Lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt

Những năm qua, phong trào "Người tốt, việc tốt" tại quận Bắc Từ Liêm đã từng bước đi vào chiều sâu và lan tỏa mạnh mẽ. Trên địa bàn quận xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tiêu biểu. Họ đều là những con người bình dị nhưng có tấm lòng cao quý, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ các mảnh đời bất hạnh hơn.
Lan toả những tấm gương "Người tốt, việc tốt" Thanh Trì: Phong trào "Người tốt, việc tốt" tạo động lực đổi mới và phát triển Huyện Thường Tín biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” năm 2023

Người gieo hạt giống yêu thương

Với mức lương ít ỏi từ công việc vệ sinh môi trường, nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) phải một mình tần tảo nuôi 2 cháu nội. Chia sẻ về hoàn cảnh của 3 bà cháu, bà Thủy cho biết, mẹ các cháu qua đời sớm, bố mang án tích, thụ án đã hơn 10 năm nay. Ông nội cũng đã mất vì căn bệnh ung thư quái ác, vì vậy, 2 đứa cháu gái chỉ còn biết nương tựa vào bà. Một mình gồng gánh, mưu sinh nuôi 3 miệng ăn có những lúc bà từng nghĩ sẽ quyên sinh để giải thoát bản thân.

Thế nhưng, điều có thể giữ bà ở lại với cuộc đời chính là những lúc ngắm nhìn nét mặt ngây thơ, hồn nhiên của 2 cháu. Giây phút đó khiến bà có thêm động lực để bình tâm và gắng sống nuôi dạy hai cháu gái ăn học nên người. “Tôi nuôi một cháu từ lúc 3 tuổi, một cháu từ lúc 5 tuổi, cuộc sống rất cực khổ, bây giờ tôi chỉ mong các cháu cố gắng học tập tốt để sau này có nghề nghiệp ổn định, bảo đảm cuộc sống”, bà Thủy ngậm ngùi nói.

Lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt
Chị Vương Mỹ Hằng tặng quà cho 2 cháu bé mồ côi.

Cuộc sống của 3 bà cháu tưởng chừng như sẽ mãi tối tăm như vậy cho đến khi gặp được chị Vương Mỹ Hằng - hội viên Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Nam Thăng Long, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm. Chính chị đã thấu hiểu, đồng cảm với hoàn cảnh sống của 3 bà cháu, thắp lên niềm hy vọng, giúp họ vượt lên nghịch cảnh. Không những nhận đỡ đầu cho 2 cháu gái, chị Hằng còn dành thời gian thăm hỏi, chăm sóc, động viên 3 bà cháu, tặng xe đạp và đóng học phí cho 2 cháu trong năm học 2023 - 2024.

Theo tìm hiểu, ngoài nhận đỡ đầu cho 2 cháu gái của bà Thủy, nhiều năm qua, chị Vương Mỹ Hằng là một trong những điển hình của các phong trào hũ gạo tình thương, mái ấm tình thương, nuôi lợn nhựa tiết kiệm… Chị chủ động hỗ trợ 50 triệu đồng cho các hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người lao động mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Xuân Đỉnh Lê Thị Lý cho biết, chị Hằng là tấm gương người tốt, việc tốt điển hình của phường cũng như quận Bắc Từ Liêm. “Năm 2022, 2023, gia đình chị Hằng đã hỗ trợ 5 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường với số tiền 60 triệu đồng. Không những vậy, nhiều trẻ em trong gia đình nghèo của hội chữ thập đỏ, gia đình chính sách đều được chị hàng năm tích cóp bằng số tiền tiết kiệm của gia đình mang đến làm từ thiện. Chị cũng tặng từ 10 - 15 xe đạp cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn có con đi học nhưng chưa có xe đạp”, bà Lê Thị Lý chia sẻ.

