Khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Thực hiện chủ đề công tác năm 2021 là “Tổ chức Công đoàn phục vụ đoàn viên”, từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Trong đó, LĐLĐ quận đặc biệt quan tâm hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.
Trao niềm vui, giúp người lao động khó khăn hiện thực hóa ước mơ an cư Thích ứng với tình hình để linh hoạt trong triển khai Tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn Thủ đô

Thắm đượm nghĩa tình Công đoàn

Còn nhớ vào cuối tháng 6/2021, khi dọn về ngôi nhà vừa nâng cấp, sửa chữa khang trang nhờ vào nguồn kinh phí hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” từ LĐLĐ quận Long Biên, chị Nguyễn Thị Thanh Xuân - giáo viên Trường Mầm non Hồng Tiến không giấu nổi những giọt nước mắt vì hạnh phúc. Khi căn nhà cũ bị đổ sập vì gió lớn và mưa giông hồi cuối tháng 5/2021, chị Xuân chỉ biết khóc thầm và ước ao có tiền để sửa lại căn nhà cấp bốn cho ba mẹ con. Nắm được “điều ước” của đoàn viên Nguyễn Thị Thanh Xuân, ngay khi biết hoàn cảnh của chị, LĐLĐ quận Long Biên đã quyết định hỗ trợ gia đình chị Xuân số tiền 30 triệu đồng để kịp thời sửa chữa Mái ấm trước mùa mưa bão.

Cảm động trước sự quan tâm, giúp đỡ của tổ chức Công đoàn, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Xuân bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tổ chức Công đoàn quận và đồng nghiệp nhà trường, đã giúp mẹ con chị có được nơi ở khang trang. Từ nay, ba mẹ con chị không phải thấp thỏm lo âu mỗi khi trời mưa to, gió lớn. Đây thực sự là nguồn động viên quý giá để ba mẹ con chị tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn
Lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên tặng Túi An sinh Công đoàn động viên người lao động vượt qua khó khăn. (Ảnh: B.D)

Cũng với mong muốn chăm lo, phục vụ cho đoàn viên công đoàn ngày một tốt hơn, LĐLĐ quận Long Biên đã vận động nguồn kinh phí xã hội hóa từ doanh nghiệp được 60 triệu đồng, triển khai hỗ trợ xây dựng Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị Thảo - Trường Mầm non Ánh Sao.

Từ đầu năm đến nay, những tác động từ dịch bệnh Covid-19 khiến đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động trên địa bàn gặp không ít khó khăn, nhưng với trách nhiệm, tình cảm của mình, LĐLĐ quận đã chủ động, nỗ lực vào cuộc, đa dạng hóa các hình thức chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Đặc biệt, thực hiện “Chương trình phúc lợi đoàn viên và người lao động”, LĐLĐ quận đã khai trương Siêu thị Công đoàn quận Long Biên. Thông qua chương trình Thỏa thuận hợp tác đã ký kết với 22 đơn vị, doanh nghiệp để cung cấp hàng hóa, sản phẩm với giá ưu đãi đến đoàn viên công đoàn, đến nay, đã có trên 14 nghìn lượt đoàn viên sử dụng Thẻ ưu đãi đoàn viên công đoàn để mua sắm, mang lại ưu đãi cho đoàn viên số tiền gần 5 tỷ đồng.

Luôn sẻ chia và động viên kịp thời

Trước những tác động từ dịch bệnh, nhằm chăm lo kịp thời cho đoàn viên, người lao động, LĐLĐ quận đã tổ chức các hoạt động chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, tổ chức “Chuyến xe siêu thị 0 đồng”, trao túi quà “An sinh Công đoàn”... Theo đó, từ tháng 2/2021 đến nay, LĐLĐ quận đã tổ chức 12 chuyến xe “Siêu thị 0 đồng”, hỗ trợ cho 3.280 trường hợp đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19. LĐLĐ quận đã tới thăm, trao quà động viên, hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch Trung tâm Y tế quận, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang… Tổng kinh phí LĐLĐ quận đã hỗ trợ cho các đối tượng đến nay là hơn 1 tỷ đồng.

Khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn
Lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên thăm hỏi, động viên doanh nghiệp và người lao động. (Ảnh: B.D)

Đón nhận sự quan tâm của tổ chức Công đoàn dành cho người lao động tại doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Thiện - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội cho biết: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành phố về phòng, chống dịch, đến nay, toàn bộ 382 lao động Công ty đều nghỉ làm, trong số này, có nhiều lái xe đã nghỉ chạy xe từ 7/5/2021, còn phần lớn lái xe buýt tuyến nội đô nghỉ chạy từ 23/7/2021.

“Trong lúc thu nhập, đời sống của người lao động gặp khó khăn, Công đoàn đã kịp thời tặng quà, đến chia sẻ, động viên. Giá trị vật chất tuy không lớn, nhưng thực sự là nguồn động viên không chỉ với người lao động mà cả doanh nghiệp”, ông Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định.

Cùng kinh doanh trong lĩnh vực vận tải, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Linh Trang (phố Sài Đồng, quận Long Biên) cho biết: Từ khi dịch bùng phát, đặc biệt từ 24/7 đến nay, khoảng 600 xe taxi của Công ty phải ngừng hoạt động. Không có việc làm, 100% lái xe của Công ty đều không có thu nhập. Chia sẻ một phần khó khăn với các tài xế, Công ty đã hỗ trợ cho các tài xế nhu yếu phẩm trị giá 300 nghìn đồng/suất qua hình thức chuyển khoản bằng tiền mặt.

Với nhân viên hành chính, văn phòng, Công ty hỗ trợ 30% lương để đảm bảo vận hành tối thiểu của doanh nghiệp. “Dịch bệnh kéo dài, cả doanh nghiệp và người lao động đều gặp khó khăn, tuy nhiên, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên về vật chất, tinh thần đến người lao động của tổ chức Công đoàn quận. Chúng tôi thực sự cảm động và biết ơn về sự đồng hành đáng trân trọng này”, bà Thủy cho biết.

Với tinh thần “Tổ chức Công đoàn phục vụ đoàn viên”, không để đoàn viên, người lao động nào gặp khó khăn mà không nhận được hỗ trợ, thời gian qua, LĐLĐ quận Long Biên thường xuyên đôn đốc các Công đoàn cơ sở rà soát kỹ các đối tượng, hoàn cảnh, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để có chính sách hỗ trợ, động viên. Thông qua các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định, đồng hành với doanh nghiệp, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động.

Không chỉ sử dụng nguồn hỗ trợ từ Công đoàn cấp trên và nguồn tài chính công đoàn, LĐLĐ quận Long Biên đã tích cực vận động xã hội hóa từ các doanh nghiệp để có thêm nguồn hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động. Trong 12 “Chuyến xe siêu thị 0 đồng”, có 2 doanh nghiệp tham gia đồng hành với quận, đó là Công ty TNHH Thực phẩm Minh Thoa, Công ty Cổ phần DaviCook Hà Nội và Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi sao xanh. Từ nguồn tài trợ của 2 doanh nghiệp, đã có thêm 419 đoàn viên, người lao động thuộc 55 Công đoàn cơ sở khối giáo dục trên địa bàn quận được chăm lo, quan tâm, vơi bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Cô Vũ Hương Trà - Hiệu trưởng Trường Mầm non Gia Thượng (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) cho biết: “Trong số giáo viên, nhân viên được hỗ trợ, có giáo viên mức lương còn thấp, phải thuê trọ; có cô chồng không có việc làm nhiều tháng nay, trong khi đó phải nuôi con nhỏ, chăm sóc bố mẹ già... Vì vậy, món quà tổ chức Công đoàn trao tặng có giá trị động viên về tinh thần rất lớn, rất thiết thực, kịp thời, ý nghĩa với cán bộ, giáo viên trong giai đoạn khó khăn.

Với tinh thần “Tổ chức Công đoàn phục vụ đoàn viên”, không để đoàn viên, người lao động nào gặp khó khăn mà không nhận được hỗ trợ, thời gian qua, LĐLĐ quận Long Biên thường xuyên đôn đốc các Công đoàn cơ sở rà soát kỹ các đối tượng, hoàn cảnh, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để có chính sách hỗ trợ, động viên. Thông qua các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn ngày càng được khẳng định, đồng hành với doanh nghiệp, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động./.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động