Xuân về trên đảo tiền tiêu Cồn Cỏ

Kỳ cuối: Tết về nơi đầu sóng ngọn gió

(LĐTĐ) Xuân Canh Tý 2020 đã đến, những ngày này, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại trạm Rada 540  (thuộc Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân) trên đảo Cồn Cỏ vì nhiệm vụ thiêng liêng không thể về quê đón Tết sum họp cùng gia đình. Những người lính hải quân với gương mặt rắn rỏi đã gác lại hạnh phúc riêng tư, kiên trì bám biển, bám đảo tham gia vào hành trình giữ gìn sự bình yên cho biển đảo quê hương, cho niềm vui Xuân mới của đất nước được vẹn tròn.
ky cuo i tet ve noi dau song ngon gio Cúc vàng tô thắm sắc xuân trên huyện đảo Lý Sơn
ky cuo i tet ve noi dau song ngon gio Tết yên vui, ấm áp đến với dân và quân huyện đảo Lý Sơn
ky cuo i tet ve noi dau song ngon gio
Lá cờ Tổ quốc bay phấp phới trên đảo tiền tiêu Cồn Cỏ.

Trong hải trình của đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, điểm đến đầu tiên của chúng tôi là đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị). Cách đất liền gần 20 hải lý, đảo Cồn Cỏ là tiền đồn có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng về an ninh quốc phòng trên biển, cũng như chủ quyền biên giới quốc gia.

Sau một đêm vượt vượt muôn trùng khơi, rạng sáng, đài chỉ huy phát đi thông báo tàu 390 đã đến gần Cồn Cỏ, các thành viên trong đoàn chuẩn bị sẵn sàng để lên đảo chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đây.

Khi thông báo phát đi, chúng tôi ngay lập tức lên boong tàu quan sát. Bình minh trên biển đã đẹp, nhưng trước mắt chúng tôi, đảo Cồn Cỏ sừng sững cùng lá cờ Tổ quốc đang tung bay trên cột cờ cao khiến bình minh càng thêm lấp lánh.

Sau khi chuẩn bị dụng cụ tác nghiệp và mặc áo phao, chúng tôi hăm hở chuyển sang tàu cá để lên đảo theo hiệu lệnh. Đảo Cồn Cỏ rộng chừng hơn 2km2. Khi đặt chân đến đảo, chúng tôi không khỏi bất ngờ với khung cảnh khang trang nhưng quá đỗi yên bình nơi đây.

ky cuo i tet ve noi dau song ngon gio
Huyện đảo Cồn Cỏ ngày càng khang trang.

Dễ nhận thấy nhất là các tuyến đường chính trên đảo đều được rải nhựa sáng loáng, tuyến đường vòng quanh đảo cũng đã được nâng cấp để phát triển du lịch. Cùng với đó, trên đảo, một khung cảnh xanh mướt choán hết tầm mắt với rừng nguyên sinh trùng điệp.

Cây phong ba, cây bàng vuông hiên ngang trước nắng và gió biển, trước bão táp, có mặt khắp nơi trên đảo vừa tạo màu xanh, vừa là điểm đến thú vị cho bất cứ ai đến với Cồn Cỏ. Giữa cái nắng hanh hao, sóng biển rì rào cùng không khí Xuân đang đến rất gần làm cho Cồn Cỏ căng tràn sức sống.

Ông Trương Khắc Trưởng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ cho biết, đảo hiện có 19 hộ dân sinh sống. Năm 2019, tổng thu ngân sách của huyện đạt hơn 29 tỷ đồng, trong đó nguồn thu từ du lịch gần 7,5 tỷ đồng. Với hơn 6000 lượt khách đến trong năm qua, Cồn Cỏ đã và đang trở thành điểm khám phá lý tưởng cho du khách.

ky cuo i tet ve noi dau song ngon gio
Cán bộ, chiến sỹ trạm Rada 540 làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

“Trong năm tới, huyện sẽ kêu gọi đầu tư, kiến nghị cấp trên sớm công nhận một số điểm trên đảo là di tích quốc gia, từng bước hoàn thiện, tạo dựng khu danh thắng lịch sử, điểm tham quan để phát triển du lịch hơn nữa”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ cho biết.