Lan tỏa hành động đẹp

Cũng là một người có tấm lòng nhân ái, với tâm nguyện muốn chia sẻ với những người bệnh đến điều trị tại các bệnh viện ở Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn, từ năm 2021 đến nay, anh Vũ Văn Bình - công dân Tổ dân phố Đông Ba 2, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm đã chủ động liên hệ với các khoa khám bệnh, bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội để chở hơn 20 chuyến xe miễn phí 0 đồng đưa bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo về quê như Cao Bằng, Lạng Sơn, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Hà Giang…

Được biết, chi phí xăng, dầu, lệ phí cầu đường mỗi lần hàng triệu đồng. Nếu tính theo chi phí thuê trung bình giá thuê xe từ 2,5 - 3 triệu đồng phụ thuộc và quãng đường di chuyển thì tương đương với số tiền từ 50 - 60 triệu đồng.

Lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt
Phong trào "Người tốt, việc tốt" quận Bắc Từ Liêm ngày càng lan tỏa sâu rộng.

Không những vậy, anh Bình còn tích cực tham gia Câu lạc bộ bơi Khám Phá gây quỹ từ thiện ủng hộ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao với số tiền quyên góp lên đến 25 triệu đồng. Đặc biệt, anh Bình là một thành viên tích cực trong công tác hiến máu nhân đạo. Bản thân anh Bình đã có 18 lần tham gia hiến máu nhân đạo.

“Việc hiến máu với tâm nguyện rất giản đơn nhưng đầy tính nhân văn là giúp những bệnh nhân có cơ hội được sống tiếp hoặc kéo dài sự sống bằng chính giọt máu của mình. Tôi rất vui và vẫn tiếp tục đăng ký tham gia hiến máu để ủng hộ phong trào. Đặc biệt, tôi mong muốn được tiếp tục nối dài những chuyến đi có thể giúp đỡ nhiều gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn”, anh Bình tâm sự.

Không chỉ lan tỏa tinh thần nhân ái bằng các việc làm thiện nguyện, tại quận Bắc Từ Liêm còn có những tấm gương điển hình, tiên tiến trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ của địa phương, sống có trách nhiệm với cộng đồng. Đơn cử như bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phúc Diễn.

Là một người cán bộ Mặt trận nhiệt tình, trách nhiệm với công việc của địa phương, với 17 năm tham gia công các mặt trận, bà Dung đã không ngừng học hỏi, tự rèn luyện bản thân nhằm đem lại hiệu quả cao trong công việc.

Bà luôn gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề người dân quan tâm để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền có biện pháp giải quyết, tháo gỡ ngay từ tổ dân phố. Bản thân bà Dung và các thành viên trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn phường Phúc Diễn tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Bà và các thành viên đã vận động nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn ngày công lao động xây dựng, cải tạo, chỉnh trang đường ngõ với nhiều tuyến đường nở hoa bích họa.

Nhận xét về bà Dung, anh Nguyễn Đức Anh (phường Phúc Diễn) bộc bạch: “Bà Dung là một người cán bộ mẫu mực, trách nhiệm với công việc và cộng đồng. Các nội dung tuyên truyền, chương trình của phường, tổ dân phố được bà cập nhật khá thường xuyên và đầy đủ. Bà Dung cũng rất tận tâm, trách nhiệm, thường xuyên đến từng hộ gia đình để phổ biến các chương trình của phường, tổ dân phố bất kể sáng hay tối”.

Không chỉ anh Bình, chị Hằng, bà Dung, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, còn nhiều tấm gương điển hình khác. Tất cả đã tạo nên một rừng hoa người tốt, việc tốt làm đẹp cho đời, là đôi cánh nâng đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn trong đời sống. Có thể thấy, phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" quận Bắc Từ Liêm đã tạo hiệu ứng tốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thật sự trở thành phong trào thi đua của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, khơi dậy sức mạnh của nhân dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm sau 10 năm phát triển.

