LĐLĐ quận Long Biên đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố

(LĐTĐ) Ngày 29/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022. Tới dự Hội nghị có ông Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Quốc Long -Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Long Biên.
Khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở Quận Long Biên: Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn trong tình hình mới

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, các đại biểu dự Hội nghị đều được test Covid-19. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Quận ủy, kết hợp với trực tuyến tới 14 điểm cầu tại Ủy ban nhân dân các phường.

LĐLĐ quận Long Biên được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố
Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố cho LĐLĐ quận Long Biên.

Nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết liệt

Báo cáo về hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận năm 2021, bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên cho biết: Năm 2021, thực hiện chủ đề công tác năm là “Tổ chức Công đoàn phục vụ đoàn viên”, LĐLĐ quận đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), đặc biệt là hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 với phương châm không để đoàn viên nào bị để lại phía sau.

Thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, LĐLĐ quận tiếp tục tuyên truyền việc thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) theo quy định Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn 2012. Kết quả, đến nay đã có 194/224 đơn vị xây dựng TƯLĐTT đạt 86,60% (trong đó có 89 đơn vị ký lại và 22 đơn vị ký mới).

LĐLĐ quận đã đại diện cho NLĐ tại Công ty cổ phần Giáo dục và đào tạo Tinh Hoa Toàn Cầu - đơn vị chưa có tổ chức Công đoàn thương lượng những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ và đại diện NLĐ tổ chức ký kết TƯLĐTT với người sử dụng lao động. LĐLĐ quận cũng đã vận động 15 lãnh đạo doanh nghiệp cùng với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở ký TƯLĐTT tập thể nhóm doanh nghiệp với nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ. Thỏa ước được chấm điểm đạt loại A. Đây là mô hình mới mà LĐLĐ quận Long Biên là đơn vị đầu tiên của Thành phố triển khai thực hiện.

Với tinh thần “Tổ chức Công đoàn phục vụ đoàn viên”, không để đoàn viên, NLĐ khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh mà không nhận được sự hỗ trợ, LĐLĐ quận đã tổ chức 12 “Chuyến xe siêu thị 0 đồng”, trao túi quà “An sinh Công đoàn”. Đến nay, LĐLĐ quận đã hỗ trợ 4.158 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19, tặng quà cho NLĐ trong khu cách ly, phong tỏa, F0, F1, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ trở lại làm việc tại doanh nghiệp sau dịch bệnh; thăm hỏi, động viên hỗ trợ kinh phí Trung tâm Y tế quận và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang là 2 đơn vị tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19... Tổng số quà tặng và hỗ trợ đoàn viên, NLĐ đến hết tháng 12/2021 gần 2,2 tỷ đồng.

LĐLĐ quận Long Biên được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng.

Hướng về cơ sở, lựa chọn nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến ghi nhận và đánh giá cao các kết quả LĐLĐ quận Long Biên đã đạt được trong công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ quận năm 2021.

Theo ông Ngô Văn Tuyến, năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tác động và ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống nhân dân, trong đó, đối tượng chịu tác động rõ nét nhất là CNVCLĐ, đặc biệt là NLĐ làm việc trong các doanh nghiệp, làm việc tại Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội. Trong điều kiện đó, tổ chức Công đoàn Thủ đô nói chung và Công đoàn quận Long Biên nói riêng đã có nhiều hoạt động sáng tạo, trách nhiệm, thiết thực hướng về cơ sở và NLĐ.

“Trong khó khăn, nguy hiểm của dịch bệnh, tổ chức Công đoàn Thủ đô và Công đoàn quận đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình với đoàn viên, NLĐ, làm tốt và thể hiện rõ chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ NLĐ. Hoạt động nghĩa tình và trách nhiệm đó được thể hiện qua những chuyến xe “Siêu thị 0 đồng”, “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, túi quà An sinh Công đoàn… đến với doanh nghiệp và NLĐ trong lúc khó khăn nhất. Phần quà trao tặng tới NLĐ tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng là tình cảm, tâm huyết của cán bộ công đoàn”, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến nhấn mạnh.

LĐLĐ quận Long Biên đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố
Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Nguyễn Quốc Long trao Cờ và Bằng khen của LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Đánh giá cao LĐLĐ quận Long Biên là đơn vị luôn đi đầu, có nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả, liên tục nhiều năm liền được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy ban nhân dân Thành phố và LĐLĐ Thành phố; nhiều cá nhân được khen cao ở cấp Trung ương và Thành phố, ông Ngô Văn Tuyến mong muốn, phát huy truyền thống đó, năm 2022, LĐLĐ quận tập trung xây dựng Chương trình hoạt động hiệu quả, song song với việc nghiêm túc chủ động các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

“Căn cứ trên 10 nhiệm vụ trọng tâm LĐLĐ Thành phố đề ra và chương trình công tác của quận, LĐLĐ quận cần xem xét với đặc thù trên địa bàn quận, để chọn ra một số hoạt động trọng tâm, trọng điểm, có tính chất mũi nhọn để thực hiện hiệu quả, tránh dàn trải”, Phó Chủ tịch Ngô Văn Tuyến đề nghị.

LĐLĐ quận Long Biên đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban nhân dân Thành phố
Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng trao Bằng khen tới các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Nhấn mạnh những nội dung quan trọng Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, ông Ngô Văn Tuyến đề nghị các cấp Công đoàn quận Long Biên cần chú trọng: Tăng số lượng ký kết các bản TƯLĐTT, nâng chất lượng TƯLĐTT đạt loại A, B; quan tâm phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở...

Về nhiệm vụ từ nay đến Tết Nguyên đán, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội yêu cầu LĐLĐ quận Long Biên cần phân công cán bộ nắm chắc tình hình việc làm, đời sống, tư tưởng của công nhân, viên chức, lao động để đảm bảo ổn định quan hệ lao động trêm địa bàn; rà soát các đối tượng CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời có chính sách hỗ trợ đoàn viên, NLĐ, kể cả NLĐ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn, để mọi CNVCLĐ đều được đón Tết đầm ấm, vui tươi và an toàn.

Tại Hội nghị tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động năm 2021 diễn ra ngày 29/12, LĐLĐ quận Long Biên đã vinh dự được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc. Bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 9 cá nhân. LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể, tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 18 cá nhân. LĐLĐ quận tặng Giấy khen cho 36 tập thể và 23 cá nhân tiêu biểu.

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tin khác

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Xem thêm
Phiên bản di động