Tại đảo tiền tiêu Cồn Cỏ, chúng tôi có cơ hội ghé thăm trạm Rada 540 (Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân) nằm trên đỉnh đồi cao nhất đảo. Từ bến cảng chúng tôi phải đi bộ đường đồi núi vòng vèo mới lên tới điểm đóng quân trạm Rada 540.

Trạm Rada 540 có nhiệm vụ kiểm soát vùng trời, vùng biển của Tổ quốc, được ví là “mắt thần” canh giữ biển, đảo quê hương. Với tinh thần “đảo là nhà, biển cả là quê hương, màn rada hiện sóng là chiến trường”, các chiến sĩ luôn vững vàng tham gia vào hành trình giữ gìn sự bình yên cho biển đảo quê hương, cho niềm vui Xuân mới của đất nước được vẹn tròn.

ky cuo i tet ve noi dau song ngon gio
Các cán bộ trạm Rada 540 trang trí cây mai đón Tết.

Tới trạm Rada 540, chúng tôi cảm nhận không khí xuân đang đến rất gần. Các cán bộ, chiến sĩ đang tỉ mỉ gắn từng đóa hoa mai lên cây, tuy không phải hoa tươi nhưng cành mai vàng thắm sắc do chính tay các anh làm cũng khiến Tết nơi đảo nhỏ thêm rộn ràng, ấm cúng.

Là năm đầu tiên trên đảo, trung úy Lê Xuân Hưng (quê Thanh Hóa, công tác tại trạm Rada 540) quên đi nỗi nhớ nhà, háo hức cùng đồng đội chuẩn bị tham gia gói bánh chưng, hái lộc đầu xuân, đánh bóng chuyền. “Mặc dù năm nay em ở lại đơn vị trực Tết và cũng là lần đầu tiên đón Tết trên đảo nhưng em thật sự háo hức. Bộ đội xa nhà bố mẹ cũng hiểu, chỉ gọi điện động viên nhắc yên tâm làm nhiệm vụ” - trung úy Lê Xuân Hưng tâm sự.

Theo Đại úy Lê Đình Hướng, Chính trị viên trạm Rada 540, để các chiến sĩ có một cái Tết ấm áp, cán bộ trạm Rada 540 sẽ đến thăm, chúc Tết các điểm trực của đơn vị trên toàn đảo, tham gia chào cờ tại cột cờ Tổ quốc và viếng Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ đảo Cồn Cỏ vào sáng mồng 1 Tết. Đồng đội sẽ cùng quây quần nấu bánh chưng, hái hoa dân chủ đêm Giao thừa và tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với các cơ quan, đơn vị trên đảo.

“Với phương châm sẵn sàng chiến đấu cao, đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, đơn vị đã quán triệt đầy đủ các quy định của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quân số, thời gian, các kíp trực để vừa vui xuân, đón Tết, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trước những tình cảm, sự động viên to lớn của thủ trưởng vùng, chúng tôi xin hứa sẽ quyết tâm giữ chắc tay súng, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo để đồng bào đón Tết vui vẻ, bình yên” - Đại úy Lê Đình Hướng chia sẻ.

ky cuo i tet ve noi dau song ngon gio
Cùng với đất liền, Xuân đã về với quân và dân trên đảo Cồn Cỏ.

Cùng với đất liền, Xuân đã về với quân và dân trên đảo Cồn Cỏ. Chúng tôi biết, Xuân này, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ vì nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc giao phó không thể về quê đón Tết, sum vầy cùng gia đình.

Tạm biệt đảo xa, chúng tôi mang theo về những nỗi nhớ, niềm tin sắt son vào lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ở nơi đầu sóng ngọn gió, các anh sẽ vượt lên tất cả để vừa có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm, vừa hoàn thành nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động