Lãnh đạo thành phố Hà Nội tiếp Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 13/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã tiếp Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên, thay mặt Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đến thăm, chúc mừng Thành ủy Hà Nội nhân dịp tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Tinh gọn bộ máy hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Phân công Trưởng Ban Chỉ đạo 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị từ Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Vũ Văn Thiên gửi lời chúc mừng ông Vương Đình Huệ, với sự tín nhiệm của Trung ương, sự tin tưởng và tin yêu của cử tri Thủ đô, đã tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổng Giám mục tin tưởng thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện thành công những mục tiêu trong nhiệm kỳ mới trên mọi lĩnh vực.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tiếp Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên trao đổi tại buổi tiếp

Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên gửi lời cảm ơn Chính quyền Hà Nội đã tạo mọi điều kiện cho các hoạt động của Giáo hội diễn ra thuận lợi và mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, để mối liên hệ đạo với đời, giáo hội với chính quyền ngày càng gắn kết, phát triển tốt đẹp vì lợi ích chung.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cảm ơn lời chúc mừng của Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội và khẳng định, công tác tôn giáo luôn được các cấp Chính quyền thành phố hết sức quan tâm và luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các hoạt động tôn giáo.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá rất cao đóng góp của đồng bào công giáo trên địa bàn thời gian qua, đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của Thành phố, với nhiều mô hình, tấm gương cá nhân, tổ chức tiêu biểu đã được ghi nhận.

Đặc biệt, trong năm 2020, khi đất nước trải qua nhiều khó khăn tới từ dịch bệnh Covid-19, cũng như tình hình thiên tai lũ lụt tàn phá nhiều tỉnh miền Trung, cùng với đồng bào Thủ đô và cả nước, bà con công giáo đã đoàn kết, có nhiều nghĩa cử cao đẹp.

Với phương châm “Kính chúa yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc”, “Giáo dân tốt là công dân tốt”, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để Tổng Giáo phận Hà Nội hoạt động thuận lợi.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên, các linh mục, tu sĩ và toàn thể đồng bào Công giáo Thủ đô dồi dào sức khỏe, chuẩn bị đón mùa Giáng sinh an lành.

* Tiếp đó, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Vũ Văn Thiên cùng đoàn đã đến chào xã giao, gặp gỡ ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tiếp Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội
Tổng Giám mục Vũ Văn Thiên chào xã giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh

Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Vũ Văn Thiên chúc mừng ông Chu Ngọc Anh được tín nhiệm đảm nhận cương vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; đồng thời khẳng định sự phát triển của Thủ đô Hà Nội là mục tiêu mà mọi người dân, trong đó có đồng bào công giáo luôn hướng tới và luôn nỗ lực vì lợi ích chung.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của Tổng Giáo phận Hà Nội, bà con công giáo đối với sự phát triển của Thủ đô thời gian qua, điều đó khẳng định rõ ràng nhất cho mối quan hệ đạo với đời, tôn giáo với chính quyền đang phát triển ngày càng tốt đẹp.

Ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, thành phố Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Tổng Giáo phận Hà Nội, sự tham gia chung sức của bà con giáo dân, đúng với phương châm “đồng hành cùng dân tộc, phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC sắp vượt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 76 triệu đồng/lượng.
Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

Công đoàn ngành Giao thông Hà Nội: Triển khai Tháng công nhân thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 2024. Đáng chú ý, bên cạnh việc đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp này Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động, trong đó quan tâm và triển khai mạnh công tác khám sức khỏe miễn phí cho người lao động ngành Giao thông Thủ đô.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.

Tin khác

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Xem thêm
Phiên bản di động