Kỷ niệm năm học thứ 30 Trường Nguyễn Siêu: Ý chí và con đường

(LĐTĐ) 30 năm ý chí làm nên con đường, nhờ đó mà ước mơ của bao thế hệ học trò được chắp cánh. Chương trình kỷ niệm năm học thứ 30 mang tên "Ý chí và con đường" được tổ chức vào chiều 18/2 là dịp để tất cả các thành viên của đại gia đình Nguyễn Siêu trở về, gặp gỡ và nhìn lại chặng đường đã qua, nhìn lại một phần ký ức không thể nào quên của chính mình.
Hướng tới mục tiêu xây dựng Trường Nguyễn Siêu song ngữ tiên tiến trong khu vực và quốc tế “Tổ ấm” tràn đầy yêu thương

Chiều 18/2, tại Hà Nội, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nguyễn Siêu tổ chức kỷ niệm năm học thứ 30. Dịp này, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nguyễn Siêu đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nguyễn Siêu vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Dự buổi lễ có: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải; Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan; nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng... cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương; các tổ chức quốc tế và tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường.

Nhân dịp này, Trường vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Kỷ niệm năm học thứ 30 Trường Nguyễn Siêu: Ý chí và con đường
Đại tá, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh chia sẻ tại buổi lễ.

Trường Nguyễn Siêu là một trong bốn trường dân lập đầu tiên của cả nước, được sáng lập và lãnh đạo bởi Đại tá, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh - người thầy nay tròn tuổi 90 đã dành trọn sự nghiệp nhà giáo của mình dưới mái trường và trong quân ngũ.

Những ngày đầu, trong bối cảnh khó khăn trăm bề, phải 8 lần thuê mượn, chuyển dời các địa điểm, Nguyễn Siêu vẫn là trường đầu tiên có mô hình bán trú cho học sinh cả ba cấp học (học sinh học 2 buổi/ngày, ăn nghỉ trưa tại trường, có xe ô tô đưa đón). Trường cũng sớm tổ chức việc dạy học Ngoại ngữ và Tin học cho học sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu, quốc tế sau này.

Đến nay, Trường đã phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng với hơn 400 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 2.600 học sinh. Những con số biết nói, thể hiện kết quả Trường đạt trong 30 năm qua được Đại tá, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh chia sẻ tại buổi lễ.

Theo đó, trong 30 năm, nhà trường luôn duy trì tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%; tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào đại học đạt từ 74% đến 100% (trong 7 năm gần đây đạt 100%). Học sinh nhà trường đã giành được hơn 3.750 giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, trong đó có gần 1.600 giải cấp quốc gia và quốc tế.

Kỷ niệm năm học thứ 30 Trường Nguyễn Siêu: Ý chí và con đường
Buổi lễ là dịp để tất cả các thành viên của đại gia đình Nguyễn Siêu trở về, gặp gỡ và nhìn lại chặng đường đã qua, nhìn lại một phần ký ức không thể nào quên của chính mình.

Về thành tích học thuật của chương trình quốc tế, học sinh Nguyễn Siêu đạt tốp 3 thế giới, liên tục lập kỷ lục điểm cao nhất Việt Nam; thi lấy các chứng chỉ Cambridge đạt 100%, trong đó trên 50% đạt xuất sắc.

Đội ngũ giáo viên của Trường 100% đạt và trên chuẩn nghề nghiệp. Giáo viên dạy giỏi đạt trên 60%; tham gia thi giáo viên dạy giỏi các cấp đạt 249 giải (6 giải quốc gia, 61 giải thành phố, 182 giải cấp quận/cụm). 503 đề tài sáng kiến của cán bộ, giáo viên nhà trường được Hội đồng khoa học ngành xếp loại, trong đó có 36 đề tài được công nhận cấp Thành phố.

Từ một trường dân lập có nhiều khó khăn, nhà trường đã phát triển thành trường chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao đầu tiên của Thủ đô và thuộc hệ thống hơn 10.000 trường thuộc Đại học Cambridge.

"Với những thành tích xuất sắc trong dạy và học, năm 2022, nhà trường đã được mời làm thành viên chính thức của Ban cố vấn giáo dục quốc tế Cambridge.

Bước sang giai đoạn mới - giai đoạn tiếp tục đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chúng tôi quyết tâm xây dựng Nguyễn Siêu trở thành ngôi trường hạnh phúc, mang bản sắc “bộ đội Cụ Hồ”; tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng trường song ngữ quốc tế ngang tầm với các trường trong khu vực và quốc tế, giữ vững danh hiệu Trường Nguyễn Siêu”, Đại tá, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh bày tỏ.

Kỷ niệm năm học thứ 30 Trường Nguyễn Siêu: Ý chí và con đường
Tiết mục văn nghệ chào mừng của học sinh Trường Nguyễn Siêu.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Nguyễn Siêu.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã thăm cơ sở vật chất nhà trường và làm việc với cán bộ, giáo viên, nhân viên về việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển theo mục tiêu chiến lược “Vì hạnh phúc gia đình, vì tiến bộ xã hội - Thầy hạnh phúc, trò chăm ngoan, học giỏi”, Trường Nguyễn Siêu đã luôn giữ vững ngọn cờ tiên phong, kịp thời nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo của Ngành, của Thành phố và sự lãnh đạo của Đảng bộ nhà trường để vượt qua mọi khó khăn, thử thách mà lớn mạnh, trở thành “chim đầu đàn” của giáo dục ngoài công lập nước nhà trong sự nghiệp đổi mới, sáng tạo, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

T.P

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động