L.T

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Sôi nổi hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước

Sôi nổi hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước

Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 139 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5; hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2025, Cụm văn hóa thể thao 10/10 (trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn) tổ chức tổng kết hoạt động, giao lưu văn nghệ, thể thao.
Lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”

Lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”

Với phong trào “Bình dân học vụ số” thành phố Hà Nội đang triển khai, chuyển đổi số không còn là những vấn đề xa vời, mà đã và đang lan tỏa tới từng ngõ, từng nhà. Qua đó nhằm phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số cho người dân với tinh thần cách mạng, toàn dân, toàn diện, “không ai bị bỏ lại phía sau” trong tiến trình chuyển đổi số.
Khi công đoàn “lên mạng”: Cô giáo mầm non cũng thành “chuyên gia số”

Khi công đoàn “lên mạng”: Cô giáo mầm non cũng thành “chuyên gia số”

Chuyển đổi số không còn là khái niệm xa lạ trong khối hành chính sự nghiệp, nhưng ở các trường mầm non, nơi hằng ngày cán bộ công đoàn phải “gõ cửa trái tim” các cô giáo bằng sự thấu cảm, sáng tạo và linh hoạt, thì chuyển đổi số lại mang một ý nghĩa khác: Nhẹ nhàng, thiết thực, giúp “giảm tải” và “tăng yêu”. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với cô Phạm Thị Tuyết, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường Mầm non B thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì, Hà Nội) để lắng nghe câu chuyện “bình dân học vụ số” đầy cảm hứng.
Chiến lược "chiêu mộ người Việt toàn cầu" của Techcombank

Chiến lược "chiêu mộ người Việt toàn cầu" của Techcombank

Techcombank là Ngân hàng Việt Nam tiên phong đón đầu xu hướng, kiến tạo môi trường làm việc hiện đại, chuẩn quốc tế, nơi hội tụ của những nhân tài xuất sắc trong và ngoài nước, thu hút người Việt toàn cầu trở về đóng góp cho hành trình đưa Việt Nam thành một quốc gia phát triển.
LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Hiệu quả từ hoạt động thanh tra, kiểm tra

LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Hiệu quả từ hoạt động thanh tra, kiểm tra

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên, Hà Nội, thường xuyên kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) tăng cường chức năng giám sát và tự kiểm tra tại đơn vị, doanh nghiệp…
"Bình dân học vụ số": Tạo động lực để cả nước bước vào kỷ nguyên mới

"Bình dân học vụ số": Tạo động lực để cả nước bước vào kỷ nguyên mới

Hiện nay, tại Việt Nam, chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu. Việc phổ cập tri thức số cho toàn dân đóng vai trò quan trọng, góp phần thu hẹp khoảng cách số, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đảm bỏ không ai bị bỏ lại phía sau. Phong trào "Bình dân học vụ số" được phát động, lan tỏa nhằm tăng năng lực số, khả năng sử dụng các thiết bị và ứng dụng số cho người dân.
LĐLĐ huyện Mỹ Đức quan tâm chăm lo đến đời sống lao động nữ

LĐLĐ huyện Mỹ Đức quan tâm chăm lo đến đời sống lao động nữ

Trong những năm qua, LĐLĐ huyện Mỹ Đức luôn quan tâm chú trọng đến hoạt động của nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Công đoàn các cấp đã tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền đồng cấp trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với nữ CNVCLĐ.

Tin khác

Đề nghị truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất đối với Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Đề nghị truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất đối với Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Bộ Công an đã hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất đối với đồng chí Nguyễn Đăng Khải; đề nghị Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận Liệt sĩ và cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đối với đồng chí Nguyễn Đăng Khải.
Tấm gương sáng về tinh thần sáng tạo

Tấm gương sáng về tinh thần sáng tạo

Ở Trường Mầm non B thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì (Hà Nội), không ai không biết đến cô giáo Chử Thanh Nga - một tấm gương tiêu biểu về tinh thần sáng tạo trong chuyên môn, tận tâm với nghề và luôn năng nổ trong hoạt động Công đoàn. Gắn bó với sự nghiệp giáo dục suốt 14 năm qua, cô Chử Thanh Nga không chỉ được đồng nghiệp yêu mến bởi chuyên môn vững vàng, tình yêu trẻ sâu sắc mà còn là một đoàn viên Công đoàn mẫu mực, đầy tâm huyết.
Nhân viên Hanoi Metro cứu người kịp thời - Hành động nhân ái trong cộng đồng

