Trên 90% đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Bồ Đề phấn đấu đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"

(LĐTĐ) Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Trường Tiểu học Bồ Đề tiếp tục duy trì, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
Đại hội Công đoàn Trường THCS Chu Văn An khóa II: Nhiệm kỳ mới, kỳ vọng mới Xây dựng Công đoàn Trường THCS Gia Thụy thực sự là tổ ấm, chỗ dựa tin cậy của đoàn viên Đẩy mạnh các phong trào thi đua đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Ngày 3/3/2023, Công đoàn Trường Tiểu học Bồ đã tổ chức Đại hội Công đoàn trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tới dự Đại hội có các đồng chí: Phan Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên; Lê Thị Chung - Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Bồ Đề; Đinh Thị Thoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bồ Đề.

Trên 90% đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Bồ Đề phấn đấu đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"
Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: B.D.

Báo cáo về hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023 tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Bồ Đề khóa V Lê Thị Hồng Hạnh cho biết: Nhiệm kỳ qua, công tác chăm lo cho đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) trong trường được Công đoàn quan tâm triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.

Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức cho đoàn viên đi khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm; tổ chức cho đoàn viên đi du xuân đầu năm và nghỉ mát hàng năm. Đáng chú ý, nhiệm kỳ qua, có 54 lượt đoàn viên công đoàn được vay vốn phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền 1 tỷ 470 triệu đồng.

Bên cạnh việc chăm lo, nâng cao đời sống cho đoàn viên, CBGVNV, Ban Chấp hành Công đoàn còn phối hợp với Ban Giám hiệu vận động đoàn viên tham gia tích cực vào các đợt ủng hộ, quyên góp “Quỹ Xã hội Công đoàn”, “Quỹ Vì người nghèo”, cuộc vận động xây dựng quỹ “Máy tính cho em”, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, ủng hộ giáo dục vùng sâu, vùng xa... với kinh phí hàng trăm triệu đồng và nhiều hiện vật.

Hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua của LĐLĐ quận và ngành Giáo dục, Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động các phong trào thi đua, như: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực” gắn với thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.

Trên 90% đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Bồ Đề phấn đấu đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"
Nhiều đoàn viên công đoàn tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2017 - 2023 được Công đoàn khen thưởng. Ảnh: B.D.
Trên 90% đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Bồ Đề phấn đấu đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"
Lãnh đạo nhà trường trao khen thưởng cho đoàn viên công đoàn tiêu biểu. Ảnh: B.D.

Phong trào viết Sáng kiến kinh nghiệm được đông đảo đoàn viên, CBGV hưởng ứng, với 26 sáng kiến được công nhận cấp Quận. Đặc biệt, hưởng ứng Chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt phát động, đoàn viên Công đoàn trường đã đóng góp 7 sáng kiến, trong đó có 1 sáng kiến tiêu biểu được khen thưởng.

Trong công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trường Tiểu học Bồ Đề đã kết nạp 29 đoàn viên công đoàn; giới thiệu, kết nạp 6 đồng chí vào Đảng và 2 quần chúng ưu tú học đối tượng Đảng, vượt chỉ tiêu Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017- 2023 đề ra.

Tại Đại hội, các đoàn viên công đoàn đã tham luận, đóng góp cho Đại hội về một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò đại diện, chăm lo cho đoàn viên, CBGV như: Giải pháp phòng chống bệnh nghề nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn cơ sở…; đồng thời bày tỏ mong muốn Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới cần có những đột phá, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, qua đó thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

Trên 90% đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Bồ Đề phấn đấu đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: B.D.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng và Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Bồ Đề Lê Thị Chung ghi nhận và đánh giá cao Ban Chấp hành Công đoàn Trường trong nhiệm kỳ qua đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho đoàn viên, CBGVNV; quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh… góp phần vào thành tích chung của nhà trường, cũng như hoạt động Công đoàn quận Long Biên.

Tại Đại hội, 5 đoàn viên tiêu biểu đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Bồ Đề khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Bùi Thị Thiên Hương - Phó Hiệu trưởng nhà trường được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Bồ Đề khóa VI. Đại hội đã bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn quận Long Biên khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ngay sau khi trúng cử, Ban Chấp Công đoàn Trường Tiểu học Bồ Đề khóa VI đã tổ chức phiên họp thứ nhất, bầu chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn trường, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn trường.

Nhân dịp này, đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 được biểu dương, khen thưởng.

Về hoạt động công đoàn thời gian tới, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng mong muốn Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Ban Chấp hành Công đoàn triển khai hiệu quả các hoạt động. Với Ban Chấp hành Công đoàn khóa VI, cần sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế; có giải pháp thực hiện hiệu quả 7 mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó thúc đẩy các phong trào thi đua.

Với đoàn viên công đoàn, đồng chí Phan Thị Thu Hằng mong muốn, mỗi đoàn viên cần thực hiện tốt quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế nhà trường gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quyết định 522/QĐ-UBND năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội…

"Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới cần họp, phân công nhiệm của mỗi thành viên Ban Chấp hành Công đoàn theo tinh thần 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, thời gian và rõ hiệu quả), qua đó hoạt động hiệu quả, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, phát triển, xứng đáng với sự tin cậy của đoàn viên", Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên đề nghị.

Trên 90% đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Bồ Đề phấn đấu đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"
Lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên và Chi ủy, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Bồ Đề tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2023 -2028 ra mắt. Ảnh: B.D.
Một số chỉ tiêu chủ yếu Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học Bồ Đề phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 - 2028

.100% đoàn viên được học tập và thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn các cấp, nội quy, quy định của ngành và đơn vị.

.Trên 80% cán bộ, đoàn viên công đoàn tích cực học tập nâng cao trình độ năng lực công tác, đổi mới tác phong làm việc, khoa học, hiệu quả. Phấn đấu hàng năm trên 90% đoàn viên công đoàn đạt đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến". Hàng năm có ít nhất 5 sáng kiến, sáng tạo cấp Quận.

.Hàng năm, Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng tổ chức khám sức khỏe cho 100% CBGVNV cơ quan; tham quan, du xuân 1- 2 lần/năm.

.100% đoàn viên công đoàn ký cam kết không vi phạm chính sách dân số, thực hiện tốt “Nếp sống văn minh đô thị”; không có cán bộ, đoàn viên công đoàn mắc các tệ nạn xã hội.

.Hàng năm, giới thiệu 1- 2 đoàn viên ưu tú với Đảng để Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động