Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 21/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đô, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022); 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.
Cán bộ, công chức phải gần dân, lắng nghe dân trong thực thi nhiệm vụ Hướng tới nền hành chính phục vụ để phòng chống tham nhũng, tiêu cực Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chúc mừng Giáng sinh Tòa Tổng giám mục Hà Nội

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đồng thời, cảm ơn và trân trọng truyền thống cũng như những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đô qua các thời kỳ.

lãnh đạo Thành phố thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Thủ đô
Lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng Bộ Tư lệnh Thủ đô nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. (Ảnh: Lương Toàn)

Thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, nhưng Thành phố đã chủ động ban hành, thực hiện các kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Thành phố dự kiến hoàn thành 22/22 chỉ tiêu năm 2022. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng trưởng hơn 8,8%, cao hơn mức tăng trung bình cả nước; thu ngân sách ước đạt khoảng 333.000 tỷ đồng, bằng 106,8% so với dự toán Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố giao và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2021; công tác an sinh xã hội được bảo đảm.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, phát huy truyền thống của lực lượng vũ trang Thủ đô, trong những năm qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tham mưu hiệu quả, giúp Thành ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về quốc phòng, quân sự địa phương; nhất là trong việc nâng cao chất lượng công tác tuyển quân hàng năm và trong công tác diễn tập khu vực phòng thủ đảm bảo sát thực, đúng yêu cầu.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đô còn tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống Covid-19 và giúp đỡ nhân dân khi có thiên tai.

Các lực lượng vũ trang Thủ đô đã phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố trong việc đảm bảo an toàn các sự kiện trọng đại diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Qua đó, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô trên trường quốc tế.

“Những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đạt được trong những năm qua có sự đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đô”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá.

Năm 2023 dự kiến diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội mong muốn, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đô phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục tham mưu, phối hợp thực hiện hiệu quả các giải pháp để đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; trước mắt là trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp tới.

Thay mặt cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Thành phố; đồng thời khẳng định, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ phát huy truyền thống để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Thành phố giao.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

Hà Nội ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Tin khác

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Xem thêm
Phiên bản di động