Phát động Tháng Công nhân năm 2017 tại Hà Nội:

Lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm

Sáng nay 25/4/2017, tại khu nhà ở công nhân KCN Bắc Thăng Long, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội, LĐLĐ Thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 131 năm ngày Quốc tế lao động (1/5) và phát động “Tháng công nhân” năm 2017.
lay doan vien nguoi lao dong lam trung tam Thêm 8 đối tác cam kết mang phúc lợi tốt hơn đến đoàn viên công đoàn
lay doan vien nguoi lao dong lam trung tam Đẩy mạnh các hoạt động “Vì lợi ích đoàn viên”
lay doan vien nguoi lao dong lam trung tam Lấy người lao động làm trung tâm
lay doan vien nguoi lao dong lam trung tam Tổ chức tốt Tháng Công nhân năm 2017

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Nguyễn Lan Hương, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Nguyễn Doãn Toản, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Tham dự lễ phát động còn có đại diện các ban Tổng LĐLĐ Việt Nam, đại diện lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hải Phòng, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, cán bộ CĐ các cấp thành phố Hà Nội và gần 1000 CNLĐ đại diện cho lực lượng CNLĐ trên địa bàn Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội chủ trì buổi lễ.

Nhiều hoạt động vì quyền lợi đoàn viên, người lao động

Mở đầu buổi lễ, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân thế giới cũng như giai cấp công nhân Việt Nam trong suốt quá trình phát triển, đồng thời ôn lại ý nghĩa Ngày Quốc tế Lao động 1.5 – ngày đoàn kết đấu tranh của CNLĐ trên toàn thế giới.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: Nối tiếp truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô đã luôn đoàn kết, sáng tạo, trau dồi, rèn luyện bản lĩnh giai cấp, đạo đức tác phong nghề nghiệp, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề, kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội.

Đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô cũng không ngừng nỗ lực vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, khẳng định vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, đóng góp tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước.

Ghi nhận, trân trọng những đóng góp của đội ngũ CNLĐ cả nước, đồng thời cũng để chăm lo tốt hơn cho lực lượng công nhân, từ năm 2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chủ trương lấy tháng 5 hàng năm là Tháng Công nhân để tổ chức Công đoàn và toàn xã hội tôn vinh và dồn sức chăm lo cho đội ngũ công nhân.

lay doan vien nguoi lao dong lam trung tam
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, với vài trò, chức năng của tổ chức công đoàn, 5 năm qua, các cấp công đoàn Thành phố đã triển khai đồng bộ chùm hoạt động cao điểm trong Tháng Công nhân, chăm lo mọi mặt về sức khỏe, thể chất, về đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động.

Nhiều phong trào mà các cấp CĐ Thủ đô triển khai thực hiện đã ghi được dấu ấn quan trọng, quan tâm, chăm lo đến được đông đảo CNLĐ có hoàn cảnh khóa khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, … được các cấp ngành và CNLĐ đánh giá cao như: hoạt động “Hát công nhân nghe, nghe công nhân hát”; phong trào “Ở đâu công nhân khó, ở đó có Công đoàn”, hoạt động khám-tư vấn sức khỏe cấp thuốc miễn phí cho CNLĐ; tôn vinh “Công nhân giỏi”, trao tặng Mái ấm Công đoàn, trợ cấp, trợ giúp cho CNLĐ, … Đặc biệt, các hoạt động trong “Tháng Công nhân” đã huy động đồng bộ được sự quan tâm chăm lo của các cấp, các ngành, của doanh nghiệp và toàn xã hội đối với người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô vững mạnh, tạo sự tin tưởng, gắn bó bền chặt giữa người lao động - tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp.

Riêng năm 2017, năm có chủ đề "Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”; “Năm kỷ cương hành chính 2017” và thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVI Công đoàn Thành phố, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; LĐLĐ Thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, sức khỏe, tinh thần cho người lao động.

lay doan vien nguoi lao dong lam trung tam
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng thăm hỏi, trò chuyện với CNLĐ

Để Tháng công nhân năm 2017 thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp công đoàn Thủ đô tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ. Trong đó, các cấp công đoàn Thủ đô cần chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền, đề xuất với người sử dụng lao động, huy động các nguồn lực xã hội tổ chức Tháng Công nhân; Chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở có từ 1.000 công nhân lao động trở lên tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, lấy đối tượng trung tâm là đoàn viên, công nhân lao động.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cũng chỉ đạo các cấp công đoàn Thủ đô tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng, những vấn đề nóng, bức xúc của đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức các hoạt động gặp gỡ, trao đổi giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động với người lao động; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao mái ấm Công đoàn cho đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; rà soát, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” so với năm 2016 v.v…

