Kỳ vọng người nông dân thời đại mới đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vươn cao, bay xa

Hội nghị đối thoại giữa Thủ tướng và nông dân năm 2025 sáng 10/12 ghi nhận hàng loạt kiến nghị từ thực tiễn sản xuất: khó khăn khi bán hàng online, thiếu nhân lực làm nội dung số, khoảng cách giữa nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hạ tầng sóng - điện còn hạn chế ở vùng sâu vùng xa... Từ những vấn đề đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định kỳ vọng lớn vào người nông dân trong việc tiếp cận khoa học công nghệ, chủ động đổi mới sáng tạo và tham gia chuyển đổi số, coi đây là chìa khóa để nâng cao thu nhập, hiện đại hóa nông nghiệp và tiến tới mục tiêu xuất khẩu nông sản đạt 100 tỷ USD.
Hơn 5.000 ý kiến gửi về Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025 Kiến tạo động lực mới từ khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Sáng 10/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025 với chủ đề: “Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân”. Cuộc đối thoại đã thành công tốt đẹp với 3 chủ đề lớn: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn; khắc phục thảm họa thiên tai vừa qua.

Tập huấn cho nông dân kỹ năng về bán hàng online

Tại hội nghị, bà Vương Thị Thương, Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Toàn Thương, tỉnh Lạng Sơn cho biết, Hợp tác xã chuyên sản xuất và chế biến chuyên sâu các sản phẩm nông sản của địa phương và sản phẩm chủ lực là "hồng vành khuyên treo gió".

"Bán hàng nông sản online là một xu thế phổ biến, phù hợp với chủ trương chuyển đổi số, rất quan trọng đối với nông dân và hợp tác xã ở vùng cao như chúng tôi. Tuy nhiên, việc bán hàng online hiện còn gặp khó khăn do thiếu người viết kịch bản, làm content (nội dung) và rất cần có những "chiến thần livestream" để hỗ trợ làm các video quảng bá sản phẩm", bà Thương chia sẻ. Do vậy, hợp tác xã kiến nghị Chính phủ có cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân, hợp tác xã được tham gia đào tạo, tập huấn về kỹ năng bán hàng online.

Trả lời câu hỏi, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng những người nông dân livestream chính là "các chiến thần, các KOC", vì là người trực tiếp tham gia lao động sản xuất, từ đó chúng ta sẽ có những câu chuyện hay, những chia sẻ về sản phẩm từ thực tế.

Cùng với đó, Bộ Công Thương đang xây dựng các chính sách để hỗ trợ bà con nông dân cũng như các doanh nghiệp tham gia vào thương mại điện tử.

Để hỗ trợ việc bán hàng online, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các tập đoàn bảo đảm sóng và điện cho nông dân, cho vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo. Từ đó, thúc đẩy xây dựng chính phủ số, xã hội số, công dân số, giúp mọi người phải biết sử dụng chuyển đổi số, mua bán online.

Kỳ vọng người nông dân thời đại mới đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vươn cao, bay xa
Thủ tướng và đại diện lãnh đạo Đảng, các bộ, ngành đối thoại với nông dân - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Liên quan chính sách thuế, phí và lệ phí, cho rằng hiện đã ưu tiên nhất cho nông nghiệp, cơ bản là miễn hết, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tiếp tục đề xuất cấp có thẩm quyền. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương xây dựng, phát triển các sàn giao dịch hàng hóa bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần chống gian lận thương mại, bán hàng giả, hàng nhái, bán hàng không công khai, không minh bạch.

Cũng tại hội nghị, trả lời câu hỏi liên quan đến "điểm nghẽn" giữa nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho nông dân, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy thẳng thắn nhìn nhận đây là một tồn tại kéo dài của ngành khoa học công nghệ. Dù đóng góp của khoa học công nghệ được ước tính khoảng 30% trong tăng trưởng nông nghiệp, song giá trị sản xuất nông nghiệp của Việt Nam vẫn còn cách rất xa các quốc gia phát triển.

Trong bối cảnh đó, năm 2025 được xác định là năm bản lề để tháo gỡ toàn diện các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách khoa học công nghệ. Một điểm nhấn quan trọng là lần đầu tiên Bộ Tài chính hỗ trợ Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng Quỹ Đổi mới sáng tạo quốc gia, cùng với các quỹ của bộ, ngành, địa phương; đồng thời triển khai cơ chế hỗ trợ lãi suất vay cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Bên cạnh đó là chính sách "voucher công nghệ" nhằm hỗ trợ tài chính để hợp tác xã, nông dân được dùng thử các giải pháp công nghệ, chuyển đổi số trong thời gian nhất định trước khi quyết định đầu tư lâu dài.

