Kỳ công thú chơi “chúa tể bầu trời”

Nuôi đại bàng là một thú chơi của các bậc vua chúa, quý tộc thời xưa. Thế nhưng, hiện nuôi “chúa tể bầu trời” đã không còn quá xa lạ, trở thành sở thích của nhiều người. Có tiếp xúc mới thấy, niềm đam mê này đòi hỏi nhiều tâm huyết của người chơi...
tin nhap 20180719114510 ​Khám phá thú chơi của các bạn nhỏ say mê trượt ván
tin nhap 20180719114510 Độc đáo thú chơi hoa hồng cổ có giá hàng chục triệu đồng

Nhiều công phu và… tốn kém

Chim săn mồi, trong đó có đại bàng vốn được coi biểu tượng của quyền lực. Theo những người trong giới chơi chim săn mồi Hà thành, chăm sóc và huấn luyện đại bàng đã xuất hiện từ rất lâu trên thế giới nhưng mới du nhập và phổ biến vào Việt Nam khoảng 10 năm gần đây. Trải qua thời gian sàng lọc, chỉ còn những người thật sự đam mê, yêu quý những loại chim này mới trụ lại được.

Theo tìm hiểu, để sở hữu “chúa tể bầu trời” đã khó, huấn luyện chúng thành một chú chim săn mồi thiện xạ lại càng khó hơn. Nói cách khác, nuôi loài chim này đòi hỏi người chủ kỳ công chăm sóc và phải tìm tòi, nghiên cứu đặc tính trước khi sở hữu chúng.

tin nhap 20180719114510
Để huấn luyện được những chú đại bàng người chơi phải có sự kiên trì, tiền bạc và công sức

Nghề chơi đòi hỏi công phu đã đành, nhưng như có một quy định bất thành văn trong những người nuôi và huấn luyện đại bàng đó là họ phải có khả năng tài chính và quỹ thời gian. “Ngoài niềm đam mê, khi bắt đầu có ý định nuôi chim săn mồi như đại bàng thì cũng cần phải có đủ khả năng tài chính, đủ quỹ thời gian, biết tự tìm hiểu, tự học và dám theo đuổi. Chỉ khi xác định mình đã đáp ứng được những điều kiện đó, người chơi mới nên làm các thủ tục để sở hữu một chú chim săn mồi” – Một người nuôi chim đại bàng khẳng định.

Theo những người chơi, ở Mỹ nếu muốn nuôi một chú chim săn, người chơi cần ít nhất hai năm được đào tạo về chăm sóc và huấn luyện chim. Chỉ những người có bằng Master về huấn luyện chim mới có quyền được sở hữu một chú chim đại bàng. Ở Việt Nam, nuôi chim săn không có những quy định phức tạp như vậy, bởi vậy người nuôi chủ yếu là tự phát, tự tìm hiểu kiến thức...

Chia sẻ về thú vui đã trở thành đam mê của mình, anh Vũ Đức Minh (trú tại Quang Trung, Hà Đông) người sở hữu nhiều loài chim săn mồi lớn cho biết, để chơi được giống loài này yếu tố quan trọng là đam mê và cái tâm. Phải biết yêu động vật, bảo vệ thiên nhiên, tuyệt đối không có chuyện nuôi rồi bán để làm thịt hay ngâm rượu, làm thuốc. Điều quan trọng nhất, quan hệ giữa người chơi và đại bàng không phải là quan hệ chủ tớ như chơi chim cảnh hay chó, mèo mà đó là quan hệ đối tác. Đại bàng rất “chảnh”, không phải ai cũng có thể cầm hay tiếp xúc được, hai bên cần phải hiểu nhau, có một sự đồng điệu nhất định.

Giá một chú chim đại bàng thường tùy thuộc vào nhiều yếu tố như chủng loại, số tuổi. Theo tìm hiểu, với những đại bàng già tuổi, có dáng đẹp, màu lông chuẩn thì có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Những chú đại bàng con 1 - 2 tuần tuổi thường có giá 1,2 - 1,5 triệu/con. Dòng đại bàng trên dưới một năm tuổi có giá từ 3,5 - 10 triệu đồng. Ngoài ra, trong giới chơi loài chim này cũng ngầm phân định, đó là đại bàng trống sẽ quý hơn những đại bàng mái. Vì sao ư, bởi người ta mê chơi đại bàng trống vì cái dáng to lớn, oai vệ, hùng dũng của chúng. Một con đại bàng trưởng thành có thể đạt từ 4 - 5kg, sải cánh có thể rộng đến 1m.

Dụng cụ cần thiết cho thú chơi đại bàng này thường “ngốn” khá nhiều tiền của người chơi. Theo tìm hiểu, chỉ tính sơ lược những dụng cụ đã có khoảng trên chục món đồ cho một người chơi chuyên nghiệp. Chẳng hạn như, dây buộc chân, chụp móng vuốt, mồi giả, cân điện tử, còi, thiết bị định vị... Giá mỗi món đồ cũng dao động trong khoảng vài trăm ngàn đến chục triệu đồng.

Dù vậy, cần thiết nhất trong số những dụng cụ đó là một chiếc bao tay bằng da. Chiếc bao tay này sẽ trực tiếp giúp bảo vệ người nuôi không bị thương khi cho chim đậu. Ngoài ra, nếu có bộ dây buộc chân sẽ giúp giữ chim luôn trong tầm kiểm soát trước khi thả chúng bay tự do. Tuy vậy, dụng cụ đắt đỏ nhất trong thú chơi này phải kể đến thiết bị định vị GPS. Dụng cụ này giúp người chơi xác định được vị trí bay của đại bàng ở trên không trong khi đang huấn luyện hoặc thả đi săn và để phát tín hiệu cho chim bay về. Do ở Việt Nam không sản xuất nên hầu hết người chơi phải mua hàng từ nước ngoài, giá mỗi sản phẩm lên đến 16 triệu đồng.

