Làm giàu từ những gốc hoa đào đón xuân

Xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu và đang trên đà phấn đấu xây dựng xã trở thành phường. Ở đây có khá nhiều câu chuyện thú vị về những người nông dân dám nghĩ, dám làm, làm kinh tế giỏi. Anh Nguyễn Văn Quyết ở cụm dân cư số 8 xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng là một trong những điển hình làm kinh tế từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Vườn đào của anh không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho gia đình, thu hút khách du lịch đến với địa phương mà còn làm đẹp cho vùng đất Đan Phượng mỗi khi đào nở rộ.
Đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Hiệu quả từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi Nông dân huyện Đan Phượng hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp số

Bà con Nhật Tân trồng được đào, tại sao mình lại không?

Vào năm 2006, nhiều hộ người dân quê anh Quyết làm ruộng vất vả mà vẫn khó khăn, dẫu không thiếu ăn, nhưng khó làm giàu, nhiều người đã bỏ ruộng hoang, kéo nhau ra thành phố kiếm công việc khác làm ăn. Được đồng nào ăn chắc đồng ấy, tính ra thu nhập lại cao hơn nhiều so với trồng lúa. Song công việc làm ăn kiểu ấy cũng thất thường.

Nghe theo vận động của Hội Nông dân xã Hồng Hà, vợ chồng anh Quyết tính toán chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi. Song trồng cây gì, nuôi con gì, còn là vấn đề không đơn giản. Lúc đầu gia đình anh trồng rau và cây đu đủ, vì đầu tư không lớn, lại là loại cây ngắn ngày, sớm cho thu họach, song không hiệu quả.

Làm giàu từ những gốc hoa đào đón xuân
Anh Nguyễn Văn Quyết đang chăm sóc hoa đào.

Anh Quyết suy nghĩ, "cũng là dải đất ven sông Hồng, tại sao bà con dưới Phú Thượng, Nhật Tân thuộc quận Tây Hồ họ trồng hoa đào được, mà mình không trồng thử xem sao? Đường đi là do con người đi mãi mà thành cơ mà?". Nghĩ sao làm vậy, gia đình anh mạnh dạn mua đào giống Nhật Tân đem về trồng thử 1.000m2.

Năm đó cây đào phát triển tốt, song không nở hoa vào dịp Tết, nên cũng coi như mất mùa. Vợ chồng anh Quyết không nản chí lại mày mò "tầm sư học đạo", tìm học kinh nghiệm "thiến đào, đảo quất" của người dân làng lúa, làng hoa, học thêm kỹ thuật trồng đào trong sách vở và kiến thức học được từ Hội Nông dân xã đã tập huấn để áp dụng vào sản xuất. Kết quả là năm 2012 không những vườn đào của gia đình anh nở hoa đúng vào dịp Tết, mà màu sắc hoa rất đẹp, cánh hoa lại to và rất bền.

Thành công nối tiếp nhau, nhờ được Hội Nông dân xã giúp đỡ thủ tục vay vốn ngân hàng lãi suất thấp và quỹ hỗ trợ nông dân thành phố, nên đến năm 2017 gia đình anh Quyết tăng diện tích trồng đào lên tới 5.000m2, rồi tăng thêm 1ha vào năm 2018. Năm 2019 tăng thêm 2ha nữa. Cứ như vậy diện tích trồng đào được tăng dần.

Làm giàu từ những gốc hoa đào đón xuân
Anh Nguyễn Văn Quyết bên mô hình trồng đào, được gắn biển "Cánh đồng thân thiện môi trường".

Năm 2022 gia đình anh Quyết đã có tổng số 8ha trồng hoa đào thế và đào cành cho thu hoạch hiệu quả kinh tế cao, mỗi năm trừ tiền vốn đầu tư, bình quân 2 lao động vợ chồng anh đạt mức 17-20 triệu đồng/người/tháng. Bình quân thu nhập của 25-30 người giúp việc lao động thường xuyên tại gia đình anh đạt mức 6-9 triệu đồng/người/tháng, tới vụ thu hoạch số lao động thời vụ còn tăng thêm tới 50 người.

Vận dụng tiến bộ khoa học vào trồng hoa đào

Một trong những yếu tố quan trọng đem lại kết quả trên, được anh Quyết chia sẻ là do được Hội Nông dân giúp đỡ, hỗ trợ cho vay vốn phát triển sản xuất. Mặt khác gia đình anh mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất như dùng chế phẩm thuốc trừ sâu sinh học, sử dụng màng phủ nông nghiệp vừa giữ ẩm cho đất, vừa có tác dụng diệt cỏ; đồng thời đa dạng hóa sản phẩm, như trồng các loại đào thế, đào cành, bon sai, nuôi thêm lợn, gà vịt, cá tăng thêm thu nhập.

Tiếng lành đồn xa, nhiều người dân trong xã thấy vợ chồng anh trồng đào có hiệu quả, đã tới gia đình anh Quyết tham khảo kinh nghiệm trồng cây hoa đào và cũng đều được vợ chồng anh tận tình chỉ bảo, thậm chí hỗ trợ, giúp đỡ giống, vốn.

