Phát huy vai trò “Tổ An toàn Covid-19” trong các doanh nghiệp

Kỳ 3: Tăng cường giám sát trong thực hiện các tiêu chí của “Vùng xanh doanh nghiệp”

(LĐTĐ) Thực tế thời gian qua đã khẳng định, việc thành lập "Tổ An toàn Covid-19" tại doanh nghiệp là chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, được các doanh nghiệp ủng hộ, được Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao và LĐLĐ các tỉnh, thành phố trong cả nước học tập, áp dụng. Thời gian tới, các “Tổ An toàn Covid-19” sẽ phát huy vai trò của mình như thế nào để tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo sản xuất an toàn? Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã trao đổi với Lao động Thủ đô về những nội dung trên.
Kỳ 2: Linh hoạt, sáng tạo đảm bảo phòng dịch hiệu quả Kỳ 1: Những “pháo đài" chống dịch ở doanh nghiệp Tổ An toàn Covid-19: Lá chắn bảo vệ "vùng xanh" doanh nghiệp

Phóng viên: Thưa Phó Chủ tịch, xin ông cho biết kết quả việc thành lập và đánh giá hiệu quả hoạt động của “Tổ An toàn Covid-19” trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian vừa qua?

- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng: Khi đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát (bắt đầu từ 27/4), diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan trong các khu công nghiệp và chế xuất (KCN&CX), trong lực lượng công nhân, cùng với nhiều biện pháp quyêt liệt phòng, chống dịch bệnh, giữa tháng 5/2021, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã chủ trương thành lập thành lập các “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp, nhằm tạo những “cánh tay nối dài” trong công tác phòng, chống dịch tới từng tổ, bộ phận và từng người lao động ở cơ sở.

Kỳ 3: Tăng cường giám sát trong thực hiện các tiêu chí của “Vùng xanh doanh nghiệp”
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lê Đình Hùng (giữa) vận động chủ nhà trọ ở xã Võng La, huyện Đông Anh giảm giá thuê trọ cho công nhân. Ảnh minh họa.

Theo đó, LĐLĐ thành phố Hà Nội Hà Nội yêu cầu mỗi Tổ sản xuất hoặc bộ phận tương đương của các cơ sở sản xuất kinh doanh ít nhất phải thành lập một “Tổ An toàn Covid-19” hoạt động kiêm nhiệm. Mỗi “Tổ An toàn Covid-19” gồm ít nhất 3 thành viên, là người lao động trực tiếp làm việc tại Tổ sản xuất, am hiểu và có trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tự nguyện, gương mẫu, có uy tín đối với công nhân lao động (CNLĐ).

Chủ trương này được các cấp Công đoàn và chính quyền, chuyên môn đồng cấp tích cực hưởng ứng, phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện, số lượng “Tổ An toàn Covid-19” và các thành viên tham gia không ngừng tăng lên trên địa bàn Thành phố. Đến thời điểm hiện nay, trong các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đã thành lập được 11.507 “Tổ An toàn Covid-19” với 50.624 CNLĐ tham gia.

Trong đó, riêng Công đoàn các KCN&CX Hà Nội đã thành lập “Tổ An toàn Covid-19” tại 408 doanh nghiệp, với 2.116 Tổ và 8.705 CNLĐ tham gia; Ngoài ra, Công đoàn các KCN&CX Hà Nội đã thành lập 304 “Tổ An toàn Covid-19” tại 112 doanh nghiệp, với 1.078 người tham gia ở các Công đoàn cơ sở không trực thuộc Công đoàn các KCN&CX Hà Nội và doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn cơ sở.

Sau khi được thành lập, các “Tổ An toàn Covid-19” đều hoạt động tích cực, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, các “Tổ An toàn Covid-19” đều xây dựng được kịch bản ứng phó với Covid-19, không để bị động trước các tình huống bất ngờ xảy ra, giúp đoàn viên, CNLĐ các doanh nghiệp yên tâm hơn trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đoàn kết, đồng lòng cùng Công đoàn, doanh nghiệp vững vàng trước đại dịch.

Phóng viên: Từ khi thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách (từ 23/7/2021), thực hiện yêu cầu phòng, chống dịch, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố tạm dừng lao động sản xuất hoặc thực hiện lao động sản xuất với hình thức “3 tại chỗ”, hoạt động của các “Tổ An toàn Covid-19” có ảnh hưởng gì không, thưa ông?

- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng: Hiệu quả hoạt động của các “Tổ An toàn Covid-19” đã được thấy rõ trong thực tế, được lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp đánh giá cao. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và quá trình thực hiện giãn cách xã hội, trong gần 2 tháng qua, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đã phải tạm dừng hoạt động sản xuất - kinh doanh hoặc hạn chế hoạt động để đảm bảo công tác an toàn phòng, chống dịch, theo nguyên tắc “3 tại chỗ”, “một cung đường, hai điểm đến” với số lượng người tham gia lao động sản xuất được rút gọn, trong đó, không ít thành viên “Tổ An toàn Covid-19” cũng tạm nghỉ việc hoặc làm việc tại nhà.