Kỳ vọng người nông dân thời đại mới đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vươn cao, bay xa
Đại biểu Vương Thị Thương nêu đề xuất tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đặc biệt, trong Luật Khoa học và Công nghệ sửa đổi, đổi mới sáng tạo lần đầu tiên được xác định là một trụ cột ngang với khoa học công nghệ. Đổi mới sáng tạo lấy sản xuất, kinh doanh làm trung tâm, lấy việc đưa kết quả vào thực tiễn làm thước đo, khơi dậy và kết nối mọi nguồn lực xã hội cho sáng tạo.

Bên cạnh đó, toàn bộ các đề tài nghiên cứu khoa học trong thời gian tới sẽ được đặt hàng từ thực tiễn sản xuất, từ nhu cầu của doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân. Kết quả nghiên cứu phải được chuyển giao trở lại cho doanh nghiệp, hợp tác xã để sử dụng, chứ không dừng lại trên giấy.

Trả lời bổ sung liên quan đến kết nối internet ở vùng sâu, vùng xa còn chập chờn, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cho biết, trong năm 2025 đã triển khai 2 giải pháp rất quan trọng trong Nghị quyết 193 thí điểm cơ chế của Quốc hội, cho phép các trạm phát được hỗ trợ thêm khi phủ sóng tại vùng sâu, vùng xa từ quỹ viễn thông công ích.

"Trạm phát sóng đang được xây dựng thêm cho các vùng sâu, vùng xa. Hiện nay Chính phủ đang nhận 2 hồ sơ thí điểm công nghệ internet vệ tinh từ các vệ tinh tầm thấp (LEO satellites) - starlink/oneweb... Sau khi cấp phép thí điểm xong sẽ góp phần kết nối vùng sâu, vùng xa tốt hơn", ông Bùi Thế Duy nói.

Mục tiêu xuất khẩu nông sản đạt 100 tỷ USD trong tương lai

Cùng các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ ngành trả lời các câu hỏi, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu, phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cuộc đối thoại đã diễn ra dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm. Theo Thủ tướng, nhìn lại 40 năm đổi mới, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vai trò đặc biệt quan trọng, luôn là trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiểm soát lạm phát.

Quan trọng hơn, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đưa đất nước ta thoát nghèo, từ một nước đổ nát, nghèo đói sau chiến tranh, hoàn thành sớm các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Việt Nam trở thành quốc gia có thương hiệu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nhiều quốc gia muốn Việt Nam hợp tác bảo đảm an ninh lương thực, đây là niềm tự hào của chúng ta.

Theo Thủ tướng, năm 2025, Việt Nam trở thành nước thu nhập trung bình cao với mức thu nhập bình quân đầu người khoảng trên 5.000 USD; điều này là nhờ công nghiệp. Để thực hiện mục tiêu tới năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Việt Nam phải dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Kỳ vọng người nông dân thời đại mới đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vươn cao, bay xa
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy trả lời câu hỏi của các đại biểu - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Qua ý kiến trao đổi của bà con nông dân tại Hội nghị đối thoại, Thủ tướng khái quát một số vấn đề nổi lên trong việc hỗ trợ người nông dân trong ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp cũng như tiêu thụ sản phẩm.

Theo đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu, là điều kiện tiên quyết để chúng ta hoàn thành được mục tiêu xuất khẩu nông sản đạt 100 tỷ USD trong tương lai.

Cùng với đó, còn khoảng cách rất lớn giữa vấn đề nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp. Về đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn, cần phải tăng cường, bảo đảm điện và sóng, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phải có cơ chế, chính sách hỗ trợ liên kết giữa hợp tác xã, doanh nghiệp gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ. Thu nhập của phần lớn nông dân còn chưa cao và chịu nhiều rủi ro do thiên tai, dịch bệnh và biến động thị trường, do đó phải có giải pháp đột phá trong phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân và xây dựng nông thôn mới, cùng biện pháp quản lý rủi ro như bảo hiểm nông nghiệp.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách thông thoáng; tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trên cơ sở chủ trương, chính sách chung của Đảng, Nhà nước với tinh thần lấy "người nông dân làm trung tâm, chủ thể, nông nghiệp làm động lực, nông thôn làm nền tảng".