Anh Quyết tâm sự, vui nhất là từ nhiều năm nay, sản phẩm hoa đào của gia đình anh và gần 50 hộ gia đình trồng đào tại xã Hồng Hà quê hương anh đã có mặt phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết, không những ở địa bàn Thủ đô Hà Nội, mà còn vươn ra các tỉnh bạn như Hải Phòng, Quảng Ninh và vào tận TP. Hồ Chí Minh.

Làm giàu từ những gốc hoa đào đón xuân
Vườn đào rộng lớn của gia đình anh Quyết tại xã Hồng Hà.

Anh Quyết cho biết thêm, nhờ làm ăn phát đạt, ngoài việc trở thành một trong những địa điểm tham quan, học tập, trình diễn kỹ thuật trồng đào của xã, gia đình anh hàng năm còn ủng hộ 50-70 triệu đồng giúp đỡ hộ nghèo, hỗ trợ Hội Nông dân xã, huyện mở các lớp tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa đào, kết hợp nuôi cá, nuôi lợn, gà. Trong vài năm qua gia đình anh Quyết đã hỗ trợ giúp đỡ 7 hộ gia đình phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Anh Quyết chia sẻ: "Thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, xã thành phường là mục tiêu quan trọng tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, có đời sống cao hơn, an ninh chính trị ổn định. Với ý nghĩa quan trọng đó cần có sự chung tay của cộng đồng.

Trong những năm qua gia đình tôi đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều gia đình còn khó khăn, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Hồng Hà nói riêng và huyện Đan Phượng nói chung. Với những kết quả trên đã góp một phần nhỏ giúp huyện Đan Phượng trở thành một trong những huyện đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của thành phố Hà Nội".

Làm giàu từ những gốc hoa đào đón xuân
Mô hình trồng đào của anh Quyết đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động tài địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hữu - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Hà cho biết, từ kết quả và kinh nghiệm thành công trồng cây hoa đào của gia đình anh Quyết và một vài hộ trong xã, Hội Nông dân xã Hồng Hà đã phát động hội viên nông dân chuyển đổi thành công 30ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa đào và các loại hoa cho hiệu quả kinh tế cao. Chỉ tính trong năm 2021 - 2022 xã Hồng Hà đã có 6 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 24 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Thành phố, 448 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện và 2.988 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở. Toàn xã không còn hộ nghèo.

Hộ kinh doanh của gia đình anh Nguyễn Văn Quyết được Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2015 - 2019. Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng khen thưởng hộ sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2019 - 2021, được Uỷ ban nhân dân huyện và Hội Nông dân huyện khen thưởng về thành tích xuất sắc năm 2020 và giai đoạn 2018 - 2023.

Năm 2023, anh Quyết được Hội Nông dân huyện Đan Phượng đề xuất Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen cho những đóng góp của anh trong phong trào nông dân phát triển kinh tế.

Bảo Thoa - Văn Son

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Đại hội Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Phú Nghĩa nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Phú Nghĩa nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 4/12, Công đoàn Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) cơ sở Phú Nghĩa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tới dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Làn - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn xã Phú Nghĩa; ông Nguyễn Hữu Thành - Giám đốc Quỹ TDND cơ sở Phú Nghĩa cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Quỹ.
Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tổ chức thành công Đại hội lần thứ  XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 4/12, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Đống Đa đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Công đoàn phường Phúc Lợi bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính cho Chủ tịch, kế toán Công đoàn cơ sở

Công đoàn phường Phúc Lợi bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính cho Chủ tịch, kế toán Công đoàn cơ sở

Ngày 4/12, Công đoàn phường Phúc Lợi tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các Công đoàn cơ sở trên địa bàn phường. Hội nghị nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở.
Lan tỏa tri thức, chăm lo sức khỏe phụ nữ trong thời đại mới

Lan tỏa tri thức, chăm lo sức khỏe phụ nữ trong thời đại mới

Ngày 4/12, tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, không gian sinh hoạt của Câu lạc bộ Nữ khoa học quý IV/2025 trở nên sôi nổi và ấm áp khi đông đảo nữ cán bộ, giảng viên đến từ các Viện nghiên cứu, trường Đại học, Cao đẳng cùng hội viên Câu lạc bộ Nữ khoa học LĐLĐ Thành phố tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề về dự phòng và tầm soát phát hiện sớm các bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ.
Xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc từ vai trò Công đoàn

Xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc từ vai trò Công đoàn

Trong năm 2023 - 2025 Công đoàn Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy đã ghi dấu bằng nhiều đổi mới thiết thực, hướng mạnh vào chăm lo quyền lợi, nâng cao đời sống và bồi dưỡng năng lực cho 243 đoàn viên. Với cách làm bài bản, sáng tạo, Công đoàn nhà trường trở thành điểm tựa vững chắc, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn và giàu tính đổi mới.
TRỰC TUYẾN: Đại hội Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Đại hội Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 4/12, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tổ chức Đại hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện mang ý nghĩa chính trị quan trọng, đánh dấu bước chuyển mới trong hoạt động công đoàn của Bệnh viện. Đại hội thể hiện quyết tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả đại diện và chăm lo quyền lợi đoàn viên, người lao động. Đây cũng là dịp xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đột phá trong chất lượng hoạt động Công đoàn Bệnh viện trong nhiệm kỳ mới.
Xem thêm
Phiên bản di động