LĐLĐ huyện Hoài Đức sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 26/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022); sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2022; trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” và trao giải cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn” huyện Hoài Đức năm 2022.
Bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn huyện Hoài Đức Sôi nổi “Ngày hội gia đình, ấm áp yêu thương” huyện Hoài Đức năm 2022 Ra mắt Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn Công ty cổ phần đầu tư PA

Mở đầu chương trình, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức Khuất Trọng Kiên đã ôn lại lịch sử vẻ vang của Công đoàn Việt Nam qua 93 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành.

Đồng chí Khuất Trọng Kiên nhấn mạnh, phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Hoài Đức đã và đang cùng CNVCLĐ Thủ đô đi đầu trong các phong trào thi đua hành động cách mạng, ra sức thi đua lao động, sản xuất và công tác; lấy phong trào “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, phong trào “Lao động giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” làm trọng tâm.

LĐLĐ huyện Hoài Đức sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2022
Đồng chí Nguyễn Trọng Đại, Bí thư huyện ủy Hoài Đức và đồng chí Hà Đông, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng bằng khen của LĐLĐ cho 2 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chương trình 1 triệu sáng kiến.

Qua đó, góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của Thủ đô và đất nước.

Báo trước hội nghị tình hình CNVCLĐ huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Trần Thu Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022: có 188/243 đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức, hội nghị người lao động, đạt tỉ lệ 77%.

Ngoài ra, có 68/91 doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ hoặc đột xuất, đạt tỷ lệ 75 %; 8/12 doanh nghiệp đã ký kết mới thoả ước lao động tập thể, chiếm tỷ lệ 67%.

Hưởng ứng “Năm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai tới 100% CĐCS để tổ chức thực hiện, chú trọng các hoạt động thiết thực đối với CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn nhằm nâng cao hoạt động chăm lo cho CNVCLĐ nhất là CNVCLĐ bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

LĐLĐ huyện Hoài Đức sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2022
LĐLĐ huyện Hoài Đức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong Chương trình 1 triệu sáng kiến.

Đó là các hoạt động chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; thăm và nắm bắt tình hình trước trong sau Tết nguyên đán năm 2022 tại một số Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp; trợ cấp khó khăn đặc biệt, tai nạn lao động năm 2022 đối với 4 trường hợp là công nhân trên địa bàn huyện; tổ chức khám sức khỏe cho hơn 200 công nhân lao động tại 15 doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp Dương Liễu; tổ chức các hoạt động chăm lo con CNVCLĐ khó khăn; tặng 322 suất quà cho con Liệt sĩ và thương bệnh binh.

Đặc biệt, LĐLĐ huyện cũng đã phối hợp với Quỹ trợ vốn giải ngân 8 dự án với 2.700.000.000 đồng cho 140 CNVCLĐ được vay vốn.

LĐLĐ huyện đã khen phong trào “Giỏi việc nước-Đảm việc nhà” cho 20 tập thể, 38 cá nhân; Khen thưởng 21 công nhân giỏi thủ đô, 35 sáng kiến thủ đô năm 2022 với số tiền là: 28 triệu đồng; Trợ cấp khó khăn cho 15 công nhân lao động với tổng số tiền là 15 triệu đồng. Phối hợp với Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ Thành phố Hà Nội đến thăm, tặng quà 04 công nhân bị tai nạn lao động tại công ty TNHH Hiếu Huyền.

LĐLĐ huyện Hoài Đức sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2022
Đồng chí Khuất Trọng Kiên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức khen thưởng các cá nhân có thành tích tốt trong cuộc thi ảnh "Dấu ấn đoàn viên".

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở luôn được LĐLĐ huyện chú trọng triển khai. Ngay từ đầu năm 2022 mặc dù do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, LĐLĐ huyện bám sát cơ sở, xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS để có định hướng cụ thể cho công tác này, đồng thời chủ động khảo sát, rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn để phân loại đưa vào đối tượng vận động. Đến nay, LÐLÐ huyện đã tuyên truyền, vận động thành lập được 7/20 CÐCS, đạt 35 % kế hoạch, kết nạp được 226/512 đoàn viên, đạt 44,1 % kế hoạch Thành phố giao.

Nhân dịp này, đã có 19 cá nhân vinh dự được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”; 2 tập thể và 2 cá nhân được bằng khen của LĐLĐ thành phố trong Chương trình “1 triệu sáng kiến” đợt 1; LĐLĐ huyện cũng khen thưởng 25 tập thể, 25 cá nhân trong Chương trình “1 triệu sáng kiến”; 11 giải tương tác và 5 giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn” năm 2022.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động