Từ những vấn đề được nêu, chia sẻ tại Hội nghị năm nay và các hội nghị đối thoại trước đây, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá lại để rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó tham mưu cơ chế chính sách phát triển "tam nông" theo đúng tinh thần Kết luận 219- KL/TW của Bộ Chính trị mới đây và tổ chức thực hiện thật tốt 10 nghị quyết của Bộ Chính trị đã và sắp được ban hành về các lĩnh vực trụ cột, chiến lược, các nghị quyết này đều có liên quan tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thủ tướng nhấn mạnh, nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ người dân và doanh nghiệp; các cơ quan thiết kế chính sách phải coi trọng trí tuệ, tiết kiệm thời gian và quyết đoán đúng lúc, linh hoạt, hiệu quả.

Kỳ vọng người nông dân thời đại mới đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vươn cao, bay xa
Thủ tướng khái quát các nội dung nổi bật, bao trùm tại cuộc đối thoại - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát huy phong trào "3 cùng" người nông dân trong kháng chiến kiến quốc, Thủ tướng kêu gọi các cấp, các ngành thực hiện phương châm "3 đồng hành" cùng người nông dân trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp: Đồng hành hỗ trợ trang bị kiến thức và chuyển giao công nghệ cho người nông dân; Đồng hành trong xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, mở rộng việc làm, sinh kế cho người dân; Đồng hành trong kết nối thị trường, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu nông sản.

Thủ tướng có "5 đặt hàng" quan trọng đối với bà con nông dân: Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh trong sản xuất nông nghiệp và cải tiến kỹ thuật, nhất là trong nông nghiệp công nghệ cao và phát triển kinh tế nông nghiệp;

Tích cực tham gia hiến kế, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khởi nghiệp; Mạnh dạn, tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong khởi nghiệp sáng tạo trong nông nghiệp; Nâng cao năng lực quản trị thông minh trong tổ chức sản xuất, quản lý chuỗi giá trị và vận hành doanh nghiệp; Chủ động tiếp cận vốn, đất đai, mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ những nút thắt để xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại, trong đó nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, cần đặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở vị trí chiến lược lâu dài, coi nông dân là chủ thể và động lực phát triển; đẩy mạnh chuyển dịch sang sản xuất hàng hóa, nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải thấp, đồng thời ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số dựa trên tiềm năng từng vùng. Thủ tướng xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là chìa khóa tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, gắn kết chặt chẽ nhà khoa học - doanh nghiệp - hợp tác xã - nông dân thông qua cơ chế đặt hàng.

Về hạ tầng số và thương mại điện tử, Thủ tướng đề nghị xây dựng cơ chế hợp tác công - tư nhằm phát triển internet, sàn giao dịch nông sản và các tiện ích số phục vụ nông dân. Đối với vốn, tín dụng, đào tạo và bảo hiểm nông nghiệp, yêu cầu các bộ, ngành đề xuất chính sách đơn giản, dễ tiếp cận, phù hợp bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt. Lĩnh vực an toàn thực phẩm được yêu cầu siết chặt, “tuyên chiến” với thực phẩm bẩn; đồng thời đầu tư mạnh cho dữ liệu số nông nghiệp, hệ thống truy xuất nguồn gốc, phát thải carbon và xây dựng mạng lưới hợp tác xã số, vùng nguyên liệu số.

Kỳ vọng người nông dân thời đại mới đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vươn cao, bay xa
Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nhấn mạnh thúc đẩy liên kết kinh tế để hình thành chuỗi giá trị bền vững, nhất là giữa kinh tế tập thể, hợp tác xã và doanh nghiệp tư nhân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể được giao phát huy vai trò “gần dân - gần cơ sở - gần không gian số”, triển khai hiệu quả chiến lược “nông dân chuyên nghiệp - hợp tác xã trung tâm - nông nghiệp xanh - nông thôn đáng sống”, đặt trọng tâm vào sinh kế xanh, nông nghiệp số và phát triển chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh các chương trình an sinh, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và chăm lo đời sống người dân vùng sâu, vùng xa theo tinh thần “6 rõ” và “3 công khai - 3 giám sát”, bảo đảm người dân thực sự được thụ hưởng.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta đang hướng tới Đại hội XIV của Đảng với khí thế mới, vận hội mới để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Với tinh thần "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh", "Đảng đã lãnh đạo - Nhà nước kiến tạo - Nông dân tiên phong - Cấp hội hỗ trợ - Đất nước phát triển - Nhân dân ấm no", quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Ruộng rẫy là chiến trường/Cuốc cày là vũ khí/Nhà nông là chiến sĩ/Hậu phương thi đua với tiền phương", Thủ tướng bày tỏ tin tưởng và mong muốn rằng đội ngũ người nông dân thời đại mới - người hội tụ đủ những phẩm chất "Trí tuệ - Sáng tạo - Số hóa - Làm chủ - Bản lĩnh - Tiên phong - Khát vọng - Cống hiến" sẽ là những chủ thể quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam thịnh vượng, đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vươn cao, bay xa trên bản đồ nông nghiệp thế giới; xây dựng hệ sinh thái nông thôn Việt Nam sẽ ngày càng văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hiện đại hóa quản lý khoa học công nghệ để tăng sức cạnh tranh đến năm 2030

