Tuổi trẻ huyện Mê Linh nỗ lực cùng chính quyền và nhân dân chống dịch Covid-19

Không chỉ hóa thân thành những “shipper áo xanh” vận chuyển hàng hóa, lương thực tiếp tế cho người dân trong khu phong tỏa, những ngày này, các đoàn viên, thanh niên huyện Mê Linh đang tích cực tham gia bảo vệ các “vùng xanh” đảm bảo an toàn cho khu dân cư, hỗ trợ lương thực cho người dân khó khăn. Với những việc làm thiết thực, hiệu quả, tuổi trẻ huyện Mê Linh đã và đang góp sức trẻ đồng hành cùng chính quyền địa phương và nhân dân đẩy lùi dịch Covid-19, đưa nhịp sống trở lại bình thường.
Huyện Mê Linh phải kiểm soát chặt chẽ mọi đường làng, ngõ xóm Trao 1.000 “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động trên địa bàn huyện Mê Linh Huyện Mê Linh thăm, tặng quà cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19

Luôn sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ, hoàn cảnh

Ngay khi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 quay trở lại, thực hiện chỉ đạo của Thành đoàn Hà Nội và Huyện ủy Mê Linh, cùng với sự chủ động, vào cuộc của các cấp bộ đoàn từ huyện đến cơ sở, tuổi trẻ huyện Mê Linh đã khẩn trương tái kích hoạt phòng tuyến áo xanh với hơn 1.000 tình nguyện viên tham gia. Để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội, Đội rà soát, điều chỉnh các kịch bản ứng phó với tình hình dịch các cấp độ cho phù hợp thực tế, nhanh chóng thay đổi phương thức hoạt động phù hợp, thiết kế lại các chương trình, kế hoạch trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, trong đó chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Tuổi trẻ huyện Mê Linh nỗ lực cùng chính quyền và nhân dân chống dịch Covid-19
Đoàn viên, thanh niên xã Tiền Phong sẵn sàng nhận các nhiệm vụ, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân chống dịch Covid-19.

Triển khai chỉ đạo của Huyện đoàn Mê Linh, Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã nhanh chóng vào cuộc, xây dựng kịch bản để ứng phó với từng điều kiện, hoàn cảnh, không để rơi vào thế bị động trong trường hợp trên địa bàn có ca mắc Covid-19. Theo đó, các kịch bản được cụ thể tới từng thôn, xóm nhằm hỗ trợ tối đa cho người dân và đảm bảo an toàn cho các đoàn viên, thanh niên tình nguyện. Tại xã Tiền Phong, các đội hình tình nguyện đang được phát huy hiệu quả tối đa, nhất là trong thời gian một số địa bàn dân cư tại xã Tiền Phong thực hiện phong tỏa vì có ca mắc Covid-19. Xã Tiền Phong là một trong những vùng trồng rau lớn của huyện Mê Linh, do đó, khi phải thực hiện phong tỏa, người dân không thể ra đồng thu hoạch rau, củ, quả. Để hỗ trợ người dân, Đoàn Thanh niên xã Tiền Phong đã huy động đoàn viên, thanh niên triển khai mô hình: Áo xanh ra đồng. Theo đó, Đoàn Thanh niên xã Tiền Phong đã hỗ trợ tiêu thụ và thu hoạch trên 10 tấn rau củ quả các loại hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Không chỉ hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản, các đoàn viên, thanh niên còn tham gia hỗ trợ công tác tiêm chủng tại Trạm Y tế xã, tham gia trực chốt bảo vệ “vùng xanh”. Đặc biệt, Ban Chấp hành Đoàn xã Tiền Phong cũng kêu gọi vận động từ nguồn xã hội hóa để giúp đỡ người dân khó khăn, chịu tác động trực tiếp của dịch Covid-19. Được biết, Đoàn Thanh niên xã Tiền Phong đã trao 129 suất quà cho các hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm…

Chia sẻ với phóng viên, anh Vũ Văn Trọng - Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tiền Phong cho biết, khi xảy ra dịch, Ban Chấp hành Đoàn xã Tiền Phong xác định đây là cuộc chiến lâu dài, vì vậy, đoàn xã đã chủ động vận động đoàn viên, thanh niên để có đội hình tình nguyện tích cực, nhanh nhạy, thức thời trong triển khai các hoạt động. Thông qua những việc làm này, Đoàn xã mong muốn người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, tuân thủ các chỉ thị, công điện, chung tay cùng chính quyền xã đẩy lùi dịch Covid-19.

“Trong toàn đoàn đã triển khai kế hoạch nếu tiếp tục có ca F0 tại chi đoàn nào chi đoàn đó sẽ thực hiện hỗ trợ người dân. Qua đợt dịch lần thứ 4 này, tinh thần của các đoàn viên, thanh niên rất nhiệt tình, xung kích, tham gia đầy đủ, không ngại khó khăn. Phòng tuyến áo xanh xã Tiền Phong luôn là cánh tay đắc lực cho Đảng và chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19”, anh Trọng chia sẻ.

Mỗi đoàn viên, thanh niên là một “chiến sĩ” trên mặt trận tuyên truyền

Đóng góp thành công trong việc khống chế dịch Covid-19 tại xã Liên Mạc không thể không kể đến lực lượng đoàn viên, thanh niên. Xác định mặt trận tuyên truyền là một trong những mặt trận quan trọng, đoàn thanh niên xã đã tổ chức các đội tuyên truyền lưu động tới từng thôn, xóm để tuyên truyền về các nội dung phòng, chống dịch. Theo anh Tạ Tiến Lợi - Bí thư đoàn thanh niên xã Liên Mạc, công tác tuyên truyền được Đoàn Thanh niên xã Liên Mạc thực hiện thường xuyên bằng hình thức tuyên truyền lưu động. Mỗi tổ tuyên truyền lưu động sẽ gồm từ 2 - 3 thành viên. Chương trình tuyên truyền được các tình nguyện viên thực hiện hàng ngày vào các buổi chiều tối khi người dân ở nhà để đảm bảo người dân nắm bắt được đầy đủ nội dung.

