Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong Công đoàn khối Giáo dục

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã phát động và triển khai sâu rộng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong khối Giáo dục huyện. Qua đó, góp phần thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện.
Tăng cường kiểm tra, không để xảy ra tình trạng "lạm thu" đầu năm học LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Hoạt động Công đoàn khối giáo dục ngày càng hiệu quả, thực chất Đẩy mạnh tuyên truyền quy tắc ứng xử trong trường học

Hiện nay, LĐLĐ huyện Thạch Thất trực tiếp quản lý 85 Công đoàn cơ sở (CĐCS) khối trường học với 3.319 đoàn viên công đoàn. Với mục tiêu không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của các CĐCS khối Giáo dục, LĐLĐ huyện đã thường xuyên quan tâm, tập trung chỉ đạo mọi mặt. Trong đó, việc tổ chức, phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được các cấp Công đoàn quan tâm.

Ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện chỉ đạo các CĐCS bám sát Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023 của LĐLĐ thành phố Hà Nội, xây dựng kế hoạch triển khai tới các CĐCS thực hiện. Nội dung thi đua tập trung vào phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo” trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động; phong trào “Xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ; “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”…

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong Công đoàn khối Giáo dục
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng (thứ 3 từ phải sang) tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân khối Giáo dục có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn.

Đồng thời, hưởng ứng các cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; thi đua thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thi đua “Dạy tốt, học tốt”; viết sáng kiến kinh nghiệm... Các phong trào đã động viên đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) tích cực tham gia, đem lại hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa Ban Giám hiệu nhà trường và tổ chức Công đoàn trong quá trình phát động, tổ chức, triển khai, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực và hiệu quả. Công đoàn và nhà trường phối hợp trao đổi kinh nghiệm để phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua…

Những năm qua, phong trào thi đua “Hai tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” được Công đoàn và các nhà trường tiếp tục đẩy mạnh. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, giáo án online... được thực hiện hiệu quả.

Trong đó, phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” được cụ thể hóa bằng phong trào viết Sáng kiến kinh nghiệm, triển khai sâu rộng và phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn và nhà trường. Năm học 2022 - 2023 có 11.145 CBGVNV tham gia sáng kiến cấp cơ sở áp dụng ứng dụng trong công tác quản lý, chỉ đạo, dạy học, công tác chuyên môn; Hội đồng khoa học huyện xếp loại 682 sáng kiến, trong đó 31 sáng kiến xếp loại A.

Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động đã được các đơn vị thực hiện rất tốt. Có 11.145/11.145 sáng kiến tham gia, góp phần hoàn thành vượt chỉ tiêu 2.880% kế hoạch.

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong Công đoàn khối Giáo dục
Thời gian qua, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong Công đoàn khối Giáo dục huyện đạt nhiều hiệu quả tích cực.

Ngoài ra, công tác đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh cũng được quan tâm. Ngay từ đầu năm học, chỉ đạo hướng dẫn các CĐCS xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và của LĐLĐ huyện. Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ CĐCS, trong năm đã tổ chức 5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn về kỹ năng nghiệp vụ công đoàn với hơn 500 lượt cán bộ công đoàn tham dự.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch Thất Nguyễn Văn Toàn, những năm gần đây, các phong trào thi đua tại các trường học trên địa bàn huyện đã thực sự trở thành động lực, mục tiêu phấn đấu của cán bộ, giáo viên. Từ các phong trào thi đua, công tác quản lý giáo dục không ngừng được đổi mới, phân cấp và tăng quyền chủ động của cơ sở; dân chủ, kỷ cương, nền nếp trong các nhà trường được giữ vững và tăng cường. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm đầu tư, phát triển cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

Thời gian tới, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo hoạt động của các CĐCS khối Giáo dục; nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả của ngành Giáo dục với tổ chức Công đoàn huyện trong các phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của ngành Giáo dục; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, người lao động, đoàn viên công đoàn các nhà trường đối với hoạt động công đoàn và sự phát triển của ngành Giáo dục.

Với những thành tích đã đạt được, trong năm học 2022 - 2023, Công đoàn khối Giáo dục huyện Thạch Thất có 62 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 286 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 1.774 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 1 tập thể và 3 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen; 1 tập thể được tặng cờ của LĐLĐ thành phố Hà Nội; 4 tập thể và 6 cá nhân được tặng bằng khen của LĐLĐ thành phố Hà Nội; 17 tập thể và 18 cá nhân được LĐLĐ huyện tặng giấy khen trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm học 2022 - 2023.
K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.

Tin khác

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

Tháng Công nhân năm 2024: Chú trọng sự thiết thực, hiệu quả vì người lao động

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai đa dạng các hoạt động với phương châm thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, trực tiếp phục vụ đoàn viên, người lao động. Đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những nội dung liên quan đến Tháng Công nhân năm 2024.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2024, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát động đợt thi đua cao điểm tới đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận.
Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Gia Lâm: Phấn đấu giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Trong Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm sẽ chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động rà soát, bổ sung và giám sát việc thực hiện kế hoạch, quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tập huấn chế độ chính sách cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/4, tại Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam (đóng tại KCN VSIP), Công đoàn Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Nghệ An tổ chức Hội nghị đối thoại về chính sách Bảo hiểm xã hội, Pháp luật lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Xem thêm
Phiên bản di động