Lao động tự do và sinh viên góp sức cùng chống dịch

Với tinh thần sẵn sàng cùng người dân địa phương phòng, chống dịch, thời gian qua đã có nhiều người lao động tự do và sinh viên đang ở lại quận Tây Hồ tình nguyện tham gia hỗ trợ tại các điểm xét nghiệm, điểm tiêm vắc xin, nơi tập trung đông người hay vận chuyển nhu yếu phẩm đến các hộ gia đình bị cách ly, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trên địa bàn. Sự chung tay ấy đã trở thành những hành động giản dị mà đẹp đẽ, tạo sức lan tỏa tích cực đối với cộng đồng để gắn kết cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Tuổi trẻ huyện Mê Linh nỗ lực cùng chính quyền và nhân dân chống dịch Covid-19 [Infographic] Hướng dẫn thiết lập cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 theo mô hình tháp 3 tầng Ngành TT&TT Hà Nội xứng đáng là “binh chủng” thông tin trên mặt trận chống dịch Covid-19

Tình nguyện góp công sức

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội nhằm huy động sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong việc chung tay phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Thường trực Quận ủy Tây Hồ đã giao trách nhiệm cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch từ Quận tới cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động người lao động tự do và sinh viên các tỉnh hiện đang ở lại trong các khu nhà trọ tham gia cùng cộng đồng phòng, chống dịch bệnh.

Cách làm này vừa tăng cường cho lực lượng sở tại, vừa giúp những ngày ở lại Hà Nội của những lao động tự do, sinh viên thêm ý nghĩa hơn. Theo đó, nhiều người tình nguyện tham gia, những trường hợp đủ điều kiện về sức khỏe, các phường bố trí bổ sung vào các chốt tự quản tại các khu dân cư, tham gia xây dựng “vùng xanh” an toàn.

Người lao động tự do và sinh viên góp sức cùng chống dịch
Sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ tại các điểm xét nghiệm, điểm tiêm vắc xin. (Ảnh: Ngọc Anh)

Là một trong những sinh viên tích cực tham gia trực tiếp vào các hoạt động phòng, chống dịch mà phường Tứ Liên đang triển khai, Lê Thị Thùy Dung, sinh viên Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp chia sẻ: “Tôi đã tham gia hỗ trợ Ban Chỉ đạo phường từ những ngày cuối tháng 7/2021. Bản thân xác định công tác phòng, chống dịch không phải trách nhiệm của riêng ai nên tôi luôn sẵn sàng và cảm thấy rất vui khi được góp một phần công sức nhỏ bé cùng các cô, các bác chăm lo cho cộng đồng. Gần đây, tham gia việc vận chuyển những bữa ăn 0 đồng đầy ý nghĩa đến tận tay người lao động tự do gặp khó khăn, người đang thuê trọ trên địa bàn, tôi được tận mắt chứng kiến những giọt nước mắt, niềm vui khi người dân nhận được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền. Tôi mong sẽ có nhiều bạn sinh viên phát huy sức trẻ, tình nguyện đồng hành và chia sẻ những công việc dù nhỏ nhất cùng với địa phương thực hiện phòng, chống dịch Covid-19”.

Đảm nhận công việc khác nhưng cùng chung sự tự nguyện, anh Nông Hữu Hoành cho biết trước khi dịch Covid-19 bùng phát, anh làm thợ xây, thực hiện Chỉ thị giãn cách xã hội, anh phải nghỉ việc, khi được phường vận động, anh đã tình nguyện đăng ký tham gia vào các hoạt động chống dịch cùng với chính quyền địa phương.

Người lao động tự do và sinh viên góp sức cùng chống dịch
Anh Nông Hữu Hoành một trong những lao động tự do trên địa bàn phường Tứ Liên tình nguyện tham gia vận chuyển lương thực, hỗ trợ cho chính quyền phường. (Ảnh: Minh Thành)

“Thực hiện giãn cách, phải nghỉ làm nhưng tôi vẫn được các bác ở phường quan tâm, tặng những suất quà, tình cảm đó của các bác khiến tôi rất cảm động. Hàng ngày thấy các bác trong khu dân cư tuổi đã cao nhưng vẫn tham gia trực chốt, kiểm soát dịch, những hình ảnh đó đã thôi thúc tôi đăng ký tham gia hỗ trợ cùng các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Hiện tôi và một số lao động tự do khác tham gia vận chuyển nhu yếu phẩm đến các điểm trên địa bàn phường. Việc làm đó tuy nhỏ nhưng tôi rất vui vì được góp một phần công sức giúp chính quyền địa phương từng bước đẩy lùi dịch Covid-19”, anh Hoành chia sẻ.