Tuổi trẻ huyện Mê Linh nỗ lực cùng chính quyền và nhân dân chống dịch Covid-19
Những hình ảnh đẹp của đoàn viên, thanh niên xã Liên Mạc trước làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4.

Trong thời gian một số thôn trên địa bàn xã Liên Mạc thực hiện cách ly y tế, các hoạt động tuyên truyền trong khu phong tỏa vẫn được các đoàn viên, thanh niên tình nguyện thực hiện đều đặn. Bên cạnh các bài tuyên truyền chung do Huyện đoàn và Phòng Văn hóa và Thông tin huyện gửi, căn cứ vào đặc điểm, tình hình từng thôn, xóm, Đoàn thanh niên xã Liên Mạc sẽ biên tập nội dung phù hợp và gửi cho các đoàn viên tại thôn, xóm đó tuyên truyền đến các gia đình. Thông qua hình thức này, Đoàn Thanh niên vừa đảm bảo an toàn cho đoàn viên, vừa đảm bảo thực hiện công tác tuyên truyền hiệu quả.

“Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch đến từng khu dân cư là biện pháp hữu hiệu trong phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh các biện pháp phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng thì ý thức của người dân trong phòng, chống dịch là rất quan trọng. Nếu người dân ý thức cao, tuân thủ nghiêm túc biện pháp giãn cách xã hội thì dịch bệnh sẽ được đẩy lùi. Ví dụ ngay trên địa bàn xã Liên Mạc, dù phát sinh 3 trường hợp F0, nhưng khi người dân chấp hành nghiêm khuyến cáo 5K; các chỉ thị, công điện của Trung ương và Thành phố cũng như của huyện thì tình hình dịch tại địa phương được khống chế ngay, không phát sinh ca mới”, anh Lợi khẳng định.

Phát huy hơn nữa vai trò của đoàn viên, thanh niên trong phòng, chống dịch

Huyện Mê Linh nằm ở cửa ngõ Thủ đô, có 2 khu công nghiệp lớn, người giao thương đi lại nhiều, là địa bàn có bệnh viện điều trị F0, có khu cách ly tập trung của thành phố… công tác phòng, chống dịch của huyện đặt ra rất nhiều nhiệm vụ khó khăn. Để giữ được Mê Linh với đa số “vùng xanh” đến thời điểm này là sự nỗ lực lớn của toàn huyện, trong đó có tuổi trẻ Mê Linh.

Chia sẻ với phóng viên, Bí thư Huyện đoàn Mê Linh Lê Thị Lan cho biết, với sự chuẩn bị tốt phương án 4 tại chỗ, Đoàn Thanh niên cơ sở đã chủ động vào cuộc cùng cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo, Sở chỉ huy phòng chống dịch các cấp và tích cực đồng hành, hỗ trợ nhân dân. Các đoàn viên, thanh niên không ngại phần việc mới, khâu việc khó, không ngại nắng, mưa, sớm, tối, nguy hiểm, chấp hành triệt để mọi sự chỉ đạo của Huyện đoàn và cấp ủy về công tác phòng chống dịch.

Tuổi trẻ huyện Mê Linh nỗ lực cùng chính quyền và nhân dân chống dịch Covid-19
Huyện đoàn Mê Linh triển khai nhiều hoạt động, chung tay cùng chính quyền và nhân dân phòng, chống dịch Covid-19.

“Tham gia và đồng hành tuyến đầu chống dịch, đại đa số đoàn viên, thanh niên huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn nghiêm túc, sẵn sàng nên các hoạt động trong công tác phòng chống dịch ngày càng có chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa trong cộng đồng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận. Đoàn viên, thanh niên huyện đã góp phần tích cực vào sự đồng lòng, chung sức của nhân dân, tô thắm hình ảnh một Mê Linh nghĩa tình, đoàn kết và tràn đầy sức trẻ”, Bí thư Huyện đoàn Mê Linh Lê Thị Lan chia sẻ.

Cũng theo Bí thư Huyện đoàn Mê Linh Lê Thị Lan, trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ kinh tế - chính trị của địa phương, công tác phòng chống dịch vẫn được toàn đoàn tập trung cao độ nhưng nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động sẽ tiếp tục được quan tâm đổi mới một cách linh hoạt cho phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Để phát huy tối đa sức trẻ và đảm bảo an toàn, sức khỏe cho đoàn viên, thanh niên tham gia phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong huyện một số nội dung như: Yêu cầu cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; gương mẫu, đi đầu và tuyên truyền gia đình, người thân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch tại địa phương, cơ quan, trường học; thực hiện triệt để các văn bản, ý kiến chỉ đạo về công tác phòng chống dịch của Đoàn, Hội, Đội cấp trên và Cấp ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; tiếp tục đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, nâng cao thể chất, tinh thần, phát triển bản thân tiếp tục được quan tâm bằng nhiều hình thức để dịch bệnh không thể cản trở, trì hoãn sự phát triển của thanh niên.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Sự ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không chỉ là bước đột phá về thể chế, mà còn mở ra mô hình phối hợp chặt chẽ giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp". Trong cấu trúc đó, trường đại học giữ vai trò hạt nhân nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao công nghệ, bảo đảm mỗi đề tài khoa học gắn với bài toán thực tiễn, mỗi sản phẩm đổi mới sáng tạo đều có “địa chỉ” ứng dụng cụ thể, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Xem thêm
Phiên bản di động