Kỳ công huấn luyện

Chia sẻ về thú vui đã trở thành đam mê của mình, anh Vũ Đức Minh (trú tại Quang Trung, Hà Đông) người sở hữu nhiều loài chim săn mồi lớn cho biết, để chơi được giống loài này yếu tố quan trọng là đam mê và cái tâm. Phải biết yêu động vật, bảo vệ thiên nhiên, tuyệt đối không có chuyện nuôi rồi bán để làm thịt hay ngâm rượu, làm thuốc.

Điều quan trọng nhất, quan hệ giữa người chơi và đại bàng không phải là quan hệ chủ tớ như chơi chim cảnh hay chó, mèo mà đó là quan hệ đối tác. Đại bàng rất “chảnh”, không phải ai cũng có thể cầm hay tiếp xúc được, hai bên cần phải hiểu nhau, có một sự đồng điệu nhất định.

“Thú chơi này khiến chủ phải mất khá nhiều thứ. Đó là tốn tiền, tốn thời gian và công sức. Chơi chim săn phải có niềm đam mê, kiên trì thực sự mới có thể tồn tại với nó được. Bởi để hiểu về cách chăm sóc của một loài chim cũng rất phức tạp và việc phải miệt mài học cách huấn luyện chúng săn mồi theo ý muốn của mình mất rất nhiều công. Thế nên, hãy đam mê nó trước và phải sống - chết với niềm đam mê đó thì mới chơi chim săn được”, anh Minh nhận định.

Được biết, để có thể huấn luyện một chú chim sao cho săn mồi thành thục sẽ qua muôn vàn khó khăn. Đối với chim non, việc huấn luyện sẽ diễn ra dễ dàng hơn trong việc điều khiển hành vi của chúng so với chim bổi (chim bắt ngoài tự nhiên - PV) đã có những hành vi hoang dã. Với chim bổi, việc đầu tiên là phải bắt chúng làm quen với con người và ăn trên găng tay, sau một thời gian mới bắt đầu cho chúng tập luyện những kỹ năng bay lượn, săn mồi.

Và chỉ tới khi chim biết nghe theo hiệu lệnh huấn luyện của người chủ thì lúc ấy mới có thể gọi là tạm thành công. Dĩ nhiên, đến khi đạt đến trình độ cao, có thể thả chim bay lượn trên bầu trời và dùng còi làm hiệu lệnh để đại bàng quay lại, hoặc tấn công con mồi theo lệnh chủ. Giờ giấc huấn luyện của người nuôi cũng phải tuân thủ một cách vô cùng nghiêm ngặt để tạo thói quen cho chim.

Theo anh Minh, việc nuôi và huấn luyện chim đại bàng không đơn giản, cần nhiều kiến thức, điều này ở Việt Nam chưa có sách vở hoặc giáo trình chính quy nào hướng dẫn. Nói cách khác, trong việc nuôi dạy chim săn mồi đòi hỏi người chơi phải tự trang bị những kiến thức cơ bản, từ giống loài đến dinh dưỡng, ăn uống. Và chỉ khi tự nghiên cứu, rút từ kinh nghiệm thực tế bản thân người chơi sẽ định hình và rút ra cho mình giáo trình huấn luyện riêng. “Nếu không khéo, chim sẽ gây nguy hiểm cho chính chủ nhân của chúng.

Ngoài ra, cần phải có những bài tập thể lực cho chúng hàng ngày, đồng thời, cũng phải tập cho chúng độ hung hãn khi nhìn thấy con mồi nhằm tạo tính nhạy bén, đây là hai yếu tố quyết định để đánh giá chim săn. Bên cạnh đó, cân nặng lý tưởng là yếu tố then chốt trong huấn luyện chim săn bởi chính điều này làm nên sự hài hòa về thể lực với trọng lượng của nó để chim săn có thể bay tự do, săn mồi tốt nhất” – anh Minh chia sẻ bí quyết chăm sóc đại bàng.

Được biết, thức ăn dành cho giống chim săn như đại bàng thường là thức ăn tươi sống, các loại chim nhỏ như cút, bồ câu, chim sẻ, thỏ, chuột đồng. Ngoài ra, đối với đại bàng, việc bổ sung canxi để tạo khung xương và đôi cánh vững chắc là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên theo anh Minh việc mua thức ăn cho chim không khó, cái khó nhất là đòi hỏi người nuôi phải mua được nguồn thức ăn sạch, không dịch bệnh.

Trong những lần tập săn, người nuôi phải coi chim săn mồi là đối tác vì khi rời tay, chim sẽ bắt đầu cuộc săn một cách độc lập với người huấn luyện. Sự chi phối giữa chủ và chim chỉ dựa vào những hiệu lệnh thông qua tiếng còi, tiếng gọi nên người huấn luyện có kinh nghiệm mới có thể phối hợp cùng chim để đạt độ chính xác cao. “Mỗi người nuôi chim có cách huấn luyện khác nhau nhưng chủ yếu là giúp chim phát triển khả năng bay tự do và săn mồi theo bản năng.

Khi phát hiện con mồi, trước tiên phải hướng mắt chim săn về phía đó, đồng thời khi thả chim cần phải có vị trí, khoảng cách tốt rồi mới bung chim. Do đó, huấn luyện chim đòi hỏi người chơi phải trang bị tốt kiến thức, thao tác chỉ huy chim”, anh Minh cho biết thêm.

My Nguyễn - Luyện Đinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Xem thêm
Phiên bản di động