Thanh Trì: Phong trào "Người tốt, việc tốt" tạo động lực đổi mới và phát triển

Là vùng quê giàu truyền thống lịch sử, cách mạng, huyện Thanh Trì đã và đang thay đổi từng ngày, nhất là những năm gần đây, toàn huyện đang xây dựng Nông thôn mới nâng cao, nỗ lực đưa huyện cán đích phát triển thành quận. Một trong nhiều động lực tạo nên thành quả đó chính là phong trào "Người tốt, việc tốt" và các điển hình tiên tiến.
Quận Đống Đa: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn dânLan tỏa rộng khắp phong trào “Người tốt, việc tốt”Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn ngành Y tế Hà Nội

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.

Thấm nhuần quan điểm của Bác, thời gian qua huyện Thanh Trì luôn coi trọng triển khai phong trào “Người tốt, việc tốt” với nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhằm ghi nhận, tôn vinh cũng như tuyên truyền, nhân rộng, phát huy hiệu quả cao nhất vai trò của người tốt, việc tốt trong xây dựng và phát triển quê hương.

Thanh Trì: Phong trào
Nhiều tấm gương tiêu biểu tích cực tham gia xây dựng, phát triển quê hương

Là một trong những gương “Người tốt, việc tốt” được thành phố Hà Nội khen tặng, chị Bùi Thị Mai - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Liệt chia sẻ, có danh hiệu nghĩa là có sự ghi nhận, đồng nghĩa với những việc chị làm là có ích cho cộng đồng, cho xã hội. Nhưng từ sâu thẳm trong tim mình, “danh hiệu” mà chị thích nhất chính là được đồng hành, hỗ trợ những hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Thấm nhuần 8 chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành tặng phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, chị Bùi Thị Mai đã tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Còn đối với công việc chung, chị luôn sáng tạo, nói đi đôi với làm, là điểm tựa cho các chi hội phụ nữ trên địa bàn xã Thanh Liệt phát triển, đạt hiệu quả cao trên nhiều lĩnh vực công tác.

Chị Bùi Thị Mai là một đảng viên tiêu biểu, luôn năng nổ, nhiệt tình, trung thực, có tiếng nói thuyết phục trong chi bộ, tổ dân phố. Những việc làm vì cộng đồng của chị Mai đã lan tỏa tới tất cả các cán bộ và đông đảo hội viên. Chị là tấm gương sáng trong phong trào phụ nữ ở cấp cơ sở và xứng đáng với danh hiệu “Người tốt, việc tốt” do Ủy ban nhân dân Thành phố trao tặng năm 2022.

Thanh Trì: Phong trào
Những tấm lòng tương thân tương ái, tri ân người có công

Còn nhiều tấm gương “Người tốt, việc tốt” nữa như một rừng hoa đẹp nở rộ ở khắp các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Thanh Trì. Qua câu chuyện của họ có thể cảm nhận thấy một nét đẹp chung là mỗi người đều chưa thỏa mãn về đóng góp của mình cho cộng đồng và đều cháy bỏng khát khao được tiếp tục cống hiến những điều đẹp đẽ bình dị cho quê hương.

Sự khiêm tốn giản dị đó của những bông hoa đẹp huyện Thanh Trì sẽ mãi tỏa sáng để lan tỏa trong đời sống xã hội và cũng chính là nhân tố để tạo nên sức sống bền vững của phong trào thi đua người tốt việc tốt - để “Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”.

Trong những năm qua, phong trào “Người tốt, việc tốt” tiếp tục trở thành phong trào sâu rộng trên địa bàn huyện Thanh Trì, được nhân dân hưởng ứng, thi đua sôi nổi, trở thành nét đẹp trong đời sống thường nhật, tạo ra những hạt nhân tích cực, tiêu biểu.

Phong trào được Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và đạt nhiều kết quả. Công tác tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các gương “Người tốt, việc tốt” có nhiều hình thức đổi mới và được duy trì, triển khai rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực gắn với phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị.

Qua công tác tổ chức, các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, sáng kiến kinh nghiệm trên các lĩnh vực lao động, sản xuất, công tác, nhiều tấm gương tiêu biểu xứng đáng được phát hiện, ghi nhận và biểu dương, đã khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên trong các tầng lớp nhân dân, tạo hiệu ứng mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực.

Thanh Trì: Phong trào
Có nhiều tấm gương về phát triển kinh tế, tìm hướng đi mới để phát triển đổi mới sáng tạo

Trong phát triển kinh tế, huyện Thanh Trì đã phát động các phong trào thi đua yêu nước, như: “Sản xuất kinh doanh giỏi”, “Năng suất, chất lượng, chống lãng phí”, “Sáng kiến, sáng tạo”, “Chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp”.

Nhiều cá nhân tiêu biểu, không ngừng đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tạo ra sức cạnh tranh lớn trên thị trường trong nước và phục vụ cho xuất khẩu. Trên những cánh đồng, những người nông dân thời đại mới cũng thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, những người nông dân còn tạo việc làm, nâng đỡ những người nông dân khác cùng phát triển.

Đặc biệt, trong năm 2023, huyện Thanh Trì tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính" năm 2023. Đây là Cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức trên địa bàn huyện và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, đoàn viên, thanh niên của các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn huyện.

Thông qua cuộc thi, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có điều kiện nâng cao nhận thức, trách nhiệm của trong tổ chức thực hiện cải cách hành chính; góp phần xây dựng chính quyền điện tử, nền hành chính minh bạch, công khai, hiện đại, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Thanh Trì: Phong trào
Trong những năm qua, phong trào “Người tốt, việc tốt” đã trở thành nét đẹp trong đời sống thường nhật, tạo ra những hạt nhân tích cực, tiêu biểu.

Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất, kinh doanh được triển khai trên địa bàn huyện Thanh Trì đã tạo nên sự thay đổi căn bản diện mạo ở các xã, thôn, xóm, khu phố. Thông qua phong trào đã phát hiện rất nhiều những hành động đẹp, việc làm tốt thầm lặng của những con người đang ngày đêm cống hiến cho công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước.

Những tấm gương nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, những chân dung sống động, dung dị, đời thường của rất nhiều người đã có những việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp, nhân văn trong cộng đồng, mang đậm nét văn hóa của người Hà thành rất đáng trân trọng và tự hào.

Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, gắn với việc thực hiện các cuộc vận động “Kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”, “Xã hội hóa giáo dục”, “Gia đình hiếu học” được giáo viên, học sinh và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, nhiều cán bộ, giáo viên, học sinh đã vượt khó, vươn lên giành kết quả cao trong giảng dạy và học tập. Trong năm học 2022 - 2023, ngành GD&ĐT huyện Thanh Trì vinh dự được nhận Bằng khen của Đảng bộ Thành phố về thành tích xuất sắc 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Các phong trào thi đua “Quyết thắng”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân” trong lực lượng vũ trang phát triển sâu rộng; gắn thực hiện thế trận Quốc phòng với thế trận An ninh nhân dân. Thi đua thực sự là động lực thúc đẩy, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định về an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Điển hình như Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện đã triệt phá nhiều vụ phạm pháp hình sự, cờ bạc, mại dâm, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ 15 xã trên địa bàn huyện vì đã có thành tích trong xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022; tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt” cho 10 cá nhân; khen thưởng 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2023.

Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Trì tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt” cho 242 cá nhân; tặng giấy khen 6 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2023; trao giải thưởng cho 3 tập thể, 24 cá nhân đạt giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2023.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua với nhiều hình thức, biện pháp cụ thể nhằm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng được các đoàn viên hưởng ứng tích cực. Qua các phong trào thi đua gắn với mỗi nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội, đã tìm ra ngày càng nhiều những gương điển hình tiên tiến.

Để phong trào “Người tốt việc tốt” tiếp tục được lan tỏa, ông Nguyễn Tiến Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đã đề nghị các cấp, các ngành từ huyện tới cơ sở tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Thành phố có liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng và hành động và nâng cao nhận thức, xác định rõ chức trách, nhiệm vụ đối với từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

“Mỗi chi bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua; các đoàn thể, cơ quan phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức chỉ đạo công tác thi đua, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào sâu rộng trong toàn cơ quan. Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” nhằm khích lệ, động viên công chức, viên chức cơ quan hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu gương để mọi người học tập noi theo, tôn vinh, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc, phê phán, chấn chỉnh những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ, gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ”, ông Nguyễn Tiến Cường nhấn mạnh.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới từ lâu đã được xem là thời điểm khởi đầu quan trọng, mang ý nghĩa mở ra vận khí cho cả năm. Vì vậy, nhiều người Việt thường có thói quen mua sắm những vật phẩm mang ý nghĩa cầu may, với mong muốn một năm bình an, thuận lợi và đủ đầy. Không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống, những lựa chọn đầu năm còn thể hiện niềm tin vào sự khởi đầu tích cực và tinh thần hướng thiện trong đời sống.
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Trong tiết trời se lạnh của buổi sớm đầu xuân, khi phố phường còn chưa "thức giấc", những người bán muối đã có mặt trên nhiều con đường ở Hà Nội.
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Sáng 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân vui mừng chia sẻ với phóng viên: Xuân Bính Ngọ năm nay, quân và dân đảo Trường Sa đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, các hoạt động diễn ra đông đủ, rộn ràng, an toàn, đúng kế hoạch.
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Trong khi thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông cao điểm Tết Nguyên đán 2026, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ một cụ ông đi lạc do suy giảm trí nhớ về với gia đình an toàn.
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Khi những cơn gió lạnh cuối đông vẫn còn vương trên phố phường Hà Nội, trong căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Vân Đài (phường Thanh Xuân, Hà Nội) không khí Tết đã rộn ràng từ rất sớm. Ngày 25 tháng Chạp hằng năm, gia đình chị lại duy trì một nếp quen đầy ý nghĩa: Cùng nhau tự tay gói bánh chưng để dâng cúng tổ tiên và biếu tặng người thân, bạn bè.
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Căn bệnh xương thủy tinh khiến đôi chân nhỏ xíu, chị Nguyễn Thị Kiên Giang (35 tuổi, quê ở Huế) chọn làm bạn với chiếc xe lăn giúp chị dễ dàng di chuyển. Từ mảnh đất cố đô, "người bạn ấy" đã đưa chị xuôi vào Thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh, theo đuổi con đường học tập, rồi cùng chị ngược ra Hà Nội để theo đuổi hạnh phúc riêng. Cùng lắng nghe câu chuyện về nghị lực và tình yêu phi thường của họ trong chương trình Trạm yêu thương - "Hạnh phúc vầng trăng khuyết" phát sóng vào 10h00 Thứ Bảy, ngày 14/2/2026 trên VTV1.
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Thực hiện các hoạt động tình nghĩa thường niên nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong 2 ngày 11/2 và 12/2, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã trao tặng 58 suất quà cho bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT) có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện trên địa bàn.
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi không khí sum vầy đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước, Đoàn công tác của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã tới Bệnh viện Nhi Trung ương để trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại viện điều trị trong dịp Tết.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều ngày 11/2, Đoàn công tác Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội do đồng chí Trần Vũ Hoàng Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn, cùng đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã đến thăm, trao quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật tại trường Phổ thông cơ sở (PTCS) Xã Đàn.
Xem thêm
Phiên bản di động