Đặc biệt, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến chỉ đạo các cấp công đoàn Thành phố hướng dẫn các CĐCS triển khai hiệu quả Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ, gắn Tháng Công nhân năm 2017 với việc hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2017. Trong đó, công đoàn cần chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động; cải thiện điều kiện, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng ghi nhận những kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn các cấp công đoàn Thủ đô đã đạt được, nhất là những hoạt động thiết thực đang được triển khai trong Tháng công nhân. “Các hoạt động Tháng Công nhân ở Thủ đô Hà Nội đã hội tụ tất cả tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của tổ chức công đoàn và các cấp ngành quan tâm, chăm lo cho người lao động”- Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng đánh giá.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng cũng cho rằng, chăm lo CNLĐ là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên của CĐ các cấp, trong đó, các hoạt động của Tháng công nhân là điểm nhấn nổi bật, chứ không phải các cấp công đoàn chỉ tập trung chăm lo cho công nhân trong riêng một tháng này. Vì thế đồng chí đề nghị các cấp công đoàn Thủ đô tiếp tục duy trì thường xuyên các hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.

lay doan vien nguoi lao dong lam trung tam
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến tặng quà cho CNLĐ

Trò chuyện với các CNLĐ, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng bày tỏ: Dù nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề, song với với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng tâm và nỗ lực vượt khó, tôi tin tưởng đội ngũ CNVCLĐ cả nước nói chung, CNVCLĐ Thủ đô nói riêng sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình ở mỗi vị trí lao động, sản xuất, công tác, qua đó góp phần vào hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của doanh nghiệp, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của Thủ đô và cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng cũng nhắn nhủ các công nhân hãy không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, làm việc tốt hơn nữa, trước hết là để nâng cao thu nhập, phát triển bản thân, đồng thời để đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và đáp lại sự quan tâm của tổ chức công đoàn và các cấp ngành.

Cảm ơn tổ chức công đoàn

Phát biểu hưởng ứng tại lễ phát động Tháng công nhân, công nhân Nguyễn Minh Sơn- Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam xúc động bày tỏ: Hôm nay, tôi rất vinh dự và tự hào được thay mặt cho đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô đến dự Lễ kỷ niệm 131 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và phát động “Tháng công nhân” năm 2017 do LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức. Nhiều hoạt động của các cấp công đoàn Thủ đô, cũng như của công đoàn Công ty TNHH SWCC Showa Việt Nam dành cho CNLĐ thời gian qua đã khẳng định rõ sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo Thành phố đến giai cấp công nhân, đến đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô. Đó chính là nguồn động lực khích lệ chúng tôi rất nhiều trong quá trình lao động sản xuất đóng góp ra nhiều của cải có chất lượng cao cho xã hội. Thay mặt cho toàn thể các bạn CNLĐ Hà Nội, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà Nước, Thành uỷ, HĐND, UBND, LĐLĐ Thành phố đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đồng hành chăm lo đến người lao động một cách thiết thực hiệu quả”.

lay doan vien nguoi lao dong lam trung tam
Đại diện các doanh nghiệp ký cam kết thực hiện xã hội hóa công tác chăm lo phúc lợi cho CNLĐ tốt hơn

Công nhân Nguyễn Minh Sơn cũng hứa hẹn sẽ cùng với các đồng nghiệp hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật với “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”, nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc, thiết bị, tăng năng xuất lao động, giảm chi phí sản xuất, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”,“Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” Thủ đô đồng thời khắc phục khó khăn, nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao, tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất khu vực, cũng như toàn cầu.

Ngay tại lễ phát động, LĐLĐ Thành phố đã trao 100 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các KCN&CX Hà Nội. Nhân dịp này; đại diện lãnh đạo 4 đơn vị: Tổng Công ty du lịch Hà Nội; Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội và Tổng Công ty May 10 đã ký kết chương trình xã hội hóa công tác chăm lo phúc lợi cho CNLĐ được tốt hơn.

Trong khuôn khổ lễ phát động, LĐLĐ Thành phố còn tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho CNLĐ; tổ chức 01 ki ốt tư vấn pháp luật phục vụ CNLĐ.

Một số hình ảnh tại lễ phát động:

lay doan vien nguoi lao dong lam trung tam
Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Vũ Kim Sơn trao quà cho CNLĐ
lay doan vien nguoi lao dong lam trung tam
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến trao quà cho CNLĐ
lay doan vien nguoi lao dong lam trung tam
lay doan vien nguoi lao dong lam trung tam
Cán bộ CĐ tư vấn pháp luật cho CNLĐ
lay doan vien nguoi lao dong lam trung tam
lay doan vien nguoi lao dong lam trung tam
Tư vấn sức khỏe và truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho CNLĐ
Phạm Diệp- Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động