Hiện đại hóa quản lý khoa học công nghệ để tăng sức cạnh tranh đến năm 2030

Trong bối cảnh kinh tế số và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) được xác định là động lực then chốt nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Để không tụt lại trong cuộc đua công nghệ toàn cầu, Việt Nam đang đặt mục tiêu xây dựng mô hình quản lý KH,CN&ĐMST hiện đại, linh hoạt và phù hợp với yêu cầu phát triển đến năm 2030.
Hàng loạt dự án cầu, hầm qua sông Hồng chuẩn bị đầu tư trong năm 2026

Hàng loạt dự án cầu, hầm qua sông Hồng chuẩn bị đầu tư trong năm 2026

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội vừa trình Thành phố báo cáo tổng hợp về loạt dự án cầu và hầm vượt sông Hồng nằm trong quy hoạch, chuẩn bị bước vào giai đoạn đầu tư từ năm 2026. Đây được xem là bước triển khai quan trọng nhằm hiện thực hóa mạng lưới kết nối chiến lược giữa hai bờ sông Hồng.
Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan tố tụng

Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan tố tụng

Ngày 10/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai công tác Tòa án nhân dân hai cấp thành phố năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự và phát biểu chỉ đạo.
Kỳ vọng người nông dân thời đại mới đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vươn cao, bay xa

Kỳ vọng người nông dân thời đại mới đưa sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vươn cao, bay xa

Hội nghị đối thoại giữa Thủ tướng và nông dân năm 2025 sáng 10/12 ghi nhận hàng loạt kiến nghị từ thực tiễn sản xuất: khó khăn khi bán hàng online, thiếu nhân lực làm nội dung số, khoảng cách giữa nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hạ tầng sóng - điện còn hạn chế ở vùng sâu vùng xa... Từ những vấn đề đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định kỳ vọng lớn vào người nông dân trong việc tiếp cận khoa học công nghệ, chủ động đổi mới sáng tạo và tham gia chuyển đổi số, coi đây là chìa khóa để nâng cao thu nhập, hiện đại hóa nông nghiệp và tiến tới mục tiêu xuất khẩu nông sản đạt 100 tỷ USD.
Quốc hội thông qua Luật Viên chức (sửa đổi): Tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm

Quốc hội thông qua Luật Viên chức (sửa đổi): Tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm

Với 437/442 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt 92.39%, chiều 10/12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Viên chức (sửa đổi), với nhiều điểm mới quan trọng.
Kỳ vọng Hà Nội mở rộng không gian phát triển và kết nối giao thông từ 7 cây cầu

Kỳ vọng Hà Nội mở rộng không gian phát triển và kết nối giao thông từ 7 cây cầu

Việc Hà Nội đồng loạt triển khai 7 cây cầu vượt sông Hồng đang thắp lên kỳ vọng về một diện mạo đô thị bứt phá, giao thông thông suốt và chi phí vận chuyển giảm mạnh. Người dân mong tiến độ được đảm bảo để các công trình sớm hoàn thành, mở rộng không gian phát triển và hiện thực hóa những quy hoạch dài hạn của Thủ đô.
Cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc

Cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc

Ngày 10/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội đã thông qua Luật Báo chí (sửa đổi), với 437 đại biểu tán thành, bằng 92,39% tổng số đại biểu Quốc hội.

