo vệ bà mẹ và trẻ em.

Ở nước ta, ngày 8/3 còn là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại chủ quyền dân tộc. "Kỷ niệm ngày hôm nay cũng là dịp cho tất cả chúng ta tự hào và hãnh diện về khí phách hào hùng của Hai Bà. Hai Bà đã để lại cho hậu thế một tấm gương sáng ngời, một nét son lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc; niềm tự hào và ý chí vươn lên của phụ nữ Việt Nam", Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên khẳng định.

LĐLĐ quận Long Biên khen thưởng 131 cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm tặng Giấy khen tới các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: B.D.

Thông tin về phong trào CNVCLĐ và hoạt động nữ công Công đoàn quận, lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên cho biết: LĐLĐ quận Long Biên hiện có 328 tổ chức Công đoàn với với 9.129 nữ đoàn viên/14.833 đoàn viên (chiếm 62%), có mặt trên mọi lĩnh vực công tác, từ tham gia công tác quản lý đến chuyên môn và trực tiếp sản xuất. Nối tiếp truyền thống của phụ nữ Việt Nam được hun đắp qua nhiều thế hệ, bước vào thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nữ CNVCLĐ đã không ngừng phát huy vai trò và năng lực, sức sáng tạo của mình trên mọi việc của đời sống xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Quận, Thủ đô và đất nước.

Trong công cuộc đổi mới xây dựng Thủ đô, đất nước và quận Long Biên, nữ cán bộ Công đoàn quận Long Biên đã phát huy được phẩm chất người phụ nữ Việt Nam luôn đoàn kết, tự tin phát huy truyền thống “Trung hậu - sáng tạo - đảm đang - thanh lịch” trong thời kỳ đổi mới, chủ động, tự tin vượt qua mọi khó khăn thách thức, tiếp cận với công nghệ thông tin, tự học tập, tích lũy và làm giàu tri thức cho chính bản thân mình để phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp và cho cuộc sống.

LĐLĐ quận Long Biên khen thưởng 131 cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ Thành phố Bùi Thị Thanh Giang tặng Giấy khen tới các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: B.D.

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam nói chung và nữ CNVCLĐ nói riêng luôn là động lực và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ quận Long Biên trở thành nguồn lực chất lượng cao, những con người phát triển toàn diện cả về trí và thể lực, về phẩm chất đạo đức và chính trị, về khả năng lao động đó là những nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Nhấn mạnh công tác nữ công giữ vai trò vai trò nền tảng trong hoạt động Công đoàn cơ sở, lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên cho biết: Những năm qua, LĐLĐ quận đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Nữ công nói chung và Ban Nữ công quần chúng cơ sở: Trong công tác chỉ đạo gắn việc tổ chức quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, triển khai thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa X về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước”; Các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ cũng được đẩy mạnh, trong đó tập trung vào phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

LĐLĐ quận Long Biên khen thưởng 131 cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng tặng Giấy khen tới các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: B.D.

Thông qua việc triển khai thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu được nhận danh hiệu thi đua. Tiêu biểu phải kể đến như gương của chị Nguyễn Thị Ngọc - Bí thư Đảng ủy phường Phúc Đồng; chị Nguyễn Thị Phượng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Quất; chị Nguyễn Thị Mai - công nhân Công ty CP Thực phẩm Việt Nam; chị Nguyễn Thuỳ Linh - nhân viên Công ty TNHH TM Thái Phương…

Tại Hội nghị, để ghi nhận thành tích của các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2022, Ban Chấp hành LĐLĐ quận Long Biên đã trao tặng Giấy khen tới 131 cá nhân.

LĐLĐ quận Long Biên khen thưởng 131 cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Thạc sĩ, Bác sĩ Mai Xuân Phương chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm “Nghệ thuật giữ gìn mái ấm gia đình và nuôi dạy con". Ảnh: B.D.

Đặc biệt, tại Chương trình, nữ cán bộ Công đoàn và nữ CNVCLĐ quận đã được nghe Thạc sĩ, Bác sĩ Mai Xuân Phương - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Giáo dục, Tổng cục Dân số, Bộ Y tế trao đổi và chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về “Nghệ thuật giữ gìn mái ấm gia đình và nuôi dạy con".

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.

Tin khác

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động