Đó chỉ là 2 trong số rất nhiều những lao động tự do, sinh viên đang ngày ngày chung tay cùng chính quyền địa phương tham gia trực tiếp vào công việc phòng, chống dịch. Sự tình nguyện sẵn sàng tham gia của họ đã thể hiện trách nhiệm của công dân với địa phương, nơi đã quan tâm, đùm bọc họ trong suốt thời gian họ ở lại Hà Nội. Sự chung tay ấy thực sự đã trở thành những hành động giản dị mà đẹp đẽ, tạo sức lan tỏa tích cực đối với cộng đồng để gắn kết cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Đồng hành, chia sẻ cùng lao động tự do, sinh viên

Anh Phạm Minh Thành, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Tứ Liên cho biết: Ngay khi Thành phố thực hiện giãn cách xã hội, phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường và Hội chữ Thập đỏ, các cơ sở Đoàn - Hội - Đội đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19. Nắm bắt trên địa bàn phường có số người lao động tự do và sinh viên các tỉnh đang ở lại địa bàn tương đối đông, đoàn phường đã tích cực kêu gọi lực lượng này tham gia vào một số công việc phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở.

Người lao động tự do và sinh viên góp sức cùng chống dịch
Nhiều lao động tự do đăng ký tham gia trực chốt kiểm soát dịch. (Ảnh: Ngọc Anh)

Thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ, ngay sau khi nhận được thông tin của Đoàn Thanh niên phường đã có 15 sinh viên sẵn sàng đăng ký tham gia, trong đó, duy trì thường xuyên 9 người thực hiện những nhiệm vụ như: trực tiếp giám sát, hỗ trợ tại các điểm xét nghiệm, điểm tiêm vắc xin, nơi tập trung đông người. Bên cạnh đó, có 8 lao động tự do trên địa bàn phường cũng rất tích cực tham gia hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm đến các hộ gia đình bị cách ly, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trên địa bàn.

Tương tự, tại phường Quảng An, theo bà Trương Tú Uyên, Bí thư Đảng ủy phường, thời gian qua Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường đã chủ động báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường huy động lực lượng thanh niên, sinh viên, cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động tổ chức xét nghiệm, tiêm vắc xin và trợ giúp việc chăm lo cuộc sống cho người dân tại các điểm phong tỏa.

Đối với lực lượng lao động tự do đang ở lại địa bàn không thể về quê, Ủy ban nhân dân (UBND) cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã huy động được 29 người trực tiếp tham gia cùng các tổ Covid-19 cộng đồng bảo vệ “vùng xanh” vào các khung giờ từ 22 giờ đến 5 giờ sáng. Các lao động tự do của phường Quảng An tham gia trực chốt đều đã được xét nghiệm và tiêm vắc xin để yên tâm làm nhiệm vụ.

Người lao động tự do và sinh viên góp sức cùng chống dịch
Nhiều lao động tự do trên địa bàn phường Tứ Liên tham gia cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường phát quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Minh Thành)

Thấu hiểu những khó khăn và trân trọng sự đóng góp của lao động tự do và sinh viên, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Thường trực Quận ủy Tây Hồ đã dành sự quan tâm đặc biệt đến các đối tượng là lao động tự do bị mất việc, công nhân tại các công trình xây dựng tạm dừng hoạt động, sinh viên ở lại Hà Nội không thể về quê. Nhiều phần quà từ Quận và cơ sở đã được trao tận tay đến các đối tượng thể hiện những tình cảm, sự chia sẻ trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Tây Hồ, tính đến ngày 20/8, UBND quận Tây Hồ đã phê duyệt hỗ trợ 3.433 lao động tự do với kinh phí 5.149,5 triệu đồng; lao động hợp đồng tạm hoãn 60 trường hợp với 255,6 triệu đồng.

UBND Quận đã rà soát và xây dựng phương án hỗ trợ người lao động tại các công trình tạm dừng hoạt động xây dựng thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch cho 3.857 lao động, công nhân tại các công trình xây dựng hiện đang lưu trú trên địa bàn; các phường đã hỗ trợ 1.417 người lao động, công nhân, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khoảng hơn 425 triệu đồng.

Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Sự ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không chỉ là bước đột phá về thể chế, mà còn mở ra mô hình phối hợp chặt chẽ giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp". Trong cấu trúc đó, trường đại học giữ vai trò hạt nhân nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao công nghệ, bảo đảm mỗi đề tài khoa học gắn với bài toán thực tiễn, mỗi sản phẩm đổi mới sáng tạo đều có “địa chỉ” ứng dụng cụ thể, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Xem thêm
Phiên bản di động