Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đối thoại với người dân liên quan đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ngày 26/10, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai có buổi đối thoại với đại diện của hơn 3.400 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Đồng Nai: Xử lý vi phạm trật tự ATGT với tinh thần “không có vùng cấm” Đồng Nai: Nâng cấp sân bay Biên Hòa thành sân bay lưỡng dụng Đồng Nai: Phát hiện hơn 30 lái xe sử dụng ma túy

Mở đầu cuộc đối thoại, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai chia sẻ mục đích buổi đối thoại là lãnh đạo tỉnh muốn nghe người dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án phản ánh thực tế những khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, chuyển về khu tái định cư cũng như những bất cập ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Quyết, ngụ phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa cho biết, gia đình ông và nhiều trường hợp khác đã sinh sống ổn định tại địa phương từ hơn 20 năm qua. Giờ đây gia đình mong nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ để "an cư lạc nghiệp". Ông Quyết cho biết hiện nay, các bên đang vận động người dân giao đất nhưng giờ chưa có chỗ tái định cư thì người dân cảm thấy chưa an tâm.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đối thoại với người dân liên quan đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai phát biểu tại buổi đối thoại với các hộ dân thuộc diện di dời của dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Còn theo bà Nguyễn Thị Dầu (ngụ tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa), gia đình bà từ miền Bắc vào địa phương lập nghiệp đã lâu, hiện gia đình bà thuộc diện nhường đất cho dự án nhưng đang gặp nhiều khó khăn. “Chúng tôi đồng thuận với chủ trương của Nhà nước nhưng mong được đền bù thỏa đáng, phù hợp với giá thị trường. Chúng tôi cũng mong được ở khu tái định cư tại Phước Tân vì đã quen với khu vực này, thuận tiện cho sinh sống, lao động, con cái học tập”, bà Dầu có ý kiến.

Tại buổi đối thoại hơn 250 hộ dận đại diện cho khoảng 3.000 hộ dân cũng đã đặt nhiều câu hỏi với các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai như chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm khi chuyển đến nơi ở mới…

Trả lời về các vấn đề này, Phó phụ trách Ban Quản lý dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hồng Quế thông tin: “Chúng tôi đang nỗ lực để cố gắng công khai niêm yết giá đền bù, chi trả bồi thường cho dân trong tháng 12 năm nay. Chính quyền các cấp đang tiếp tục kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất ở các vị trí còn lại, đồng thời giải quyết đền bù đất, tài sản trên đất... sao cho hài hòa lợi ích của người dân và phù hợp các quy định pháp luật”.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đối thoại với người dân liên quan đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai trả lời người dân tại buổi đối thoại.

Chia sẻ thêm với người dân, ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, UBND thành phố Biên Hòa xây dựng hai khu tái định cư ở phường Phước Tân, phường Tam Phước nhưng đang trong giai đoạn thẩm định quy hoạch xây dựng 1/500. Còn huyện Long Thành làm hai khu tái định cư tại xã Long Đức và xã Long Phước vẫn đang chờ nhận bàn giao mặt bằng để thi công. Cả bốn khu tái định cư dự án trên có khả năng không đáp ứng tiến độ di dời và bố trí tái định cư nên UBND tỉnh Đồng Nai đang xin Thủ tướng Chính phủ để bố trí khoảng 1.834 lô tái định cư tại Khu Lộc An - Bình Sơn (huyện Long Thành) cho các hộ dân đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

“Trong trường hợp người dân chưa đồng thuận vào Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn thì cho bốc thăm tái định cư trên bản đồ quy hoạch được duyệt, đồng thời nghiên cứu thực hiện chính sách tạm cư cho các hộ dân trong thời gian chờ bố trí tái định cư…”, ông Võ Tấn Đức thông tin.

Thông qua buổi đối thoại, ông Võ Tấn Đức cũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng quan tâm, rà soát các chính sách để giải quyết thấu đáo, chính đáng, đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi của người dân. Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định, hiện các ngành của tỉnh đang khẩn trương làm việc đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh chứng thư thẩm định giá đất bồi thường. Đặc biệt, ông Võ Tấn Đức cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Các hộ dân đã có sự hy sinh lớn lao, nhường đất để triển khai dự án phục vụ cho sự phát triển của quốc gia, của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đối thoại với người dân liên quan đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Một trong 250 hộ dân đại diện cho 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trình bày ý kiến tại buổi đối thoại với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai vào ngày 26/10.

Kết luận cuộc đối thoại, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết, hiện tỉnh giao mặt bằng dự án, làm tái định cư đã chậm rồi nên phải nỗ lực nhiều hơn. Huy động nguồn lực kiểm đếm nhanh hơn và phải chính xác; xây dựng khung giá bồi thường cho dân tốt nhất. Vận động dân nhận tiền đền bù chậm nhất là cuối tháng 12/2023, rồi bốc thăm tái định cư sau vì liên quan đến giải ngân vốn.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cũng yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở ngành liên quan khẩn trương xây dựng các khu tái định cư, vừa tạo điều kiện cho con em các hộ dân nhường đất làm dự án có chỗ học hành ổn định trong quá trình tạm cư.

“Đặc biệt, người dân kiến nghị, khiếu nại ra sao cần hướng dẫn, giải thích, tháo gỡ ngay để người dân hiểu. Kiểm soát ngăn ngừa các vi phạm, tránh trục lợi, sai sót, tiêu cực trong bồi thường giải phóng mặt bằng. Tuyên truyền vận động bà con sớm bàn giao mặt bằng để thi công cao tốc. Vì cả hai địa phương phải làm song song mới thi công thông toàn tuyến được, nếu Đồng Nai chậm, Bà Rịa - Vũng Tàu nhanh vẫn không thể về đích toàn tuyến”, Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh nói.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đối thoại với người dân liên quan đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã khởi công cuối tháng 6/2023.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã khởi công cuối tháng 6/2023. Dự án có tổng chiều dài khoảng 54km, trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài khoảng 34km chia làm 2 thành phần. Để thực hiện dự án, tỉnh Đồng Nai phải thu hồi gần 290ha đất của hơn 3.400 hộ dân. Hiện việc giải phóng mặt bằng qua địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cơ bản hoàn tất, trong khi đoạn qua tỉnh Đồng Nai theo ghi nhận còn quá chậm và nhiều vướng mắc.

Thành Đồngfng ơi o

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động