LĐLĐ huyện Thạch Thất: Nỗ lực đổi mới, sáng tạo vì lợi ích đoàn viên, người lao động

Ngày 24/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2024; tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024.
Hội nghị người lao động Công ty cổ phần Môi trường đô thị Gia Lâm năm 2024 Tặng 100 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An Tỷ lệ già hóa dân số tăng nhanh, Việt Nam có nguy cơ thiếu hụt lao động

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Minh Hồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thất.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất Lê Thị Hường cho biết, hiện nay LĐLĐ huyện đang quản lý trực tiếp 219 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Trong đó, khu vực Nhà nước là 113 đơn vị, khối sản xuất kinh doanh là 106 đơn vị, với tổng số 7.251 đoàn viên công đoàn.

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Nỗ lực đổi mới, sáng tạo vì lợi ích đoàn viên, người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh trao tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023.

Năm 2023, đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

LĐLĐ huyện cũng đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị CĐCS và Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Việc tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Nỗ lực đổi mới, sáng tạo vì lợi ích đoàn viên, người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh phát biểu tại Hội nghị.

Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ, chương trình phúc lợi cho đoàn viên, chất lượng bữa ăn ca... được triển khai có hiệu quả. Trong đó, nổi bật là các hoạt động chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán; kịp thời động viên người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp cắt giảm đơn hàng, tổ chức 2 “chuyến xe siêu thị” hỗ trợ 430 xuất quà cho công nhân lao động tại 4 doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, với số tiền 43 triệu đồng.

Ký kết 2 Chương trình phúc lợi đoàn viên năm 2023, thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Medlatec Sơn Tây và Công ty Điện máy Dung Vượng hỗ trợ xét nghiệm máu, ung thư miễn phí, mua các sản phẩm tiêu dùng ưu đãi từ 15-20%. Đã có gần 4.000 đoàn viên, người lao động được hưởng lợi trên 600 triệu đồng.

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Nỗ lực đổi mới, sáng tạo vì lợi ích đoàn viên, người lao động
Đồng chí Nguyễn Minh Hồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thạch Thất phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện cũng đã tổ chức chương trình “Cảm ơn người lao động” năm 2023. Nổi bật là hoạt động tư vấn chăm sóc sức khỏe và xét nghiệm phân tích máu, phân tích nước tiểu, chức năng thận, gan, bệnh gout, tầm soát ung thư tuyến giáp, ung thư phổi, ung thư đại tràng, ung thư gan, ung thư buồng trứng, ung thư tuyến vú… cho hơn 100 công nhân lao động trực tiếp đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, với tổng số tiền LĐLĐ huyện chi trả hơn 100 triệu đồng.

Giải ngân 3 dự án vay vốn Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô và Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với tổng số tiền trên 2,4 tỉ đồng cho 80 đoàn viên công đoàn phát triển kinh tế gia đình.

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Nỗ lực đổi mới, sáng tạo vì lợi ích đoàn viên, người lao động
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2023 được LĐLĐ huyện Thạch Thất tặng giấy khen.

Bên cạnh công tác chăm lo, hoạt động tuyên truyền cũng có nhiều đổi mới với nội dung, hình thức phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Tập trung tuyên truyền trong CNVCLĐ thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết Trung ương, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tuyên truyền Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Công đoàn các cấp…

Phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo”, Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, “Sáng kiến kinh nghiệm”, “Dân vận khéo”… được đẩy mạnh, nhân rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng tham gia, vượt chỉ tiêu kế hoạch. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh được triển khai đồng bộ, đem lại hiệu quả.

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Nỗ lực đổi mới, sáng tạo vì lợi ích đoàn viên, người lao động
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham quan các gian hàng tại "Chợ Tết Công đoàn" huyện Thạch Thất.

Với những thành tích đạt được, LĐLD huyện vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương lao động hạng Ba giai đoạn 2018-2022.

Tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất Nguyễn Văn Toàn đã phát động thi đua trong CNVCLĐ huyện năm 2024. Theo đó, trong năm 2024, các cấp Công đoàn quận tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ huyện theo 2 đợt. Đợt 1, từ tháng 1/1/2024 đến 31/7/2024 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”. Đợt 2 từ 1/8/2024 đến 31/12/2024 với chủ đề “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024”.

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Nỗ lực đổi mới, sáng tạo vì lợi ích đoàn viên, người lao động
LĐLĐ huyện Thạch Thất tổ chức chương trình Tết sum vầy năm 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Minh Hồng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn huyện đã đạt được trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2023. Đồng thời, đề nghị các cấp Công đoàn huyện trong năm 2024 tập trung công tác đại diện bảo vệ, chăm lo vật chất và tinh thần cho người lao động.

Bên cạnh đó, tập trung bám sát một số chỉ tiêu Thành phố giao, nhất là chỉ tiêu thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên, thương lượng, thỏa ước lao động tập thể… Trước mắt, tập trung động viên, làm tốt công tác chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, để mọi người lao động đều có Tết.

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Nỗ lực đổi mới, sáng tạo vì lợi ích đoàn viên, người lao động
Người lao động mua hàng tại gian hàng 0 đồng.

Tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đến toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ; phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, hăng hái lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng các ngày lễ, các ngày kỷ niệm lớn của quận, Thủ đô, đất nước và của tổ chức Công đoàn….

Để ghi nhận kết quả mà các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã đạt được trong năm 2023, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho LĐLĐ huyện, tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân. LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể, tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 9 cá nhân. LĐLĐ huyện đã khen thưởng 20 tập thể và 21 cá nhân.

Tại Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn huyện Thạch Thất đã được nhận hỗ trợ của tổ chức Công đoàn. Trong đó, LĐLĐ Thành phố trao 225 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; LĐLĐ huyện Thạch Thất trao 358 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng; LĐLĐ huyện cũng tặng hỗ trợ 108 vé xe cho đoàn viên, người lao động khó khăn về quê đón Tết, mỗi vé trị giá 300 nghìn đồng. Ngoài ra, LĐLĐ huyện Thạch Thất cũng tặng 700 suất quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 và 500 phiếu mua hàng cho người lao động…
K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động