Nhân viên Hanoi Metro cứu người kịp thời - Hành động nhân ái trong cộng đồng

Giữa nhịp sống đô thị hối hả, một hành động nhỏ nhưng đầy yêu thương trên chuyến tàu Cát Linh - Hà Đông đã thắp sáng lòng tin về sự tử tế và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng. Hành động kịp thời cứu người của chị Nguyễn Thị Ngọc - nhân viên nhà ga và những đồng nghiệp đang công tác tại Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) không chỉ cứu giúp một con người mà còn lan tỏa thông điệp nhân ái giữa đời thường.
Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Nghệ sỹ Piano Mỹ Dung: Cống hiến hết mình vì nền âm nhạc và cộng đồng

Hai lần được tham gia đối thoại trực tiếp cùng Thủ tướng Chính phủ là một dấu ấn đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật và cống hiến của cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Dung (sinh năm 1993) - giảng viên Khoa Piano Giao hưởng, Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, cô còn dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giảng dạy và các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa âm nhạc đến cộng đồng.
Vượt khó nhờ nguồn vốn chính sách

Vượt khó nhờ nguồn vốn chính sách

Những năm qua, nhờ nguồn vốn chính sách, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội) đã thoát nghèo, cải thiện điều kiện sống. Từ đó, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện.
Trao cơ hội việc làm, giúp người tự kỷ sống có ý nghĩa

Trao cơ hội việc làm, giúp người tự kỷ sống có ý nghĩa

Với kỳ vọng để người tự kỷ cũng được lao động, được cống hiến sức mình trong những môi trường làm việc phù hợp, anh Nguyễn Đức Trung (Hà Nội) đã sáng lập ra VAPs (Vietnam Autism Projects), Dự án mô hình kinh tế cho người tự kỷ. Đây được coi là dự án tiên phong tại Việt Nam đưa người tự kỷ tới các công việc mang tính chất ổn định, tiến tới hoà nhập cộng đồng.
Tận tâm cống hiến vì sức khỏe nhân dân

Tận tâm cống hiến vì sức khỏe nhân dân

Hơn 20 năm khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, bác sĩ Trần Anh Thắng (Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, hết lòng vì người bệnh đúng như lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”. Không những vậy, với vai trò là Chủ tịch Công đoàn Trung tâm nhiều năm liền, bác sĩ Thắng luôn nhiệt huyết, năng nổ góp phần đưa Công đoàn đơn vị thành điển hình của ngành Y tế Thủ đô.
Người gieo hoa vào đất, gieo duyên vào đời

Người gieo hoa vào đất, gieo duyên vào đời

Cách đây gần 20 năm, đã có một thời người nông dân hoang mang không biết canh tác cái gì trên mảnh ruộng của mình. Cũng như nhiều hộ nông dân ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng (Hà Nội), anh Bùi Văn Khá buồn bã nhìn đồng ruộng xơ xác trong khi đời sống kinh tế luôn khó khăn, thiếu thốn. Phải làm gì để đất “nở hoa”, những bông hoa của sự no đủ, dồi dào? Và rồi trải qua biết bao khó khăn vất vả cùng trăn trở, anh đã thành công “gieo hoa vào đất, gieo duyên vào đời”.
Nữ bác sĩ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Nữ bác sĩ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Trở thành một người tốt, người có giá trị trong xã hội là điều mà bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hương Trà - Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội luôn phấn đấu. Chính vì vậy, trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống, bác sĩ Trà luôn không ngừng nỗ lực để khẳng định giá trị của bản thân. Bác sĩ Trà là một trong những gương điển hình trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, khen thưởng.
Cán bộ Nữ công Công đoàn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Cán bộ Nữ công Công đoàn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Với vai trò là Tổ phó phòng Sản xuất, Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Công ty TNHH Ogino Việt Nam, chị Nguyễn Thùy Dung luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, chị đã có nhiều đóng góp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn và chăm lo tốt hơn cho lao động nữ tại Công ty. Chị Dung là một trong những gương điển hình trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, khen thưởng.
Xem thêm
Phiên bản di động