Tin khác

Kiến tạo động lực mới từ khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Kiến tạo động lực mới từ khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Sáng 10/12, tại cuộc đối thoại thường niên với nông dân, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu “người nông dân phải luôn thích ứng và chiến thắng trên mặt trận nông nghiệp” trong bối cảnh hội nhập và biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt.
Hôm nay (10/12), Quốc hội xem xét thông qua hơn 30 luật, nghị quyết

Hôm nay (10/12), Quốc hội xem xét thông qua hơn 30 luật, nghị quyết

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 10/12, Quốc hội khoá XV sẽ biểu quyết thông qua hơn 30 luật, nghị quyết - số lượng văn bản quy phạm pháp luật cao kỷ lục được xem xét thông qua trong một ngày.
Bộ Chính trị: Xây dựng chương trình tổng thể xử lý ô nhiễm ở các đô thị lớn

Bộ Chính trị: Xây dựng chương trình tổng thể xử lý ô nhiễm ở các đô thị lớn

Bộ Chính trị nhấn mạnh việc triển khai quyết liệt các giải pháp bảo vệ môi trường đô thị; xây dựng chương trình tổng thể xử lý ô nhiễm không khí, nguồn nước sinh hoạt và nước thải tại các đô thị lớn, nhất là Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Tăng tốc hoàn thành hơn 3.800 km cao tốc trong năm 2025

Tăng tốc hoàn thành hơn 3.800 km cao tốc trong năm 2025

Tại phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia sáng 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục bứt phá, tháo gỡ vướng mắc để tăng tốc thi công. Theo báo cáo, đến cuối năm 2025, cả nước dự kiến hoàn thành 3.803 km đường cao tốc (gồm 3.345 km tuyến chính cao tốc và 458 km đường dẫn), nhiều dự án trọng điểm đã vượt tiến độ dù chịu tác động nặng nề của thiên tai, mưa lũ.
Thủ tướng yêu cầu “Chiến dịch Quang Trung” phải mang lại chiến thắng giòn giã cho người dân

Thủ tướng yêu cầu “Chiến dịch Quang Trung” phải mang lại chiến thắng giòn giã cho người dân

Tại cuộc họp sáng 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng tốc xây mới, sửa chữa hàng chục nghìn ngôi nhà bị thiệt hại sau bão, lũ, coi đây là “chiến dịch không tiếng súng” nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người dân, nhất là những người không còn nhà ở, có nhà bị hư hỏng sau bão, lũ lịch sử vừa qua.
Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2026

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2026

Sáng 8/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị.
Hà Nội: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2026

Hà Nội: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2026

Tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu GRDP tăng 11%; GRDP/người là 198 triệu đồng; vốn đầu tư thực hiện 730.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu tăng 12%; kiểm soát chỉ số giá dưới 4,5%.
Thủ tướng phê bình 34 bộ, ngành, địa phương chậm trễ giải ngân đầu tư công

Thủ tướng phê bình 34 bộ, ngành, địa phương chậm trễ giải ngân đầu tư công

Để tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 237/CĐ-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025.
Quyết tâm hoàn thành hơn 1.600 căn nhà mới chống bão lũ trước Tết Nguyên đán 2026

Quyết tâm hoàn thành hơn 1.600 căn nhà mới chống bão lũ trước Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ chiều 6/12, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Nguyễn Trí Đức cho biết Bộ đang triển khai các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng nhằm bảo đảm hoàn thành xây mới và sửa chữa nhà bị ảnh hưởng bởi thiên tai trước các mốc tiến độ Tết Nguyên đán 2026. Bộ Xây dựng đồng thời đề nghị các địa phương rà soát, lựa chọn mẫu thiết kế nhà ở phòng tránh bão lụt phù hợp đặc thù từng vùng, đảm bảo an toàn lâu dài trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan.
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành sửa chữa, xây mới hơn 36.000 căn nhà cho người dân vùng thiên tai trước Tết 2026

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành sửa chữa, xây mới hơn 36.000 căn nhà cho người dân vùng thiên tai trước Tết 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tư tưởng chỉ đạo phải làm việc hết trách nhiệm, hết sức lực, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đặc biệt là tập trung hoàn thành việc sửa chữa 34.352 ngôi nhà bị hư hỏng, xây mới 1.628 nhà bị sập đổ cho người dân bị thiên tai, đến 31/12/2025 phải xong nhà sửa chữa và đến 31/01/2026 phải xong nhà xây mới, để "mọi người đều có nhà, mọi gia đình đều có Tết, mọi cháu thiếu nhi có niềm vui, không để ai bị bỏ lại phía sau".
Xem thêm
Phiên bản di động