Kỳ 3: Tăng cường giám sát trong thực hiện các tiêu chí của “Vùng xanh doanh nghiệp”
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng trao hỗ trợ cho công nhân lao động thuê trọ tại xã Võng La, huyện Đông Anh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Ảnh minh họa

Những điều này phần nào ảnh hưởng tới hoạt động của các “Tổ An toàn Covid-19”. Ở những doanh nghiệp tạm dừng lao động sản xuất thì hoạt động của “Tổ An Toàn Covid-19” cũng tạm thời bị gián đoạn. Đối với các doanh nghiệp thu hẹp quy mô, thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”, thì “Tổ An toàn Covid-19” hoạt động với quy mô nhỏ hơn. Tuy nhiên, số “Tổ An toàn Covid-19” bị gián đoạn hoạt động chỉ chiếm một phần nhỏ, đa số các “Tổ An toàn Covid-19” tại các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp thuộc Công đoàn các KCN&CX Hà Nội vẫn tích cực hoạt động.

Trước thực tiễn này, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 LĐLĐ Thành phố đã tiếp tục quan tâm chỉ đạo hoạt động của 5 Tổ công tác và “Tổ Ứng phó khẩn cấp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 LĐLĐ Thành phố”, phối hợp chặt chẽ với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đặc biệt là Công đoàn các KCN&CX Hà Nội, tiếp tục rà soát, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động “Tổ An toàn Covid-19”. LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn hướng dẫn các “Tổ An toàn Covid-19” chuyển trọng tâm hoạt động sang công tác hỗ trợ chăm lo cho đoàn viên và người lao động, đồng thời triển khai xây dựng mô hình “Vùng xanh doanh nghiệp” để quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa chống dịch tốt, vừa sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả.

Đến nay, đã có 615 điểm “Vùng xanh doanh nghiệp” được chính quyền địa phương phê duyệt phương án hoạt động. Các đơn vị triển khai tốt việc xây dựng "Vùng xanh doanh nghiệp" có thể kể đến như: LĐLĐ các quận Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Long Biên, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Ba Đình; LĐLĐ các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Chương Mỹ, Phúc Thọ, Thanh Oai, Gia Lâm, Sóc Sơn, Đông Anh…

Nhìn chung, sự tham gia của tổ chức Công đoàn với mô hình hoạt động của các “Tổ An toàn Covid-19” trong doanh nghiệp vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực, khẳng định vai trò quan trọng trong công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ người lao động; từ đó góp phần ổn định tình hình quan hệ lao động và phát triển sản xuất kinh doanh trong mỗi doanh nghiệp.

Phóng viên: Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, LĐLĐ Thành phố có những phương hướng chỉ đạo gì để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, hiệu quả hoạt động của các “Tổ An toàn Covid-19” trong doanh nghiệp, thưa Phó Chủ tịch?

Kỳ 3: Tăng cường giám sát trong thực hiện các tiêu chí của “Vùng xanh doanh nghiệp”
Các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục rà soát, thành lập, nâng cao chất lượng hoạt động "Tổ An toàn Covid-19", góp phần cùng doanh nghiệp xây dựng và ngày càng nhân rộng "Vùng xanh doanh nghiệp" để duy trì sản xuất an toàn. Ảnh minh họa

- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng: Hiện nay, Thành phố phân theo 3 vùng, trên cơ sở tận dụng lợi thế địa lý, các con sông, kênh nước để thực hiện công tác phòng, chống dịch; đảm bảo sản xuất, sinh hoạt. LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở phối hợp với chủ sử dụng lao động vận động đoàn viên, CNLĐ, trở lại làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn “Vùng xanh”, đẩy mạnh và duy trì sản xuất an toàn, có thể chia thành phân khu trong phân vùng để tổ chức thực hiện đảm bảo “3 tại chỗ”, “một cung đường, hai điểm đến” trong vùng 2 cho các khu công nghiệp lớn vận hành thuận lợi.

Các cấp Công đoàn, nhất là Công đoàn cơ sở cần tiếp tục rà soát, triển khai thành lập và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động “Tổ An toàn Covid-19”, hướng dẫn các “Tổ An toàn Covid-19” chuyển trọng tâm hoạt động sang công tác hỗ trợ chăm lo cho đoàn viên và người lao động. Thành viên “Tổ An toàn Covid-19” tham gia cùng Công đoàn cơ sở lắng nghe, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tổng hợp thông tin về nhu cầu đời sống của đoàn viên, người lao động đề xuất với Công đoàn cấp trên để kịp thời có các phương án hỗ trợ khẩn cấp cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.

Đặc biệt, các “Tổ An toàn Covid-19” tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong việc xây dựng, triển khai, giám sát thực hiện các tiêu chí của “Vùng xanh doanh nghiệp” như: Thực hiện nghiêm 5K, "một cung đường, hai điểm đến", sát khuẩn, đo thân nhiệt… phấn đấu giữ vững và nhân rộng các “Vùng xanh doanh nghiệp” trên địa bàn Thành phố, đảm bảo không đứt gãy chuỗi sản xuất.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch!

Phạm Diệp (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Xem thêm
Phiên bản di động